Xuất hiện “cái tút đầu tiên” khi MXH Lotus còn chưa ra mắt

Đúng 19h ngày 16 tháng 9 năm 2019, mạng xã hội (MXH) Lotus mới chính thức kích hoạt tài khoản cho người dùng thử phiên bản chạy thử (Open Beta). Tuy nhiên trước đó 2 ngày, đã xuất hiện những status đầu tiên của người dùng.

Đó là trải nghiệm ban đầu của số rất ít chủ tài khoản Lotus được ưu ái sử dụng trên phiên bản chạy thử, nhưng là bản Close Beta. Trên trang Facebook cá nhân của mình, ngày 14/9 “ông trùm truyền thông” Lê Quốc Vinh – Chủ tịch Tập đoàn truyền thông Le Bros – đã chia sẻ dòng trạng thái của mình đối với Lotus, MXH do người Việt tạo ra.

Đây là cái tút đầu tiên trên Lotus, mạng xã hội lấy Content làm chủ đạo của người Việt. Cái hình thứ nhất là ảnh chụp dành cho BOD của CSMO - CLB các Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam. Hình thứ hai là Miracle X - chủ đề của VSMCamp và CSMOSummit 2019, sẽ diễn ra vào cuối tháng 11/2019 tại TP.HCM.

Lý do tôi post hai cái hình này là vì Content của tôi sẽ loanh quanh thứ mà tôi thích và thạo nhất - Brand Marketing Communication và Public Relations, với phương châm “tử tế”, xây dựng thương hiệu mang tính nhân bản (Human Branding). Bạn nào hứng thú với nội dung này thì sang Lotus (lotus.vn) đàm đạo nhá.

See you there
!”

Trên đây là chia sẻ của ông Lê Quốc Vinh trên trang Facebook cá nhân của mình về Lotus. Chủ tịch Le Bros là một trong số ít những người được dùng phiên bản Close Beta của Lotus.

Kèm với đó là ảnh chụp “cái tút đầu tiên” trên trang Lotus của ông Vinh với nội dung gần giống như trên nhưng mở đầu bằng một lời chào thân thiện và cũng không kém phần háo hức: “Hello, Lotus!”.

Status đầu tiên của Lotuser Lê Quốc Vinh. Màn hình hiển thị cho thấy: Góc bên trái có biểu tượng icon biểu lộ cảm xúc và biểu tượng "comment". Góc bên phải có các nút: Retus, Loan tin, và Gửi.

Kể từ khi được công bố tới nay, MXH Lotus đang được cộng đồng mạng háo hức chờ đón không chỉ bởi tinh thần “Make in Vietnam” mà còn bởi đây là MXH xoay quanh nội dung (content), lấy nội dung làm trọng tâm

Vài tối mai, 16/9/2019, lễ ra mắt MXH Lotus sẽ chính thức được diễn ra tại Hà Nội. Hàng loạt những bất ngờ được ấp ủ rất lâu từ chính đội ngũ thực hiện hứa hẹn sẽ đem đến một sự kiện đáng nhớ.

Thay vì là một lễ ra mắt sản phẩm công nghệ với flow quen thuộc, dễ đoán, BTC đã có sự kết hợp cực kì thú vị cùng Đạo diễn Việt Tú. Anh nổi tiếng vì sự sáng tạo, bùng nổ, cũng như luôn đề cao yếu tố văn hóa Việt Nam trong các sự kiện do mình đạo diễn. 

Ảnh chụp màn hình trang chủ của Lotus.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hàng chục ngôi sao hạng A gồm những tên tuổi lớn xác nhận sẽ tham gia buổi ra mắt MXH Lotus, trong đó có các Hoa hậu, ca sĩ, diễn viên,... đang rất được yêu thích. Sự kiện này còn có sự xuất hiện đặc biệt trên sân khấu của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, cầu thủ Nguyễn Quang Hải,...

Bên cạnh đó là hơn 200 content creators có sức ảnh hưởng hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Một số cái tên creators có thể kể ra như Bà Tân Vlog - nhân vật nổi tiếng với loạt clip làm đồ ăn “siêu to khổng lồ”; một loạt gia đình "hot mom, hot girl" 7 thứ tiếng Khánh Vy, Ms. Hoa Toeic, HLV Fitness Hana Giang Anh...

Ngay sau khi ra mắt MXH Lotus diễn ra, phiên bản Open Beta của ứng dụng này sẽ được kích hoạt và đi vào phục vụ hàng triệu người. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu cho sự thay đổi thói quen lẫn trải nghiệm của người dùng internet, đồng thời hứa hẹn mở ra một trang mới tích cực hơn cho khái niệm MXH tại Việt Nam. 

Người dùng hoạt động trên Lotus khi chia sẻ, xem, đọc hay tạo ra giá trị nội dung lan tỏa... sẽ được token (một dạng đơn vị tiền ảo). Sau khi sở hữu một lượng token, người dùng có thể chia sẻ, tặng token cho người khác thông qua huy hiệu (hợp lý, vui vẻ, hài hước...) để cổ vũ người tạo ra nội dung.

Lotus cũng cho ra đời những công cụ đa dạng để "kể chuyện" như tút ảnh, đăng trạng thái, kể chuyện thông qua hình ảnh, viết blog, chùm ảnh..., đem lại những cảm xúc tuyệt vời cho người dùng. Nhờ cơ chế này mạng xã hội Lotus hy vọng có thể thu hút người dùng bằng nội dung tốt hơn, chất lượng hơn và đa dạng hơn.

Để có nội dung ban đầu tốt, ở giai đoạn này Lotus hợp tác với hơn 500 nhà sáng tạo nội dung trong 20 lĩnh vực khác nhau gồm giáo dục, kinh tế, nhiếp ảnh, viết truyện, blog, lifestyle, giải trí, âm nhạc,... và trên 30 nguồn báo chí chính luận gồm VTV, Tuổi trẻ, Lao Động, Thanh Niên, VietNamNet, ICTnews, Infonet, Dân trí,...

Với trên 500 nhà sáng tạo nội dung, Lotus cam kết xây dựng mọi điều kiện để "giải phóng sức sáng tạo", bao gồm gần 50 format đa dạng như video giải trí, blog, hình ảnh, video nhanh, tạp chí, nhạc, sách,... giúp chuyển tải các loại nội dung khác nhau cho nhiều đối tượng như người làm báo, người viết blog, chuyên gia, nhiếp ảnh gia,…

Nguyễn Tuân

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !