Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng tiếp Đoàn công tác Tập đoàn Hitachi Nhật Bản

Chiều ngày 9/5/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã có buổi tiếp Đoàn công tác Tập đoàn Hitachi Nhật Bản do ông Akira Shimizu, Giám đốc điều hành cấp cao làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT và Tập đoàn Hitachi Nhật Bản.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng tiếp Đoàn công tác Tập đoàn Hitachi Nhật Bản - ảnh 1

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng tiếp Tập đoàn Hitachi Nhật Bản

Tại buổi tiếp, Đại diện Tập đoàn Hitachi Nhật Bản đã báo cáo Thứ trưởng về tình hình triển khai dự án cung ứng dịch vụ IT giữa Tập đoàn Hitachi Nhật Bản và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ( VNPost).

Theo báo cáo, ngày 29/3/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký hợp đồng cung ứng dịch vụ IT với tập đoàn Hitachi. Trong giai đoạn 1, dự án tập trung vào triển khai áp dụng CNTT trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và chi trả chế độ trợ cấp xã hội, qua đó cải tiến hiệu quả hơn các dịch vụ thu chi công Bưu điện Việt Nam đang cung cấp. Việc thí điểm triển khai đã được thực hiện tại huyện Bình Giang, Hải Dương từ tháng 4/2017 và tại huyện Thanh Trì, Hà Nội trong tháng 5/2017.

Ông Akira Shimizu, Giám đốc điều hành cấp cao của Hitachi bày tỏ mong muốn được Bộ TT&TT hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện tốt các mục tiêu tiếp theo trong dự án, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trong lĩnh vực TT&TT nhân dịp chuyến thăm và làm việc này.

Ông Akira Shimizu cũng cho biết sẽ cử chuyên gia Nhật Bản làm việc cùng phía Việt Nam và đưa các công nghệ hiện đại và phù hợp nhất sang Việt Nam để cùng tiến hành dự án hợp tác kỹ thuật một cách hiệu quả nhất.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian qua. Trong dự án cung ứng dịch vụ IT giữa tập đoàn Hitachi Nhật Bản và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần này, Thứ trưởng cho rằng, hai bên đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. Cả hai bên đều không ngừng xây dựng hạ tầng kết nối và mở rộng dự án một cách hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhận định: Tập đoàn Hitachi Nhật Bản hiện là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Với những tín hiệu đáng mừng trong dự án lần này, Thứ trưởng hy vọng rằng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực TT&TT giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ ngày càng được thúc đẩy, phát triển đưa ra nhiều cơ hội nâng tầm phát triển trong lĩnh vực bưu chính.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cam kết, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện cho hai doanh nghiệp thực hiện phát triển dự án một cách tốt nhất, tạo môi trường đầu tư thông thoáng để khuyến khích Tập đoàn Hictachi Nhật Bản triển khai mở rộng thêm nhiều dự án khác trên khắp Việt Nam. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan của Việt Nam tiếp tục xem xét sửa đổi chính sách, tạo môi trường thông thoáng nhất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhật, nhất là doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin./.

Theo Mic.gov.vn

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !