Ukraine trả bớt nợ, Nga bán tiếp khí đốt
Tờ The New York Times cho biết, Nga đồng ý cung cấp gas cho Ukraine trong 6 tháng tới, bất chấp một cuộc tranh cãi về khoản nợ khổng lồ của Kiev trong các hợp đồng khí đốt trước đó.
Theo thỏa thuận mới này, Ukraine sẽ trả cho Nga 3,1 tỷ USD tiền nợ khí đốt, được chia làm 2 lần thanh toán vào cuối năm nay. Hợp đồng tái cung cấp khí cho Kiev sẽ được cả hai bên phê duyệt vào đầu tuần tới. Phía Gazprom cũng buộc phải đảm bảo sẽ cung 5 tỷ m3 khí đốt cho Ukraine từ tháng Mười đến tháng 3/2015 với giá 385USD/ 1.000 m3, và phải trả trước khi giao hàng.
![]() |
Gunther H. Oettinger, quan chức Ủy viên năng lượng của Liên minh châu Âu cho biết EU sẽ đảm bảo một khoản vay từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để giúp Ukraine thanh toán các khoản nợ của mình. Khoản bảo đảm sẽ được giải ngân 2 tỷ USD vào cuối tháng Mười và 1.1 tỷ USD vào cuối tháng 12 năm nay.
"Các chi tiết của thỏa thuận mùa đông khá ổn", Alexander Novak, Bộ trưởng Năng lượng Nga nói với các phóng viên, "Tôi nghĩ rằng một bước tiến lớn đã được thực hiện".
Tính cấp bách của việc đạt được một thỏa thuận đã trở nên rõ ràng khi cuộc đàm phán kết thúc. Hungary trước đó đưa ra một công bố bất ngờ khi cho biết sẽ không bán khí đốt cho Ukraine mà họ mua của Nga nữa vì đã không còn cần thiết. Theo The New York Times, có vẻ Hungary đã chịu một áp lực từ phía Moscow để không tham gia vào thương vụ mua bán này.
Tranh cãi về các hợp đồng mua khí đốt giữa Moscow và Kiev đã bắt đầu từ tháng Hai, khi cuộc bạo loạn bùng nổ dẫn đến nội chiến như hiện nay ở Ukraine. Dự kiến, một tòa án trọng tài ở Stockholm sẽ quyết định về vấn đề giá cả trong quá khứ lẫn tương lai vào nửa cuối năm 2015.
Một nhà điều hành đường ống dẫn của Hungary, FGSZ, cho biết họ đã bị đình chỉ vô thời hạn việc giao hàng cho Ukraine, với lý do kỹ thuật để "quản lý an ninh cung cấp khí đốt" khi đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng của loại hàng hóa này.
Helen Kearns, một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu tại Brussels, lưu ý rằng "tất cả các thành viên nên tạo điều kiện cho dòng chảy ngược (dòng khí đốt từ Nga sang các nước EU rồi chảy ngược về Ukraine)", như sự đồng ý của Hội đồng châu Âu.
“Một lời nhắc nhở quan trọng rằng không có gì ngăn cản được việc các công ty ở EU tự do xử lý nguồn khí đốt mua từ Gazprom, bao gồm bán lại cho các khách hàng ở EU và các nước thứ ba như Ukraine”, bà Kearns nói.
Thủ tướng Angela Merkel của Đức gây áp lực lên thỏa thuận cung cấp khí đốt của Nga và giá cả để tránh tái diễn bối cảnh năm 2009, khi Moscow và Kiev tranh chấp giá cả dẫn đến cả châu Âu bị cắt nguồn tiếp nhận khí đốt từ Nga thông qua Ukraine.
Ukraina sử dụng khoảng 50 tỷ m3 khí một năm, theo các quan chức chính phủ và các chuyên gia bên ngoài. Sản xuất trong nước đạt 20 tỷ m3, theo Anders Aslund, một nhà phân tích của Thụy Điển Nga và Liên Xô cũ cho biết. Hiện Ukraine có khoảng 16 tỷ m3 khí lưu trữ.
Trước khi thỏa thuận hôm thứ Sáu được thông qua, EU đã đồng ý cung cấp dòng chảy ngược lên đến 12 tỷ m3 cho Ukraine.
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ tờ The New York Times. Đây là một nhật báo trực thuộc Công ty New York Times, được phong tặng tên hiệu "Bà tóc bạc" ("Gray Lady") và được xem là tờ báo danh giá (newspaper of record) và quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.