TT Trump lo sợ gặp gỡ với lãnh đạo Triều Tiên sẽ thành “nỗi xấu hổ chính trị”?
Dẫn lời một số quan chức chính phủ, báo New York Times đưa tin rằng Tổng thống Mỹ đã rất ngạc nhiên và tức giận trước việc Triều Tiên sẵn sàng rút lui khỏi cuộc gặp mặt, sau khi người đứng đầu Ủy ban thống nhất của Bình Nhưỡng cho biết đất nước này sẽ không bao giờ “đánh đổi vũ khí hạt nhân của mình để lấy sự viện trợ kinh tế”.
![]() |
Cuộc gặp mặt Trump - Kim vẫn có nguy cơ đổ vỡ. |
Được biết, ông Trump đã thảo luận cùng các cố vấn thân cận vào ngày 17 và 18/5, hỏi rằng liệu gặp mặt với lãnh đạo Triều Tiên là điều nên làm hay không. Đến ngày 19/5, ông Trump đã liên lạc với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in để tìm hiểu vì sao tuyên bố mới đây của Bình Nhưỡng lại ngược lại với cam kết riêng mà ông Moon đưa ra sau cuộc gặp mặt liên Triều vào tháng trước.
Bản thân các cố vấn của Tổng thống Mỹ đang lo ngại trước việc ông Trump đang ngày càng nôn nóng tổ chức cuộc gặp mặt. Họ lo rằng ông Kim có thể lợi dụng sự nôn nóng này để đưa ra những lời hứa và lời đảm bảo có thể bị phá vỡ.
Cũng theo báo New York Times, quyết định rút lui khỏi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), tức thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, đã khiến nguy cơ tiềm ẩn trong cuộc gặp mặt với Triều Tiên ngày càng lớn.
“Nếu ông Trump giành được kết quả kém hơn những gì mà cựu Tổng thống Barack Obama từng đạt được, ví dụ như việc có đến 97% nguyên liệu phóng xạ được xác nhận đã được đưa khỏi Iran, sẽ rất khó để ông Trump có thể thuyết phục được người khác rằng cuộc đàm phán là một thành công”, báo New York Times nhận định.
Báo này cũng nói rằng Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton đã khuyên Tổng thống tận dụng cuộc gặp mặt này để yêu cầu Triều Tiên từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình trước khi dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế.
Trong khi Seoul muốn thực hiện những biện pháp mềm mỏng với Triều Tiên dựa trên lòng tin, ông Trump cho biết ông sẽ không thay đổi cách làm của mình, vốn đã được thực hiện bởi những đời Tổng thống trước nhưng thất bại.
Ông Bolton đã nhiều lần bày tỏ quan điểm áp dụng hình mẫu Libya để phi hạt nhân hóa, tức là yêu cầu Triều Tiên giao toàn bộ thiết bị hạt nhân để được hội nhập kinh tế với phương Tây. Về điều này, ông Trump nói rằng nếu ông Kim đồng ý giải giáp vũ khí hạt nhân, “ông ta sẽ được bảo vệ rất chắc chắn”.
Tình trạng của cuộc gặp mặt giữa hai lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên đang bị bỏ ngỏ khi vào ngày 11/5, Mỹ và Hàn Quốc tổ chức một cuộc diễn tập trên không, một động thái mà Bình Nhưỡng coi là mối đe dọa đối với an ninh nước này.
Triều Tiên đã hoãn các cuộc đàm phán cấp cao với Hàn Quốc sau khi cuộc diễn tập diễn ra. Một ngày sau, Bình Nhưỡng cho biết họ có thể sẽ hủy bỏ cuộc gặp mặt Trump – Kim nếu Washington tiếp tục những chính sách thù địch. Sau đó, Mỹ đã đưa 2 hai máy bay B-52 bay khỏi bán đảo Triều Tiên, trong khi Hàn Quốc và Nhật Bản đồng ý không có những động thái khiến căng thẳng leo thang.