Bị cáo buộc cố ý giết người, một người đàn ông bị tòa án Trung Quốc 4 lần tuyên án tử hình sau nhiều lần tái thẩm.
Tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình một giáo viên mầm non, sau khi người này dùng chất nitrite đầu độc 25 học sinh và khiến 1 em tử vong.
5 án tử hình, 4 án chung thân và 1 án từ 15-16 năm tù, đó là mức án mà Viện Kiểm sát (VKS) đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án Văn Kính Dương.
Sáng ngày 25/2/2020, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Hằng Ni (SN 1989, ngụ TP Hồ Chí Minh) mức án tử hình về Tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo điều 250 Bộ luật Hình sự.
Sau một ngày nghị án, sáng nay, 29/12/2019, tại SVĐ Điện Biên Phủ, TAND tỉnh Điện Biên tiến hành tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án bắt cóc, hiếp dâm, giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm (vụ án “nữ sinh giao gà”).
Ngày 12/12, căn cứ vào diễn biến phiên xét xử công khai vụ thảm sát ở Đan Phượng cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông mức án cao nhất là tử hình.
Dù đã bị HĐXX cấp Phúc thẩm tuyên án tử hình từ năm 2014 nhưng Vũ Việt Hùng, nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đắk Lắk-Đắk Nông vẫn chưa hết tội và phải ra hầu tòa với tội danh khác.
Từ năm 2015-2017, Hải đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Krông Bông (Đắk Lắk) để sử dụng cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.
Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Thụ đã mang theo 2 lít xăng, đột nhập vào nhà chị Ng. để nói chuyện. Tuy nhiên, trong lúc cãi nhau với chị Ng., Thụ đã châm lửa đốt khiến 2 người tử vong, bản thân Thụ và chị Ng bị bỏng rất nặng.
Tại tòa, bị cáo Luận khai nhận rõ ràng, rành mạch hành vi gây tội ác. Bị cáo Luận lạnh lùng trả lời, do “say máu” nên cứ ra tay chém giết.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đề nghị truy tố bà Trần Thị Hiền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với khung hình phạt từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình.
Do mâu thuẫn trong tình cảm, Phạm Văn Nghị (ở Ninh Bình) đã chở chị H đến nơi vắng vẻ nói chuyện sau đó dùng kéo đâm liên tiếp vào người nạn nhân tử vong rồi dùng kéo tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Do có thỏa thuận, Lang Văn Thái (SN 1981, trú ở huyện Anh Sơn, Nghệ An) sang Lào mua nợ hơn 2 tỷ đồng tiền ma túy về để bán kiếm lời. Trong quá trình giao hàng và nhận tiền thì đối tượng này đã bị công an bắt giữ.
Sau khi hiếp dâm cô gái bị bệnh động kinh, gã trai vừa mới ra tù được một tháng đẩy nạn nhân xuống sông nhằm che giấu hành vi man rợ của mình.
Được một người Lào thuê vận chuyển 12kg ma túy đá giao cho khách, Dềnh Song Chò đồng ý nhận lời với khoản 5.000 USD tiền công hậu hĩnh. Tuy nhiên, đang trên đường đi giao hàng thì đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ.
Sau khi thống nhất tiền công 50 triệu đồng, Đào đã qua Lào vận chuyển 22 bánh ma túy về Việt Nam. Tuy nhiên, trên đường đưa ma túy xuống TP.HCM, Đào đã bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ, vạch trần hành vi phạm tội.