Vì sao nói Facebook là hiểm họa đối với báo chí?

Theo tờ Business Insider (Mỹ), dù được gọi là mạng xã hội nhưng Facebook thực ra là công ty truyền thông lớn chưa từng thấy trên thế giới. Đây cũng là điều đáng lo sợ nhất đối với báo chí hay các tổ chức sản xuất tin tức.

Nhận định trên càng được củng cố khi Facebook tuyên bố thay đổi thuật toán của News Feed (Bảng tin) hôm 28/6. Theo đó, mạng xã hội này sẽ ưu tiên hiển thị các bài đăng, bài viết do bạn bè và người thân của người dùng chia sẻ thay vì các bài báo do các trang tin tự đăng lên.

Một số nhà báo như Farhad Manjoo của The New York Times cho biết rất ngạc nhiên về thay đổi trên bởi trong vòng vài năm gần đây, Facebook bổ sung rất nhiều tính năng có lợi cho các trang tin như Instant Articles (Đọc báo nhanh) và Live Video. Với Instant Articles, người dùng có thể đọc báo ngay trên Facebook mà không cần mở trình duyệt. Live Video giúp các trang tin tường thuật nhanh chóng một sự kiện nào đó.

Vì sao nói Facebook là hiểm họa đối với báo chí? - ảnh 1

Facebook là công ty truyền thông lớn chưa từng thấy trên thế giới?

Tuy nhiên, Business Insider (BI) đánh giá, Facebook là một mối nguy hại đối với báo chí bởi nó giống hệt như một công ty truyền thông đại chúng và cũng cạnh tranh với báo chí về quảng cáo.

Facebook đã đưa định nghĩa “tin tức” trở về thời kì chưa xuất hiện các phương tiện truyền thông đại chúng. Hãy nhớ lại khoảng thời gian trước khi báo chí, phát thanh và truyền hình xuất hiện. Lúc đó, "tin tức" là gì? Mọi người thường quan tâm đến kiểu sự kiện nào?

Hiếm khi mọi người quan tâm đến những mẩu chuyện mà hiện giờ chúng ta gọi là “tin” như một nhà lãnh đạo mới, một cuộc chiến tranh, hay một câu chuyện kì lạ ở đâu đó xa tít tắp và chẳng liên quan gì đến người thân hay bạn bè của họ.

Thay vào đó, họ nói về những chuyện xảy ra với bạn bè và các thành viên trong gia đình. Những điều xảy ra ở gần nơi họ sống. Họ nói chuyện về những người họ hàng và bạn cũ đang sống ở xa.

Những tin tức này được truyền miệng, có những thay đổi nhỏ và thậm chí bị xuyên tạc trên đường “đi”.

Đó chính xác là thứ tin tức đang được tạo ra bởi Facebook, trên phạm vi toàn cầu, không có thời gian trễ, được lan truyền ngay lập tức ở khắp mọi nơi.

Đây là những gì mọi người muốn. Ngoài ra, Facebook đã thu hút được 1,4 tỷ người dùng, vào Facebook ít nhất mỗi tháng một lần. Từ đó, Facebook, cùng với Google, trở thành một trong hai gã khổng lồ thu hút quảng cáo trực tuyến.

BI nhấn mạnh, mặc dù thường xuyên nhấn mạnh mục tiêu kết nối mọi người, nhưng thực chất Facebook đặc biệt quan tâm tới báo chí.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !