Tướng Mỹ bất ngờ “bênh” Trung Quốc
Trong một cuộc phỏng vấn ở Singapore hôm 9/2, Tướng Herbert Carlisle cho rằng “sự trỗi dậy của nước Đức và mối quan hệ giữa Anh và Đức trước đây cũng như những gì từng xảy ra ỏ châu Âu theo tôi không thể giống với tình hình hiện nay” ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
![]() |
Tướng Herbert Carlisle của Không quân Mỹ. |
“Một số nước, đặc biệt là Nhật Bản, nên nghĩ kĩ về điều gì sẽ là khiêu khích đối với các quốc gia khác”, ông Carlisle nói.
Tướng Carliste kêu gọi tất cả các quốc gia tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở cả biển Hoa Đông và Biển Đông cố gắng làm giảm căng thẳng. Ông cho rằng bất kỳ động thái nào của Trung Quốc nhằm thiết lập một “Vùng phòng không” trên Biển Đông cũng sẽ là một hành động “rất khiêu khích”.
Vừa qua, lãnh đạo hai quốc gia đồng minh của Mỹ gồm Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Philippines Benigno Aquino cùng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc vì thúc đẩy các hoạt động khẳng định chủ quyền trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Cả hai ông đều so sánh những hành động gần đây của Trung Quốc giống nước Đức hồi đầu thế kỷ 20.
“Việc hạ nhiệt căng thẳng phải được thực hiện từ hai phía, trách nhiệm không thể thuộc về một quốc gia được”, Tướng Carlisle nói.
Theo ông “tất cả các nước đều làm như vậy (khiêu khích). Nguy cơ tính toán sai lầm là rất cao”, ông cảnh báo.
Cuối tháng trước ở Thụy Sĩ, ông Abe nói rằng Đức và Anh chiến tranh bất chấp mối quan hệ kinh tế song phương mạnh mẽ, cảnh báo rằng Nhật Bản và Trung Quốc nên tránh lặp lại kịch bản đó. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times ngày 5/2, ông Aquino kêu gọi các quốc gia ủng hộ Philippines trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông và cho rằng tình trạng hiện nay giống như vào năm 1938 khi phương Tây không thể bảo vệ Nam Tư trước đòi hỏi của Hitler về Sudetenland.
“Nếu nhìn vào những gì đang diễn ra ở biển Hoa Đông, quân đội cả hai nước (Nhật – Trung) đều đang “giễu võ giương oai” rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có nguy cơ một sai sót, tính toán sai lầm hay hiểu nhầm hoàn toàn hiện hữu. Càng ngày các nước quanh khu vực tranh chấp càng có thêm nhiều hành động và đối với tôi đó là một rủi ro”, Tướng Carlisle nhận định.
Tướng Carliste cho rằng nếu Trung Quốc thiết lập “Vùng phòng không” ở Biển Đông, đó sẽ là “một hành động rất khiêu khích”. Ông cho biết Mỹ phản đối những động thái như vậy và “thông qua các kênh ngoại giao, chúng tôi đã thể hiện lập trường của mình tới Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”.
![]() |
Máy bay chiến đấu J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. |
Bình luận về khả năng Trung Quốc thiết lập “Vùng phòng không” trên Biển Đông, Tướng Carlisle cho rằng để thực thi một vùng như vậy, Bắc Kinh cần phải dịch chuyển một số lực lượng hiện đang tập trung ở bờ biển phía đông Trung Quốc.
“Hiện lực lượng của Trung Quốc ở phía nam (Biển Đông) đang mỏng. Để tuần tra không phận ở Biển Đông, họ sẽ phải dịch chuyển một phần lực lượng từ nơi khác. Tôi không thể nói chắc họ có thiết lập một vùng phòng không ở đó hay không. Tuy nhiên, họ thực sự có đủ khả năng để tuần tra không phận của vùng biển này.
Sau khi Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, hoàn thành chuyến đi đầu tiên ở Biển Đông, ngày 19/1, tờ Bưu Điện Hoa Nam dẫn lời một quan chức nước này cho hay Trung Quốc đang chế tạo tàu sân bay thứ hai và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018. Tuy nhiên, Tướng Carliste cho rằng tàu Liêu Ninh vẫn chưa có năng lực chiến đấu.
“Hải quân Mỹ có năng lực tuyệt vời về tàu sân bay. Đó là kết quả của nhiều năm kinh nghiệm, huấn luyện và tìm hiểu. Năng lực điều khiển tàu sân bay, tiến hành các nhiệm vụ một cách hiệu quả và để máy bay chiến đấu sẵn sàng hoạt động trên một tàu sân bay không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Trung Quốc sẽ cần phải nỗ lực để đạt được điều đó”, Tướng Carliste nhận định.
Theo ông, Mỹ cần duy trì một lực lượng không quân trong khu vực đóng vai trò phòng ngừa và giảm căng thẳng.
“Điều đó không nhằm tới một quốc gia cụ thể nào mà là tất cả các quốc gia trên thế giới. Không quân của chúng tôi phải luôn thúc đẩy năng lực của mình”, Tướng Carliste nói.
Trong khi đó, các quan chức tình báo Mỹ cho rằng không quân Trung Quốc đang được cung cấp các tên lửa hành trình mới với độ chính xác cao, máy bay ném bom và máy bay không người lái tầm xa.
Tướng Carliste cho rằng Quân đội Trung Quốc đang “tốt hơn”.
“Không quân Trung Quốc có năng lực rất tốt và năng lực đó đang được cải thiện nhiều hơn bao giờ hết”, ông nhận xét.