Ukraine bất ổn: Máy bay, xe tăng Trung Quốc 'khóc ròng'
Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh những bất ổn chính trị tại 3 thành phố Kharkov, Luhansk và Donetsk cũng như nhiều khu vực khác tại vùng đông nam Ukraine đang ảnh hưởng lớn tới chương trình mua sắm vũ khí của quân đội Trung Quốc.
Theo tập đoàn quốc doanh Ukroboronprom hay còn gọi là công ty Công nghiệp quốc phòng Ukraine, phần lớn các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo chiến thuật, hệ thống phòng không và radar đều được thiết kế tại 2 thành phố Donetsk và Dnipropetrovsk.
Xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-2000 của Trung Quốc |
Trong khi đó, 2 thành phố khác Kharkov và Luhansk là trung tâm sản xuất các xe tăng chiến đấu chủ lực như T-34, T-64, T-80UD cùng nhiều loại xe thiết giáp khác. Ngoài ra, các động cơ máy bay quân sự cũng được thiết kế và sản xuất chủ yếu tại thành phố phía đông nam Zaporizhia.
Tạp chí quốc phòng Kanwa tại Canada nhận định tình hình bất ổn chính trị tại Ukraine do các phần tử thân Nga tiến hành, có thể làm chậm quá trình phát triển của các thế hệ trực thăng, máy bay huấn luyện, radar và xe tăng của Trung Quốc.
Theo Kanwa, Trung Quốc đang dựa vào nguồn cung cấp động cơ AI-222 của Công ty cổ phần Motor Sich Public đặt trụ sở tại Zaporizhia để hoàn thiện khâu chế tạo máy bay huấn luyện L-15.
Ngoài ra, động cơ diesel 6TD-2 của Cục thiết kế xây dựng máy móc Kharkov Morozov tại thành phố Kharkov cũng đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với quân đội Trung Quốc trong quá trình phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-2000.