Tọa đàm về tử tế và truyền thông xã hội ngày nay

Nằm trong chuỗi sự kiện “Tuần Tử Tế +” do Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường phát động, sáng nay 14/9 tại Hà Nội, diễn giả Nguyễn Ngọc Long vừa có buổi tọa đàm xung quanh vấn đề này
Tọa đàm về tử tế và truyền thông xã hội ngày nay - ảnh 1

Các bạn trẻ sôi nổi thảo luận

Buổi tọa đàm về vấn đề Tử tế và truyền thông xã hội được diễn giả Nguyễn Ngọc Long - một blogger truyền thông xã hội trình bày bằng cách dẫn dắt các bạn trẻ đưa ra các khái niệm thế nào là sống tử tế từ đó tác giả liên hệ đến sự không tử tế đang diễn ra trên trang cộng đồng facebook hiện nay, giải pháp và cách khắc phục.

Tử tế là... hạn chế những điều chưa tử tế

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, có rất nhiều ý kiến xung quanh khái niệm thế nào là sự tử tế, dấu hiệu nào cho thấy sự chưa tử tế còn tồn tại trên trang mạng facebook hiện nay.

Một độc giả cho biết: “Tử tế là nhấn like (thích) cho những gì xứng đáng, là hạn chế những điều chưa tử tế”.

Ông Trần Quốc Tuấn (công tác tại trường Đại học Nguyễn Trãi) cho biết. “Mọi hành động của chúng ta có tử tế hay không đều do não bộ của mỗi người sản sinh ra. Do đó, mỗi chúng ta hãy làm sao để não bộ trở nên tử tế thì khi đó hành động của chúng ta cũng sẽ trở nên tử tế”.

Bà Nguyễn Hoàng Minh (Điều phối viên chương trình iSEE) chia sẻ: “Tử tế trên truyền thông xã hội chính là việc mình có trách nhiệm trước những thông tin mình đưa ra, hoặc chia sẻ lại”.

Điều phối viên chương trình iSEE cho biết thêm, để làm được điều đó trước hết trong mỗi bản thân con người phải không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ về các lĩnh vực trên cơ sở đó có cái nhìn bao quát và khách quan khi đứng trước một vấn đề nào đó.

Tọa đàm về tử tế và truyền thông xã hội ngày nay - ảnh 2

Một trong những ý kiến về việc chưa tử tế trên trang mạng facebook hiện nay

Tính hai mặt của mạng xã hội facebook

Bàn luận về tính chưa tử tế còn tồn tại trên facebook hiện nay, nhóm các bạn trẻ trong nhóm Cố tử tế cho biết: “Không tử tế là bôi xấu người khác. Là hành động chưa kiểm chứng thông tin, chưa biết chính xác về thông tin đó nhưng đã vội nói ra nhằm mục đích bêu xấu người khác”.

“Không tử tế là nói xấu, dùng ngôn ngữ xúc phạm làm tổn thương người khác. Là bắt nạt, kích động, nói những điều tiêu cực và đăng tải những hình ảnh mà chưa được sự đồng ý của người khác”, nhóm Trẻ và tử tế cộng đưa ra.

Chia sẻ quan điểm của mình về tính hai mặt của trang mạng xã hội facebook, diễn giả Nguyễn Ngọc Long đánh giá trang mạng facebook một môi trường thông tin cởi mở giúp con người tiếp cận với các thông tin. Ngoài ra, facebook còn là một mạng xã hội giúp chúng ta dễ dàng kết nối và sinh hoạt cộng đồng không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, ngôn ngữ và sắc tộc...

Diễn giả nhấn mạnh tính lan truyền thông tin rất nhanh nhờ các kết nối. Chỉ cần một status được đăng tải, sau một giờ đồng hồ thông tin đó có thể lan truyền khắp thế giới. Cuối cùng, do facebook có luật riêng của nó cho nên facebook không bị ràng buộc vào những điều luật của từng quốc gia.

Bên cạnh những tiện ích mà trang mạng xã hội này mang lại, diễn giả Nguyễn Ngọc Long cũng phác thảo ra những điều chưa tử tế của mạng xã hội:

“Mạng xã hội chứa đầy thông tin rác. Nguồn thông tin bị phát tán không kiểm chứng. Tạo ra những cuộc hội thoại tiêu cực...”.

Trên cơ sở đó, diễn giả nhấn mạnh: “Để ngăn chặn những mặt trái trên, mỗi cá nhân phải biết tiếp thu thông tin một cách có chọn lọc. Phải thẩm định được tính đúng, sai của nguồn tin trước khi đăng tải. Thứ hai, phải biết share (chia sẻ) một cách có ý thức. Để làm được điều đó, mỗi chúng ta phải hiểu rõ cơ chế hoạt động của facebook và lường trước được kết quả sảy ra. Cuối cùng là tạo ra các cuộc hội thoại tích cực trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc cộng đồng”.

Lại Hà

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !