Những cái "Nhất" của báo Xuân, báo Tết 2015

Ấn phẩm của báo chí Trung ương có tổng số trang nhiều nhất là Báo Giao thông Vận tải (184 trang). Ấn phẩm của báo địa phương có tổng số trang nhiều nhất là Báo Sài Gòn giải phóng (141 trang).

Bộ TT&TT vừa công bố báo cáo về tình hình xuất bản báo chí trong dịp Xuân và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Theo đó, nhìn chung các ấn phẩm báo chí Xuân và Tết năm nay được trình bày đẹp, phong cách hiện đại, màu sắc rực rỡ, in trên giấy đẹp.

Ấn phẩm của báo chí Trung ương có tổng số trang nhiều nhất là Báo Giao thông Vận tải (184 trang), Tạp chí Tiếp thị Gia đình (204 trang); ấn phẩm có tổng số trang ít nhất là: Báo Quân khu 3 (20 trang). Trong đó, ấn phẩm có số trang nội dung nhiều nhất là Báo Nông nghiệp Việt Nam (154 trang), Tạp chí Thời trang trẻ (160 trang).

Ấn phẩm của báo địa phương có tổng số trang nhiều nhất là Báo Sài Gòn giải phóng (141 trang), Tạp chí Tri thức và phát triển thuộc Hội liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Hà Nội (248 trang); ấn phẩm có tổng số trang ít nhất là Báo Công an Nghệ An (28 trang)...

Những cái

Báo chí Tết năm nay đã bám sát tôn chỉ, mục đích, bắt đầu có sự phân luồng nội dung khá rõ.

Về quảng cáo trên báo Xuân, báo Tết, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế nên năm nay, số trang quảng cáo trên các ấn phẩm báo chí Xuân và Tết đã có sự sụt giảm rõ rệt.

Bên cạnh một số rất ít cơ quan báo chí khai thác được nhiều quảng cáo, như: Báo Giao thông vận tải (96 trang quảng cáo), Báo Sài Gòn giải phóng (75 trang quảng cáo), Báo Thừa Thiên - Huế (59 trang quảng cáo), thì trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí khác, số trang quảng cáo bình quân chỉ dao động trong khoảng 12 đến 22 trang là phổ biến.

Một số ấn phẩm có số trang quảng cáo rất ít, như: Báo Văn nghệ TP.HCM (6 trang), Báo Quân Khu 2 (4 trang); một số ấn phẩm chỉ có 1 trang quảng cáo, như Báo Yên Bái Tết Dương lịch, Báo Cựu chiến binh Thủ đô, ấn phẩm Mực Tím của Báo Khăn Quàng Đỏ, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật...

Thậm chí, một số ấn phẩm, như: Tạp chí Văn hiến, Báo Thiếu niên tiền phong, tạp chí Ngôn ngữ, Tạp chí Khoa học chính trị quân sự, Báo Quê hương, Báo Công lý, Tạp chí Kiến thức quốc phòng hiện đại, Tạp chí Giáo chức Việt Nam, Tạp chí Lịch sử quân sự, Báo Đường sắt Việt Nam, Báo Quân khu 3... không có quảng cáo.

Giá bán phổ biến các ấn phẩm báo Xuân và Tết Ất Mùi dao động trong khoảng từ 28.500 đến 50.000 đồng. Như vậy, về cơ bản, giá bán các ấn phẩm báo chí Xuân và Tết năm nay không có sự thay đổi nhiều so với năm Giáp Ngọ 2014.

Tuy nhiên, cá biệt vẫn có những ấn phẩm báo chí Tết được bán với giá  tương đối cao, như Báo Tin tức (67.000 đồng), Báo Doanh nhân Sài Gòn (58.500 đồng), Báo Kinh tế và Đô thị (58.000 đồng), Tạp chí Thời trang Vàng (118.000 đồng)... Ngược lại, một số ấn phẩm có giá bán rất thấp, chủ yếu là các ấn phẩm thuộc khối báo chí địa phương, như: Báo Công an Nghệ An (7.800 đồng), Báo Thừa Thiên - Huế (6.500 đồng), Báo Quảng Ngãi (5.600 đồng)...

Chủ đề của báo chí Tết năm nay chủ yếu tập trung vào những nội dung như: sức Xuân, sự phát triển của ngành và đất nước. Ngoại trừ một số ấn phẩm lấy hình ảnh phụ nữ làm hình nền trên trang bìa 1, còn lại, hầu hết các báo tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã lấy hình ảnh của ngành để làm hình thức chủ đạo trên trang bìa của báo Xuân, báo Tết.

Những cụm chủ đề nổi bật gồm: Phản ánh không khí chào đón năm mới trong cả nước; Chủ đề về Đảng, mùa Xuân; Chủ đề về Biển Đông, góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; Chủ đề kinh tế - phát triển; Chủ đề chăm sóc Tết cho người nghèo và không khí đón Tết của Kiều bào Việt Nam; Chủ đề phong tục, tập quán đón Tết và những nét đặc trưng văn hóa vùng miền, những nét đẹp về thuần phong, mỹ tục, tín ngưỡng, trò chơi dân gian trên cả nước; Tình hình trật tự an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ; Các chương trình giải trí.

Bình Minh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !