Tiến sĩ giáo dục bị “khủng bố” vì trả lời phỏng vấn về học chữ Hán

TS Vũ Thu Hương, giảng viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết chị đang hết sức hoang mang, mệt mỏi vì trên mạng lan truyền ảnh cắt ghép với câu “học tiếng Hán để làm công dân toàn cầu” và một số thông tin cá nhân cũng được để trên ảnh.
Tiến sĩ giáo dục bị “khủng bố” vì trả lời phỏng vấn về học chữ Hán - ảnh 1

TS Vũ Thu Hương

Nhận hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày

Bức ảnh của chị với những thông tin sai lệch có tốc độ lan truyền chóng mặt. Chưa hết, vị TS này cũng nhận không ít những tin nhắn chửi rủa, gọi chị là “Hán gian” thậm chí chị còn nhận được cuộc điện thoại từ nước ngoài với nội dung “đồ bán nước”.

Gặp phóng viên Infonet khi vừa trở về từ cơ quan công an, chị chán nản cho biết: “Tôi mới làm đơn, những mong được bảo vệ. Hy vọng danh dự của tôi được lấy lại”.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 1.9.2016, khi TS Vũ Thu Hương đang công tác tại nước ngoài. Chị đã nhận được lời phỏng vấn của báo điện tử Dân Việt về học chữ Hán.

“Tôi có giải thích rất rõ, đây là học chữ Hán chứ không phải tiếng Trung. Trẻ con cần học chữ Hán để biết về văn hóa cổ truyền dân tộc, để hiểu chữ ông đồ, để hiểu những câu đối ở cổng chùa chiền Việt Nam.

Có tới 2 tỉ người học chữ Hán, như người Nhật, họ có hẳn chữ Hán trong tiếng Nhật. Còn tiếng Trung là ngoại ngữ như tiếng Anh vậy. Tiếng Anh họ học vì để làm công dân toàn cầu. Vậy học chữ Hán để hiểu văn hóa cổ truyền thì sao?”- TS Vũ Thu Hương nói.

TS Thu Hương cũng cho biết thêm, sau khi phỏng vấn, không hiểu phóng viên viết như thế nào nhưng khi lên trang đã giật tít rất nhạy cảm: Học tiếng Hán nếu muốn là công dân toàn cầu. Ngoài ra, trong bài cũng có một đoạn gây hiểu nhầm rất lớn.

“Tôi không hiểu ai chủ mưu đã dựa trên những thông tin bài báo mà cắt ghép ảnh của tôi với câu “học Tiếng Hán để làm công dân toàn cầu. Sau đó tôi cũng nhận được không ít tin nhắn với những lời lẽ nhục mạ, xúc phạm. Họ gọi tôi là “Hán gian” là “đồ bán nước". Mỗi ngày tôi nhận được hàng trăm cuộc điện thoại gọi từ nước ngoài cũng với nội dung tương tự… Tôi thực sự hoang mang và mệt mỏi. Bởi chính tôi đã từng kêu gọi các mẹ tẩy chay hàng Tầu vậy can cớ gì cư dân mạng gán cho tôi việc “bán nước, Hán gian”?...” – TS Vũ Thu Hương buồn bã nói.

Sẽ cẩn trọng hơn khi cộng tác với báo chí

Một lần nữa, TS Vũ Thu Hương khẳng định: “Đây hoàn toàn không phải chủ ý của tôi vì thực sự tôi chỉ nhắc đến chữ Hán (không phải tiếng Hán hay tiếng Trung). Tôi cũng biết một ít chữ Hán khi học tiếng Nhật chứ hoàn toàn không biết chữ tiếng Trung nào cả”.

Giải thích thêm về điều này, TS Hương cho rằng, việc bàn cãi trên báo chí những ngày gần đây là chữ Hán, tức là những kí tự tượng hình mà ông cha ta đã học, đã viết văn thơ và dạy dỗ con cháu. Chữ Hán này khi học chỉ học có đọc (phiên âm tiếng Việt) và viết, chứ không hề có nghe và nói. Đây chính là điều gây hiểu nhầm rất lớn trong vụ việc này.

“Với chữ Hán, tôi nghĩ cần học. Với tiếng Trung, đó là 1 ngoại ngữ và học sinh có quyền tự chọn ngoại ngữ đó cho mình nếu muốn. Hai khái niệm này cần phải làm rõ ràng” – một lần nữa TS Vũ Thu Hương khẳng định.

 TS Hương cho biết, sau sự cố này, chị sẽ rút kinh nghiệm nhiều trong việc cộng tác với phóng viên báo chí. Cách truyền tải thông tin cần được tiến hành cẩn trọng hơn để độc giả có thể hiểu được suy nghĩ và các quan niệm một cách rõ ràng, cụ thể.

“Dường như tôi đã quá dễ tính khi làm việc với các phóng viên báo chí và điều này đã đem lại rất nhiều phiền lụy cho cá nhân tôi cũng như gia đình. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn pháp luật Việt Nam có một chế tài rõ ràng trong việc xử lý những sự cố báo chí như thế này để bảo vệ an toàn cho những người tham gia phỏng vấn”- TS Hương nhấn mạnh.

Được biết, chiều qua TS Vũ Thu Hương đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Quận Hai Bà Trưng trình báo sự việc với mong muốn tìm ra những kẻ đã tung tin cá nhân của vị tiến sĩ này lên mạng xã hội, gọi điện thoại và nhắn tin quấy rối.

N. Huyền

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !