Thông tin phát hiện muỗi truyền bệnh Zika tại sân bay Đà Nẵng là chưa chính xác!

Ngày 7/4, Tổ công tác thông tin báo chí TP Đà Nẵng ra thông báo khẳng định thông tin “Phát hiện muỗi truyền bệnh Zika tại sân bay Đà Nẵng” được đăng trên một số báo trong hai ngày 6 và 7/4 là chưa hoàn toàn chính xác.

Theo đó, Tổ công tác thông tin báo chí TP Đà Nẵng cho rằng “một số thông tin, tít bài do các báo đăng, phát theo hướng “phát hiện muỗi truyền bệnh Zika tại sân bay Đà Nẵng” là chưa hoàn toàn chính xác, có thể tạo sự hiểu nhầm cho người đọc, gây hoang mang dư luận về dịch bệnh nguy hiểm do virust Zika gây ra”.

Thông tin phát hiện muỗi truyền bệnh Zika tại sân bay Đà Nẵng là chưa chính xác! - ảnh 1

Thông tin“phát hiện muỗi truyền bệnh Zika tại sân bay Đà Nẵng” là chưa hoàn toàn chính xác (Ảnh: HC)

Tổ công tác thông tin báo chí TP Đà Nẵng đã làm việc với Sở Y tế đề nghị cung cấp thông tin và ghi nhận sáng ngày 7/4, Sở Y tế đã có Công văn 683/SYT-NVY gửi Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng giải trình thông tin phòng chống dịch bệnh do virus Zika tại sân bay Đà Nẵng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND TP Đà Nẵng về việc phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Sở Y tế Đà Nẵng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch 519/KH-SYT (ngày 30/3) về phòng chống dịch bệnh do virus Zika trên địa bàn TP.

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch, chiều 6/4, Trung tâm kiểm dịch Y tế Đà Nẵng cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã họp tại Cảng vụ Hàng không miền Trung nhằm kiện toàn quy chế phối hợp hoạt động phòng, chống dịch tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; công bố thành phần Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng; phổ biến và triển khai công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tại cuộc họp trên, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Đà Nẵng đã có thông báo cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong nước và Thế giới đến ngày 5/4, trong đó có thông tin về kết quả điều tra vectơ tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng có muỗi vằn Aedes Aegypti là trung gian truyền bệnh do vi rút Zika và cũng  là loài muỗi trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết.

Tuy nhiên không phải bây giờ mới phát hiện loại muỗi này tại Đà Nẵng mà nó đã tồn tại từ lâu trên toàn vùng lãnh thổ Việt Nam. Từ đó, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Đà Nẵng đã đề nghị Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng phun thuốc diệt muỗi phòng dịch bệnh tại cửa khẩu. Do vậy, Tổ công tác thông tin báo chí TP Đà Nẵng đề nghị các báo đăng tải thông tin chính thức này để người dân và du khách hiểu đúng tình hình, tránh hoang mang về dịch bệnh nguy hiểm do virus Zika gây ra.

Được biết, trưa 7/4, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại ga đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Qua đó khẳng định chưa có dịch bệnh do virus Zika gây ra trên địa bàn. Ông cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống dịch của ngành y tế và sân bay Đà Nẵng. Đồng thời lưu ý các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền cho người dân diệt muỗi nhằm ngăn chặn dịch bệnh do virus Zika gây ra cũng như dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu bùng phát.

HẢI CHÂU

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !