"Ukraine hãy trả tiền, Nga sẽ bán khí đốt"

Nga và Ukraine đã không thể ký kết thỏa thuận cung cấp dầu khí cho Kiev trong mùa đông tới tại cuộc họp hôm 21/10 nhưng đồng ký tái gặp mặt tại Brussels để bàn về khả năng chi trả nợ của Kiev.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau 1 ngày đàm phán tại Brussels, Cao ủy Năng lượng châu Âu Guenther Oettinger cho biết 3 bên đã đồng thuận về giá mua mà Ukraine chi trả cho Tập đoàn Gazprom của Nga là 385 USD/ 1.000 m3 khí đốt. Ngoài ra, Kiev phải trả trước tiền mới được nhận nhiên liệu. 

Theo Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết Moscow muốn Kiev đưa ra khoản đảm bảo trong gói viện trợ 2 tỷ euro (2,55 tỷ USD) tiền mặt từ EU, chi trả tiền mua năng lượng của Moscow.  

Nga chỉ cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu Kiev chịu trả tiền trước.

Do không thể chi trả các hóa đơn lên tới hơn 5 tỷ USD, Nga đã cắt nguồn cung khi đốt cho Kiev hồi giữa tháng Sáu. Động thái này đã làm gia tăng thêm mức độ căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nga và phương Tây nhất là sau sự kiện Moscow sáp nhập bán đảo Crimea thuộc Ukraine và cáo buộc can thiệp vào giao tranh ác liệt tại khu vực nói tiếng Nga tại miền đông Ukraine. 

Hiện nay, cả Ukraine và Nga đang tranh tụng tại tòa án quốc tế về khoản nợ trên. Song, ông Oettinger nhấn mạnh Ukraine đã đồng thuận trả khoản nợ 3,1 tỷ USD làm 2 lần trong năm nay nhằm ngăn chặn khả năng bị Moscow cắt nguồn cung khí đốt khi mùa đông đang tới gần. 

Ngay cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) vốn phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga nhưng lại áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với Moscow sau cáo buộc liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine, cũng đang lo ngại nguồn cung năng lượng sẽ bị gián đoạn nếu vấn đề giữa Kiev và Moscow không được giải quyết. 

Dù cắt nguồn cung khí đốt cho Kiev, tập đoàn xuất khẩu Gazprom của Nga vẫn không dừng cấp nhiên liệu cho các nước EU thông qua đường ống chạy qua Ukraine. Bộ trưởng Novak cũng khẳng định Gazprom không đồng ý để các quốc gia EU tái xuất khẩu khí đốt sang Ukraine. 

Hiện nay, Nga đang cung cấp tới 1/3 lượng khi đốt cho EU. Trong đó, hơn 1/2 hoạt động cung cấp khí đốt cho các nước EU được Nga vận chuyển quân Ukraine. Vào năm 2006 và 2009, Nga từng cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine làm ảnh hưởng tới các quốc gia EU. 

Tổng giám đốc điều hành tập đoàn GazpromAlexei Miller.

Tuy nhiên, hôm nay (22/10), Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Gazprom Alexei Miller cho hay "kế hoạch tạm thời vận chuyển khí đốt trong mùa đông" cho Ukraine từ Nga có thể được ký kết vào tuần tới nếu như vấn đề chi trả được giải quyết. 

"Không phải nghi ngờ, nếu chúng tôi nhận được khoản đảm bảo tài chính chi trả trước cho hoạt động mua khí đốt của Ukraine, vào tuần tới, chúng tôi có thể ký kết kế hoạch vận chuyển cho mùa đông", Ria Novosti dẫn lời ông Miller phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24. 

Hôm 21/10, Cao ủy Năng lượng châu Âu Oettinger cũng khẳng định thỏa thuận cung cấp khí đốt tạm thời có thể được ký kết trong cuộc thảo luận 3 bên giữa Nga – Ukraine – EU vào ngày 29/10 tới. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Reuters và Ria Novosti. 

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !