“Tuyên truyền về phòng chống ma túy phải kết hợp 3 phương thức”
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Đỗ Quý Doãn. (Ảnh. Xuân Hải) |
Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh: Hoạt động thông tin tuyên truyền lưu động là sự kết hợp giữa phương thức tuyên truyền miệng, cổ động trực quan và văn nghệ cổ động. Nếu kết hợp được cả 3 yếu tố này thì chắc chắn công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống ma túy sẽ thu được kết quả cao.
- Thưa Thứ trưởng, xin ông cho biết ý nghĩa của của Lễ ra quân, Triển lãm ảnh và Hội thi Tuyên truyền lưu động về phòng, chống ma túy năm 2013 được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an và UBND tỉnh Điện Biên tổ chức tại TP Điện Biên lần này?
-Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân tham gia phòng, chống ma túy – 26/6”, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an, tỉnh Điện Biên tổ chức Triển lãm ảnh và Hội thi Tuyên truyền lưu động về phòng, chống ma túy năm 2013. Nhân dịp này Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã tổ chức Lễ ra quân, diễu hành, cổ động, tuyên truyền lưu động phòng chống ma túy. Với sự tham gia của 11 tỉnh là những cán bộ, tuyên truyền viên, những người làm công tác thông tin truyền thông để thể hiện sức mạnh của đội ngũ tuyên truyền làm công tác này, góp phần cùng với toàn dân, toàn xã hội trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy trong phạm vi cả nước cũng như từng địa bàn dân cư của từng địa phương.
Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, vì thông qua hoạt động thông tin tuyên truyền lưu động sẽ góp phần nâng cao ý thức của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy. Bởi vì ma túy không chỉ là hiểm họa của Việt Nam mà là hiểm họa của nhiều nước và cả thế giới, cho nên phải huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội mới có thể chung tay, góp sức để ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này.
Muốn làm được điều này, tôi nghĩ rằng công tác thông tin tuyên truyền là một trong những giải pháp có hiệu quả hữu hiệu nhất, qua đó sẽ giúp cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy và tránh xa, đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng dân cư và toàn xã hội.
- Để công tác thông tin tuyên truyền lưu động hiệu quả hơn trong phòng, chống ma túy cần phải có những biện pháp tuyên truyền như thế nào thưa ông?
- Qua sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm về ma túy đã về tham dự hội thi đầy đủ. Tôi nghĩ rằng hoạt động thông tin tuyên truyền lưu động là sự kết hợp giữa phương thức thông tin giữa tuyên truyền miệng, cổ động trực quan và văn nghệ cổ động, nếu kết hợp được cả 3 yếu tố này thì chắc chắn công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống ma túy sẽ thu được kết quả cao.
- Có rất nhiều tiết mục văn nghệ, kịch được tham gia tại Hội thi tuyên truyền lưu động tham gia tại Hội thi lần này, ý kiến đánh giá của Thứ trưởng về các tiết mục này như thế nào?
- Tôi nghĩ thực tế bao giờ cũng hết sức sinh động, bởi vì các đội thông tin tuyên truyền lưu động của các tỉnh sẽ có các phương thức tuyên truyền linh động phù hợp được áp dụng với từng vùng miền, địa phương, từng cộng đồng dân cư trong địa bàn của từng tỉnh. Hình thức tuyên truyền cũng rất đa dạng. Về những tấm gương người tốt việc tốt trong công tác phòng chống ma túy, những mô hình cai nghiện hiệu quả, giúp đỡ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Qua công tác tuyên truyền người dân sẽ hiểu rõ hơn và tránh xa những biểu hiệu tiêu cực, sai trái. Đôi tượng lóa mắt vì đồng tiền mà dấn thân vào con đường buôn bán ma túy phải trả giá, bị pháp luật trừng trị.
- Xin cảm ơn Thứ trưởng!