Ukraine: Dân cay đắng với giá dịch vụ nhà ở mùa đông năm nay
Mức phí cho dịch vụ nhà ở đã tăng lên 40-60% nhưng từ tháng 11 năm nay người dân Ukraien sẽ nhận hóa đơn mới cho dịch vụ sưởi ấm. Khi đó, trung bình một gia đình mỗi tháng sẽ phải trả từ 600 đến 1000 grivna (46 - 77 usd) cho dịch vụ nhà ở. Quan điểm này của nhà kinh tế, Giám đốc trung tâm phân tích Ukraine Aleksandr Okhrimenko được đăng tải trên trang chia sẻ của tờ Korrespondent.
![]() |
Với nhiều người Ukraine, mức phí mới nằm ngoài khả năng của họ, các chuyên gia đánh giá |
Đồng thời chuyên gia này cho rằng đấy không phải là giới hạn tăng giá dịch vụ công cộng. Theo lời của ông, các chuyên gia của Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) đang kêu gọi đến năm 2018, Ukraine phải tăng mức phí dịch vụ nhà ở lên ngang bằng với mức ở Châu Âu. Vì rằng Ukraine lựa chọn Châu Âu nên cũng phải trả dịch vụ theo mức Châu Âu.
Chuyên gia này cũng thông báo hiện tại ở Ukraine, số tiền nợ dịch vụ công cộng đã tích lũy đến mức khổng lồ trong giai đoạn trước. Cụ thể, theo số liệu ngày 1/9/2014 thì nợ dịch vụ nhà ở của người dân Ukraine là gần 1 tỷ USD.
"Không một ai có thể trả lời khi nào số nợ này sẽ được thanh toán. Có thể vì vậy, Quỹ tiền tệ thế giới đòi hỏi chính phủ Ukraine ngay lập tức bắt đầu bắt giữ và tịch thu nhà của những người nợ nhiều nhất, buộc những con nợ khác phải suy nghĩ và bắt đầu thanh toán nợ", ông Okhrimenko giải thích rõ hơn.
Trong khi đó, theo lời của ông, IMF và Bộ chính sách xã hội Ukraine tuyên bố, việc tăng phí dịch vụ nhà ở sẽ được bù đắp bằng các chương trình hỗ trợ được tạo ra để bù đắp một phần khoản thanh toán cho người dân. Theo lời đại diện của chính phủ Ukraine thì khoảng 15% gia đình, hay là chính xác hơn là chủ hộ, có thể nhận được hỗ trợ phí nhà ở.
Tuy nhiên theo số liệu thống kê ngày 1/9, trong năm nay, chỉ 2,8% gia đình Ukraine nhận được hỗ trợ thanh toán tiền dịch vụ nhà ở. Trong đó 80% số người nhận được hỗ trợ là những người về hưu độc thân.
"Điều này là hợp lý. Đa số những người hưu trí độc thân ở Ukraine có mức thu nhập rất thấp và lương hưu không cao. Theo quan niệm của cơ quan xã hội, những bà mẹ có con nhỏ hay gia đình đông con không là đối tượng được bảo vệ và không được nhận trợ cấp. Bản thân gói hỗ trợ cũng không đủ bù đắp cho sự gia tăng phí dịch vụ nhà ở. Ví dụ tháng 8/2014, gói hỗ trợ trung bình là 75 grinva cho một ghia đình", ông Okhrimenko nói thêm.
Số tiền này, theo lời chuyên gia, thực sự không thể bù đắp nổi sự gia tăng phí dịch vụ. Trong trường hợp vào mùa đông nếu số tiền hỗ trợ tăng lên đến 100 Grivna thì một gia đình trung bình ở Ukraine vẫn không thể trả phí dịch vụ.
"Nhưng, nếu gói hỗ trợ có thực sự giúp ích thì ngân sách cũng không có tiền. Và kết quả là các cơ sở dịch vụ đô thị sẽ không nhận được tiền mà họ cần phải được nhận như khoản bù đắp cho số tiền mà người dân không trả đủ", chuyên gia nhận định. Như báo Korrespondent đã đưa tin, tổng thể ở Ukraine phí nước nóng tăng thêm 50%, sưởi ấm, nếu chỉ tính trong mùa đông, đã đắt lên 2,8 lần.
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin của Korrespondent, một tạp chí tuần của người Ukraine được xuất bản tại Nga.