Thiết bị lưu trữ dữ liệu siêu bảo mật USEC DataSafe chính thức lên kệ

ICTnews - Sau một thời gian thử nghiệm và hoàn thiện tính năng, thiết bị lưu trữ dữ liệu siêu bảo mật USEC DataSafe đã chính thức được bày bán rộng rãi trên thị trường. Đây là sản phẩm do Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) nghiên cứu phát triển và làm chủ công nghệ.
Thiết bị lưu trữ dữ liệu siêu bảo mật “Make in Vietnam” chính thức lên kệ | Thiết bị lưu trữ dữ liệu siêu bảo mật USEC DataSafe chính thức lên kệ

Thiết bị lưu trữ dữ liệu USEC DataSafe của Công ty VSEC có 2 phiên bản màu đen và màu đỏ với cùng dung lượng 32 Gb.

Đối với các doanh nghiệp cũng như mỗi cá nhân, bảo mật thông tin luôn là một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay. Các tài liệu quan trọng cùng thói quen lưu trữ trên điện thoại, máy tính, usb thông thường… rất rủi ro để giữ an toàn vì việc mở những thiết bị này khá dễ dàng, ngay cả khi thiết bị được khóa bằng mật khẩu.

Theo khuyến nghị của NIST (Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật quốc gia Hoa Kỳ), ngoài cài đặt bằng mật khẩu, việc mã hóa dữ liệu trên thiết bị lưu trữ sẽ tạo thêm lớp khiên bảo vệ không thể xâm phạm và sự kết hợp hai tính năng này được xem là phương thức bảo mật cao hiện nay.

Đại diện Công ty VSEC khẳng định, USEC DataSafe là thiết bị lưu trữ bảo mật đầu tiên của Việt Nam tuân thủ khuyến nghị của NIST. Theo đó, khi sao chép và lưu trữ trên USEC DataSafe, toàn bộ dữ liệu sẽ được mã hóa bằng những thuật toán đặc biệt, tạo ra một lớp siêu bảo mật bảo vệ cho dữ liệu. Bên cạnh đó, với cơ chế cài đặt mật khẩu bằng bàn phím số và tính năng khóa tự động ngay sau khi ngắt kết nối với máy tính, chỉ người có mật khẩu mới đọc được các tài liệu lưu trữ trên USEC DataSafe, vì vậy việc giải mã trái phép là bất khả thi.

Ông Hà Văn Nam, Trường nhóm phát triển USEC cho biết thêm: “Là thiết bị do người Việt làm chủ công nghệ, USEC DataSafe đã được chúng tôi nghiên cứu nhiều năm và chế tạo bởi những kỹ sư giàu kinh nghiệm trong giới bảo mật, người dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng và tiện ích mà USEC DataSafe mang lại. Những dữ liệu được lưu trữ trên USEC DataSafe chỉ chủ sở hữu có mật khẩu mới mở khóa được, không ai khác kể cả chúng tôi những người làm ra sản phẩm cũng không thể truy cập”.

Một điểm nổi bật khác của USEC DataSafe khiến người dùng yên tâm sử dụng đó chính là cơ chế chống lây nhiễm virus và mã độc. USEC DataSafe sở hữu phần mềm quản lý giao tiếp chuyên dụng ngăn không cho virus tự động lây nhiễm giữa các thiết bị, tránh được việc đánh cắp dữ liệu và chống các cuộc tấn công có chủ đích qua các tệp tin văn phòng.

Công ty VSEC cũng cho hay, thiết bị USEC DataSafe do đơn vị nghiên cứu có mức giá chỉ bằng khoảng một nửa so với các sản phâm quốc tế. Cụ thể, USEC DataSafe màu đen với dung lượng 32Gb, có giá bán là 2.145.000 đồng/thiết bị. Có cùng dung lượng 32 Gb, bản màu đỏ của USEC DataSafe có giá 2.255.000 đồng/thiết bị. Cả 2 bản màu đen và màu đỏ đều được bảo hành một đổi một trong thời gian 1 năm.

Ngoài phương thức đặt mua trực tiếp thiết bị lưu trữ dữ liệu USEC DataSafe của Công ty VSEC bằng cách liên hệ công ty hoặc đặt mua trực tuyến qua các website thương mại điện tử Sendo.vn và Tiki.vn.

Vân Anh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !