Vòng loại World Cup 2022: Các điểm chiếu công cộng không khai thác thương mại sẽ được Next Media miễn phí bản quyền

ICTnews - Theo đại diện Next Media, các điểm chiếu công cộng, cafe, quán bia trình chiếu các trận đấu vòng loại World Cup 2022 không có mục đích khai thác thương mại thì Next Media miễn phí bản quyền, với mong muốn chương trình truyền hình trực tiếp các trận đấu của đội tuyển được nhiều người cổ vũ.
Vòng loại World Cup 2022: Các điểm chiếu công cộng không khai thác thương mại sẽ được Next Media miễn phí bản quyền - ảnh 1

Điểm trình chiếu công cộng đã trở thành điểm thu hút của nhiều người hâm mộ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Next Media cung cấp.

Ngày 2/9, CLB TP.HCM cho biết, sẽ lắp 5 màn hình LED cỡ lớn tại đường Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM) để chiếu trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Đường Nguyễn Huệ là địa điểm quen thuộc thường tập trung hàng chục nghìn người hâm mộ để cùng nhau cổ vũ trong các trận đấu bóng đá hấp dẫn như World Cup, hay các trận đấu của ĐT Việt Nam tại những đấu trường khu vực AFF Cup, Asian Cup, ASIAD hay King Cup.

Tuy nhiên, chiều 4/9 đại diện CLB cho biết, sự kiện này đã không thể diễn ra như dự kiến ban đầu. Lý do là đơn vị sở hữu bản quyền vòng loại World Cup 2022 (Next Media) yêu cầu đóng phí bản quyền quá cao, vì vậy hai bên không thể thống nhất được chi phí, dẫn tới phải dừng việc trình chiếu phục vụ khán giả.

Để có thêm thông tin về các điểm trình chiếu công cộng trận đấu vòng loại World Cup 2022 phải nộp phí bản quyền như thế nào khi phát sóng trực tiếp các trận đấu mà Next Media đã mua bản quyền đầy đủ tại Việt Nam, ICTnews đã phỏng vấn bà Đỗ Phương Chi, Giám đốc bản quyền của Next Media về vấn đề này.

Thưa bà, Next Media có chính sách thu phí bản quyền tại các điểm chiếu công cộng, quán cafe, quán bia như thế nào?

Nếu các địa điểm này trình chiếu không có mục đích khai thác thương mại thì Next Media miễn phí bản quyền. Chúng tôi mong muốn chương trình truyền hình trực tiếp các trận đấu của đội tuyển được nhiều người theo dõi và cổ vũ.

Tại các điểm chiếu công cộng, quán bia hơi, cafe trải dài khắp đất nước thì làm thế nào Next Media xác định được họ có khai thác thương mại hay không?

Next Media đã gửi công văn thông báo cho các sở, ban, ngành về việc các công ty, tổ chức được cấp phép tổ chức xem trận đấu và chúng tôi mong rằng các cơ quan nhà nước sẽ kiểm soát được địa bàn mình đang quản lý.

Các điểm chiếu công cộng phải thực hiện thỏa thuận với Next Media theo trình tự thế nào để được chiếu trực tiếp các trận đấu mà Next Media đã mua bản quyền?

Trước khi tổ chức sự kiện, các công ty nên liên hệ trực tiếp với Next Media để được hướng dẫn cụ thể.

Chỉ còn 1 ngày nữa sẽ diễn ra trận đấu lượt đi giữa ĐT Thái Lan và Việt Nam, tính đến hôm nay đã có bao nhiêu điểm chiếu công cộng được Next Media cấp quyền chiếu trực tiếp trận đấu?

Next Media đang làm việc với các đơn vị tổ chức sự kiện và thỏa thuận cấp phép cụ thể.

Xin cảm ơn bà!

Minh Quyên

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !