“Ukraine đã có thể tránh thảm kịch hàng ngàn người chết”
Theo ông Churkin, ngay khi cuộc chiến tại Ukraine bùng nổ, Nga đã đưa ra lời cảnh báo rằng tất cả các bên cần ngồi xuống để đối thoại và cần tôn trọng lẫn nhau bất kể họ thuộc vùng miền nào. Tuy nhiên, lời cảnh báo này đã bị phớt lờ, kéo theo một thảm họa nhân đạo quy mô lớn tại miền đông Ukraine.
“Trì hoãn các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) chính là điều cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanokovich mong muốn. Sau một năm cân nhắc quyết định, hàng ngàn người đã phải bỏ mạng và gần một triệu người bị mất nhà cửa khi mà cuộc nội chiến bùng nổ và phá hủy nền kinh tế Ukraine”, đại sứ Churkin trả lời ITAR-TASS.
![]() |
Pháo kích của quân đội chính phủ Ukraine phá hủy một chiếc xe buýt tạiDonetsk. |
Hôm 21/10, tổ chức Giám sát Nhân quyền khẳng định Kiev đã phạm tội ác quốc tế khi “sử dụng rộng rãi bom chùm” trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai miền đông Ukraine.
“Bằng chứng cho thấy quân đội chính phủ Ukraine là thủ phạm tiến hành một số vụ tấn công sử dụng bom chùm tại Donetsk, miền đông Ukraine”, tổ chức Giám sát Nhân quyền cho hay.
Tuy nhiên, Kiev đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên. Hôm 22/10, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine, Andrey Lysenko tuyên bố: “Quân đội Ukraine không sử dụng bom chùm như quy định của luật pháp quốc tế”.
Ông Churkin cũng tỏ ra nghi ngờ về những nỗ lực nhằm thay đổi và cải thiện tình hình chính trị hiện nay tại Ukraine. Theo ông Churkin, những quyết định được đưa ra trong cuộc họp hôm 17/4 giữa Nga, Mỹ, Ukraine và EU đã không hề được thi hành.
“Không có gì thay đổi dưới thời các nhà lãnh đạo cũ và mới tại Ukraine. Không hề có đối thoại và cải cách hiến pháp”, đại sứ Churkin nói.
Ông Churkin còn cho rằng các cuộc bầu cử quốc hội hôm 26/10 sẽ chỉ rơi vào vũng lầy của sự hoài nghi và dối trá.
Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), đại sứ Churkin mong muốn các nhà điều tra tìm hiểu về những tội ác ghê rợn dưới bàn tay của quân đội và các lực lượng an ninh mật Ukraine cũng như việc sử dụng nhiều loại vũ khí cấm như bom chùm, bom phốt pho, tên lửa chiến thuật nhắm bắn vào khu dân cư.
Đại sứ Churkin còn nhấn mạnh ông không hiểu tại sao một số thành viên thuộc Hội đồng Bảo an lại tỏ ra khá lo lắng khi Nga đề xuất mở rộng cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn tới thảm họa rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines hồi tháng Bảy tại miền đông Ukraine.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin TASS, hãng thông tấn nhà nước Nga được tái thiết từ hãng tin Itar-TASS cũ. Đây là một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, có bề dày 100 năm lịch sử. Hãng này liên kết với hơn 80 hãng thông tấn nước ngoài khác và là một trong những hãng thông tấn uy tín trên thế giới.