Sẽ cung cấp thông tin về nhân quyền cho báo chí hàng tháng

Nhận định công tác tuyên truyền trên báo chí chưa tương xứng với thành tựu đạt được trong công tác nhân quyền, Bộ TT&TT phối hợp Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ khởi động cơ chế cung cấp thông tin về nhân quyền cho báo chí hàng tháng.

Sáng 25/5/2016, tại Hà Nội, Bộ TT&TT phối hợp Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ phối hợp tổ chức Hội nghị Cung cấp thông tin về công tác nhân quyền cho báo chí.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã công bố khởi động cơ chế cung cấp thông tin về nhân quyền cho báo chí hàng tháng, và hy vọng thời gian tới sẽ có những tác phẩm báo chí tốt, nhiều chuyên trang, chuyên mục riêng về công tác nhân quyền.

Sẽ cung cấp thông tin về nhân quyền cho báo chí hàng tháng - ảnh 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn công bố khởi động cơ chế cung cấp thông tin về nhân quyền cho báo chí hàng tháng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về báo chí xuất bản nhấn mạnh những tiến bộ khích lệ trong công tác báo vệ và phát huy quyền con người tại Việt Nam những năm gần đây, thể hiện ở 3 khía cạnh chính.

Một là hệ thống pháp luật đảm bảo thực thi quyền con người ngày càng hoàn thiện, đời sống người dân ôn định, an sinh xã hội được cải thiện.

Hai là Vị thế của Việt Nam được nâng cao trên các diễn đàn quốc tế về quyền con người.

Ba là nhận thức của người dân và các cấp chính quyền về quyền con người được nâng lên rõ rệt, người dân thảo luận sôi nổi, góp ý cho Đảng, Chính phủ với những công việc của đất nước.

"Trong những thành công đó có sự đóng góp lớn, quan trọng của báo chí trong việc phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền tới cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân", Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói.

Sẽ cung cấp thông tin về nhân quyền cho báo chí hàng tháng - ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng thẳng thắn nhìn nhận: Công tác tuyên truyền về quyền con người, đảm bảo thực thi quyền con người trên báo chí chưa đáp ứng yêu cầu, còn bộc lộc 1 số hạn chế, khuyết điểm.

Cụ thể, sự phối hợp trong tuyên truyền nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm chưa chặt chẽ, kịp thời; Công tác cung cấp thông tin cho báo chí chưa kịp thời; Công tác nghiên cứu, dự báo tình hình còn yếu, phản ứng trước tình hình nhiều lúc còn lúng túng, chậm trễ, đôi lúc thiếu thống nhất; Công tác đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật trên báo chí mới chỉ tập trung ở một số báo đài chủ lực;

Thông tin đối ngoại trên báo chí có khi còn thiếu chọn lọc, thậm chí còn những từ ngữ, cách giật tít mang tính kích động, dùng sai thuật ngữ, khái niệm, cá biệt có báo đưa sai sự thật do thiếu kiểm chứng, chưa quản lý chặt comment ở báo điện tử, để tồn tại những nội dung kích động sai sự thật; Nguồn lực đầu tư cho báo chí viết về nhân quyền còn ít, dàn trải, lực lượng phóng viên chuyên viết còn mỏng, các báo chưa cử phóng viên chuyên viết mảng này.

"Hạn chế, yếu kém đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó, Ban Chỉ đạo nhân quyền xác định còn thiếu sự phối hợp thông tin giữa cơ quan chức năng, chính quyền các cấp với cơ quan báo chí, dẫn đến tuyên truyền trên báo chí về nhân quyền chưa tương xứng thành tựu đạt được trong công tác nhân quyền những năm qua ở Việt Nam", Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lưu ý thêm.

Quay lại với việc khởi động cơ chế cung cấp thông tin về nhân quyền cho báo chí hàng tháng, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chia sẻ: "Hội nghị cung cấp thông tin về nhân quyền cho báo chí hàng tháng sẽ cung cấp thông tin rõ ràng hơn cho các cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, sẽ tạo thành mạng lưới kết nối hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm, cách tác nghiệp, tiếp cận, chiếm lĩnh thông tin, nhất là thông tin phức tạp, nhạy cảm, được dư luận quan tâm để đẩy lùi luận điệu xuyên tạc; có bằng chứng, số liệu cụ thể, thiết thực để đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền".

Sẽ cung cấp thông tin về nhân quyền cho báo chí hàng tháng - ảnh 3

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền: "Tuyên truyền về thành tựu nhân quyền còn manh mún, vẫn còn mạnh ai nấy làm".

Đồng quan điểm với Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ cũng nhận định: Công tác tuyên truyền về nhân quyền tại Việt Nam đã đạt một số thành tích nhất định, nhưng chưa đủ, đã bộc lộ những khiếm khuyết, kết quả đạt được chưa được như mong muốn. Tuyên truyền về thành tựu nhân quyền còn manh mún, phối hợp chưa chặt chẽ. Vẫn còn mạnh ai nấy làm, chưa có tổng thể, chưa có cơ quan, tư lệnh để điều hành, chỉ đạo việc này, chưa có bộ máy thống nhất và chặt chẽ.

Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nhân quyền, đặc biệt là tới người dân ở vùng sâu, vùng xa. Đồng thời đề xuất một số nội dung các báo cần chú trọng tuyên truyền trong thời gian tới. Trong đó đáng chú ý là tuyên truyền về Ngày Nhân quyền thế giới 10/12.

Cũng tại Hội nghị sáng nay, ông Vũ Quang Anh, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao đã trình bày chuyên đề "Công tác nhân quyền trong hoạt động đối ngoại và yêu cầu thông tin tuyên truyền trong tình hình mới", giúp các cơ quan báo chí hiểu thêm về những điều nên tránh hoặc nên phát huy khi truyền thông về vấn đề nhân quyền.

Bình Minh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !