Từng thua cuộc tại Olympia, thí sinh này giờ làm ở cơ quan "đỉnh" nhất nước Mỹ

Thành tích học tập của cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia khiến ai cũng phải trầm trồ thán phục.

Năm 2012, nam sinh Vương Thiện Huy đến từ TH Thực hành, Đại học Sư phạm TPHCM  đã có màn thi đấu xuất sắc tại vòng thi tuần 1 tháng 3 quý 4 Đường lên đỉnh Olympia. Vượt qua 3 thí sinh khác là Nguyễn Kim Như (THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh), Nguyễn Kim Ngân (THPT Yên Hoà, Hà Nội) và Bùi Văn Thường (THPT 19 Tháng 5, Hoà Bình), Thiện Huy đã giành vòng nguyệt quế tuần với số điểm 240, qua đó tiến vào vòng thi tháng.

Tuy nhiên nam sinh TH Thực hành đã không thể tiến xa hơn. Thiện Huy dừng chân ở vòng thi tháng với vị trí nhì cùng số điểm 220, kém người về nhất Nguyễn Minh Quang (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế) 175 điểm.

Cựu thí sinh Olympia lột xác ngoạn mục: Năm xưa anh thua nhưng giờ sự nghiệp xuất sắc, được nghiên cứu ở cơ quan đỉnh nhất nước Mỹ - Ảnh 1.

Vương Thiện Huy thời đi thi Đường lên đỉnh Olympia.

Nam sinh nghịch ngợm nhưng có trí thông minh không thể phủ nhận

Được biết trước khi đến với sân chơi Đường lên đỉnh Olympia, Vương Thiện Huy từng là cậu học sinh rất nghịch ngợm, thậm chí là cá biệt, nhiều lần khiến bố mẹ đau đầu. Tuy nhiên, sự thông minh, nhạy bén với việc học của Huy là điều không thể phủ nhận. Có bố là thợ điện nên ngay từ nhỏ, Huy đã biết đến các định luật Vật Lý như định luật Ohm, công thức tính công suất P=U*I,... 

Sau đó, Thiện Huy lại có niềm đam mê với lập trình máy tính, mê đến mức quên ăn, quên ngủ. Nam sinh này cũng từng thi đỗ vào đội tuyển Tin học của trường chuyên Trần Đại Nghĩa năm lớp 8 nhưng lại bỏ không theo học. 

=> Tìm hiểu thêm về trường chuyên Trần Đại Nghĩa TẠI ĐÂY.

Cựu thí sinh Olympia lột xác ngoạn mục: Năm xưa anh thua nhưng giờ sự nghiệp xuất sắc, được nghiên cứu ở cơ quan đỉnh nhất nước Mỹ - Ảnh 2.

Vương Thiện Huy từng giành vòng nguyệt tuần Đường lên đỉnh Olympia.

Đến năm lớp 9, Vương Thiện Huy tình cờ được nghe về thiên văn từ một cô giáo dạy Vật lý, từ đó biết đến NASA. Cậu nhờ bố mua sách về đọc và dần đắm chìm trong thế giới nghiên cứu khoa học. Được biết những năm phổ thông, Thiện Huy đã giành được một loạt thành tích xuất sắc:

- Lớp 10: Huy chương bạc kỳ thi Olympic Hóa học

- Lớp 11: Huy chương đồng Olympic Toán học, giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật - Intel ISEF - cấp thành phố và giải MU Alpha Theta của Mỹ cho thuật toán tháp Hà Nội (một phần của Intel ISEF).

Lớp 12: Hai giải nhì kỳ thi học sinh giỏi thành phố môn Toán, Vật lý.

Rời Đường lên đỉnh Olympia, Vương Thiện Huy đi du học ngành Quản trị kinh doanh - Xã hội học theo diện học bổng. Tuy nhiên, việc học tập của Huy chưa dừng lại ở đó...

Cựu thí sinh Olympia lột xác ngoạn mục: Năm xưa anh thua nhưng giờ sự nghiệp xuất sắc, được nghiên cứu ở cơ quan đỉnh nhất nước Mỹ - Ảnh 4.

Thiện Huy chụp ảnh cùng các thí sinh Đường lên đỉnh Olympia khác.

Thực hiện được đam mê nghiên cứu khoa học tại cơ quan đỉnh nhất nước Mỹ

Năm 2014, khi đang du học ở Nhật Bản, Vương Thiện Huy nhận được cuộc điện thoại từ lãnh sự quán thông báo việc cấp VISA sang Mỹ định cư. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia đã quyết định sang Mỹ học tập để tiếp tục theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học từ những ngày phổ thông.

Tại Mỹ, Thiện Huy theo học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Pasadena, bang California và có 2 bằng về Toán và Vật Lý. Trong thời gian học, Huy làm thêm gia sư trong trường và tham gia khóa nghiên cứu hè 10 tuần ở Viện ĐH California - Berkeley. Đây là viện đại học đầu tiên và nổi tiếng nhất của hệ thống Viện Đại học California, một trong ba hệ thống giáo dục công lập của tiểu bang, bao gồm hệ thống California State University và California Community College.

Nhờ việc học tập không ngừng nghỉ và những kinh nghiệm nghiên cứu khoa học thực tiễn, Vương Thiện Huy được nhận vào thực tập dài hạn (Year-round Internship) tại phòng thí nghiệm tên lửa đẩy của NASA (JPL - Jet Propulsion Lab) - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ. Đây là cơ quan Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ có trách nhiệm thực thi chương trình thám hiểm không gian và nghiên cứu ngành hàng không. 

Cựu thí sinh Olympia lột xác ngoạn mục: Năm xưa anh thua nhưng giờ sự nghiệp xuất sắc, được nghiên cứu ở cơ quan đỉnh nhất nước Mỹ - Ảnh 6.

Vương Thiện Huy giờ là nhà nghiên cứu khoa học thực thụ.

Tại NASA, Huy tham gia nghiên cứu, cải tiến kính viễn vọng không gian nhìn xa và rõ hơn. Tháng 1/2018, cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia công bố một thuật toán giải phương trình vi phân nhanh, hiệu quả tại một trong những hội thảo toán lớn nhất nước Mỹ - Joint Mathematics Meeting (JMM) và giành giải xuất sắc (top 15%).

Từ một nam sinh nghịch ngợm, Vương Thiện Huy tìm ra đam mê học tập, nghiên cứu của mình. Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia ngày nào giờ đã là một nhà nghiên cứu khoa học thực thụ. Tuy tài giỏi nhưng Vương Thiện Huy lại sống rất kín tiếng và khiếm tốn. Trang Facebook cá nhân của anh chàng không chia sẻ nhiều thông tin, hình ảnh. Bài đăng mới nhất của Thiện Huy là từ năm 2015. 

Nữ sinh Olympia chưa lên sóng đã gây bão mạng vì khuôn mặt

Nữ sinh Olympia chưa lên sóng đã gây bão mạng vì khuôn mặt "bản sao" diễn viên Lâm Vỹ Dạ

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia thậm chí còn lầy đến mức ghép hình ảnh của Phương Diệu cạnh ảnh năm 17 tuổi và lúc đóng Táo quân của Lâm Vỹ Dạ để khán giả tiện so sánh.

Theo Trí thức Trẻ

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

'Nhìn thầy cô từ chối miễn học phí cho con, nhân viên trường học càng tủi’

"Trong trường học đâu chỉ có nhà giáo, chúng tôi - nhân viên văn thư, kế toán... cũng cống hiến, có khi một lúc phải kiêm vài nhiệm vụ, lương bèo bọt, không phụ cấp, nhưng lại bị 'quên' trong đề xuất miễn học phí của Bộ GD-ĐT", một độc giả bày tỏ.

Học sinh nhiều năng lực, có khát vọng nhưng thiếu định hướng

Theo PGĐ Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương Đỗ Duy Hưng, nhiều học sinh có năng lực và khát vọng nhưng thiếu định hướng dẫn đến lựa chọn sai nghề nghiệp, gây lãng phí.

Đang cập nhật dữ liệu !