Phạt 10 triệu đồng với đối tượng hành hung 4 phóng viên

Sáng nay (24/9) ông Hoàng Duy, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo kết quả xử lý vụ 4 phóng viên bị hành hung trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sau khi thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông nhận được 4 báo cáo của 4 cơ quan báo chí gửi về Sở trình bày việc phóng viên tác nghiệp bị hành hung cản trở, Thanh tra Sở đã kiểm tra xác minh vụ việc trên. 

Ngày 22/9, Thanh tra Sở đề nghị Công an huyện mời ông Bạch Ngọc Tuyển (đối tượng đánh 4 phóng viên tại Quảng Ngãi) tới cơ quan công an để cơ quan Thanh tra Sở làm việc. Tại đây, ông Bạch Ngọc Tuyển trình bày và xác nhận đánh phóng viên. Thanh tra Sở tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực báo chí xuất bản.

Qua đối chiếu sự việc giữa phóng viên và ông Bạch Ngọc Tuyển trình bày, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với  Bạch Ngọc Tuyển, sinh ngày 20/7/1980, trú quán tại xóm 3, thôn Mỹ Thành Bắc, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), ngành nhề kinh doanh vận tải vật liệu. Bạch Ngọc Tuyển đã có hành vi cản trở trái phép hoạt động của phóng viên, nhà báo.

Căn cứ vào Điểm c, Khoản 3, Điều 7, Nghị định 159/2013/NĐ-CP, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi ký Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC ngày 23/09/2014, xử phạt ông Bạch Ngọc Tuyển 10 triệu đồng; yêu cầu ông Bạch Ngọc Tuyển không được tái phạm các hành vi trên;  buộc xin lỗi 4 nhà báo, phóng viên trên công luận báo đài đối với hành vi trên.

Phạt 10 triệu đồng với đối tượng hành hung 4 phóng viên - ảnh 1

Phóng viên bị đánh tại Quảng Ngãi (ảnh: ANTĐ)

Ông Hoàng Duy cũng cho biết thêm: “Qua quá trình xác minh các phóng viên nhà báo đã thực hiện đúng quy trình tác nghiệp và có đủ tính pháp lý. Do các phóng viên, nhà báo không giám định thương tật nên không có căn cứ để xử lý hình sự”. 

Ông Duy giải thích: “Khi bị đánh phải đi khám và có tỷ lệ thương tật. Nếu việc dùng tay chân hành hung người khác mà gây tỷ lệ thương tật trên 11% trở lên là đủ yếu tố xử lý hình sự... Nếu có việc dùng đất cứng đất ven đường (dùng gạch) ném Công Xuân và Ngọc Viên vào lưng, ngực, chân là hành vi cố ý gây thương tích, phải có giám định người bị thương tích từ 2% trở lên thì đủ yếu tố xử lý đối tượng ném gạch về mặt hình sự”.

Trước đó, Báo An ninh Thủ đô đưa tin, khoảng 9h sáng ngày 16/9, tại bãi cát Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, khi 4 phóng viên thuộc 4 cơ quan báo chí bao gồm Thông tấn xã Việt Nam, Báo Tuổi trẻ, Báo Nông Thôn ngày nay và Báo Quảng Ngãi đang tác nghiệp thì bị côn đồ tấn công gây thương tích. 

Bốn phóng viên bị tấn công là Lê Phước Như Ngọc – phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam, Trần Lê Ninh – Cộng tác viên Báo Tuổi Trẻ, Nguyễn Hoàng Chí Công – phóng viên Báo Nông Thôn Ngày nay và Nguyễn Ngọc Viên – cộng tác viên Báo Quảng Ngãi.

Hồng Chuyên

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !