Ukraine thiệt hại bao nhiêu khi phong tỏa giao thương đường sắt với Nga?
Thượng nghị sỹ Nga A.Pushkov |
Mới đây khi bình luận về thông báo phong tỏa giao thông đường sắt với Nga tại thành phố Konotop của nhóm cực đoan Ukraine, thượng nghị sĩ Alexei Pushkov, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Duma Quốc gia nhận định rằng Kiev đã thiệt hại khoảng 15 tỷ USD khi phong tỏa giao thương thương mại với Nga.
Hôm thứ Bảy (4/3) vừa qua, với nỗ lực ngăn chặn việc giao thương với hai nhà nước tự xưng Donetsk và Lugansk, những phần tử cấp tiến Ukraine đã công bố mở một trạm kiểm soát mới tại ga đường sắt Konotop, khu vực Sumy (cách biên giới Nga khoảng 70 kg) nhằm phong tỏa hoạt động của các tàu hỏa tới từ Nga. Theo nguồn tin từ một thành viên của nhóm cấp tiến, dự kiến trong vòng một tháng họ sẽ kiểm soát tất cả tám cửa khẩu biên giới có đường sắt giao thương với Nga.
Trên trang Twitter cá nhân, ông Pushkov cho biết: "Việc những người cực đoan Ukraine ngăn chặn đường sắt để phá vỡ quan hệ thương mại với chúng ta đã làm cho Ukraine mất đi 15 tỷ USD. Có vẻ như thế vẫn còn quá ít. Họ còn muốn mất nhiều hơn thế nữa".
Thượng nghị sĩ này cho rằng Ukraine là nước duy nhất trên thế giới kiên trì và kiên quyết thực hiện các bước đi gây thiệt hại cho lợi ích của chính mình. Ông viết: "Trường hợp này cho thấy họ đã bị thù hận che mờ mắt".
Cuối tháng 1 vừa qua, một nhóm các cựu binh đã từng tham gia chiến đấu ở Donbass, trong đó có các đại biểu Quốc hội Ukraine, đã ngăn chặn một số tuyến đường sắt vận tải từ các khu vực lãnh thổ không được kiểm soát của Kiev tại Donbass. Họ tuyên bố bất kỳ hoạt động thương mại nào với các nước cộng hòa ly khai đều là bất hợp pháp, do đó tất cả các hàng hóa được vận chuyển đều là nhập lậu.
Việc phong tỏa các tuyến đường sắt đã dẫn đến gián đoạn nguồn cung cấp than antraxit khiến cho chính quyền Ukraine buộc phải đưa ra các biện pháp khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng để tiết kiệm tài nguyên.