Ukraine: Hoạt động trấn áp người biểu tình tạm gián đoạn
“Nhân dịp lễ Phục sinh và sau các thỏa thuận Geneva, các hoạt động trấn áp đang ở giai đoạn tạm dừng”, hãng tin RiaNovosti dẫn lời người phát ngôn Cục an ninh Ukraine Marina Ostapenko nói.
Theo bà, cơ quan hành pháp Ukraine đã mở 12 vụ án hình sự liên quan tới tình trạng bạo loạn với các cáo buộc tội danh lật đổ chính quyền, li khai và khủng bố.
Kiev tạm dừng các hoạt động trấn áp người biểu tình ở miền đông Ukraine. |
Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng lâm thời Ukraine Andrii Deshchytsia cho hay Kiev không có kế hoạch dừng các hoạt động trấn áp người biểu tình và mức độ trấn áp sẽ tùy thuộc vào việc các thỏa thuận Geneva được thực thi ra sao. Chính quyền Ukraine có nghĩa vụ lấy lại các tòa nhà bị người biểu tình chiếm đóng và giải giáp vũ khí các nhóm bất hợp pháp.
“Nếu những người này sẵn sàng rời bỏ tòa nhà, hạ vũ khí trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, chúng tôi sẽ sẵn sàng mời Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) làm trung gian trong cuộc đàm phán (với người biểu tình)”, ông nói và cho biết thêm nếu không Kiev sẽ có “những hành động nhất định” chống lại người biểu tình.
Ông cũng nói thêm rằng chính quyền Ukraine mong người biểu tình sẽ tuân thủ các thỏa thuận đạt được ở Geneva và tận dụng cơ hội “mà giới chức Ukraine dành cho họ”.
Hôm 17/4, Nga, Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu tiến hành đàm phán ở Geneva và thống nhất về các biện pháp làm giảm căng thẳng. Các nhà trung gian hòa giải kêu gọi giải tán các nhóm vũ trang bất hợp pháp, trao trả các tòa nhà chính quyền và giải tán các cuộc biểu tình. Họ cũng thúc giục Kiev ân xá cho những người biểu tình không phạm tội nghiêm trọng.