Tức giận vì kết quả bầu cử, phe Saakashvili yêu cầu kiểm phiếu lại

Thống đốc Odessa Mikheil Saakashvili và người thân cận là Sasha Borovik, một ứng cử viên tham gia tranh cử Thị trưởng Odessa, đã tỏ ra bất bình về kết quả cuộc bỏ phiếu.

Theo họ, chiến thăng trong vòng đầu tiên của Thị trưởng Đương nhiệm Hennady Trukhanov (chiếm hơn 50% số phiếu ủng hộ) là do gian lận. Họ đưa ra những bằng chứng cho rằng ông Trukhanov đã vi phạm luật bầu cử và yêu cầu kiểm phiếu lại.

Tức giận vì kết quả bầu cử, phe Saakashvili yêu cầu kiểm phiếu lại - ảnh 1

Ông Sasha Borovik (ngoài cùng bên trái) cho rằng cuộc bầu cử ở thành phố Odessa (Ukraine) có dấu hiệu gian lận.

Phía ông Borovik đã gửi cho báo Kyiv Post một đoạn phim ghi lại Alevtina Korotkaya, một thành viên của ủy ban bầu cử thừa nhận rằng chủ tịch ủy ban có liên quan đến các hoạt động gian lận. Bà này cho rằng số phiếu bầu của ông Trukhanov đã được sửa lại từ 306 lên thành 506 phiếu. Đoạn phim cũng có ảnh chụp văn bản liên quan.

Các văn bản này cũng được phía ông Saakashvili công bố trước báo giới. Ông nói rằng các hình thức dàn xếp kết quả bầu cử này giống với cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine năm 2004, dẫn đến cuộc bạo động mà ngày nay được gọi là Cuộc cách mạng Cam. Ông Saakashvili bày tỏ sự tức giận của mình. “Giờ đây mafia và các thành phần tha hóa đang kiểm soát mọi thứ, từ kinh tế cho đến hoạt động bầu cử ở đất nước này”.

Chi nhánh của Khối Petro Poroshenko ở tỉnh Odessa, những người ủng hộ ông Borovik cũng yêu cầu kiểm phiếu lại vì nghi ngờ gian lận. Ông Andriy Mahera, phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine cho biết hội đồng bầu cử ở Odessa sẽ quyết định cuối cùng về việc bỏ phiếu lại trước ngày 30/10.

Phát ngôn viên của ông Trukhanov là bà Natalia Malsteva đã lên tiếng biện hộ cho thị trưởng đường nhiệm rằng cơ quan giám sát bỏ phiếu không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có dàn xếp kết quả bầu cử.

Hội đồng bầu cử của thành phố trước đó đã tuyên bố rằng ông Trukhanov đã chiến thắng trong vòng bầu cử đầu tiên với 52,9% số phiếu bầu. Việc bầu cử lại chỉ diễn ra khi người dẫn đầu không đạt được ít nhất 50% số phiếu ủng hộ. Trong khi đó, cơ quan giám sát bầu cử phi chính phủ Opora cho biết, ông Trukhanov nhận được 51,6% số phiếu bầu, trong khi ông Borovik chỉ được 24,8%.

Ông Anatoly Boiko, người đứng đầu chi nhánh Odessa của Ủy ban Cử tri Ukraine khẳng định rằng ông Trukhanov đã lợi dụng quyền hạn của mình và bị nghi ngờ mua chuộc cử tri. Ông cũng cho biết, nếu kết quả ở 10 địa điểm bỏ phiếu ở Odessa bị hủy bỏ, việc bầu cử lại là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nội dung được hoàn thành qua tham khảo nguồn tin từ Kyiv Post, một tờ báo tiếng Anh của Ukraine. Kyiv Post được cho là tờ báo ủng hộ Ukraine hội nhập với phương Tây.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !