Năm 2018 sẽ phát hành tem về Nguyễn Trung Trực, Nguyên Hồng, bảo vật quốc gia...
Một là bộ tem “Kỷ niệm 150 năm ngày mất anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1838 - 1868)” gồm 1 mẫu. Đây là bộ tem bưu chính đầu tiên về ông.
Nguyễn Trung Trực (Nguyễn Văn Lịch) quê ở Bình Định, thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp ở Tân An (nay thuộc tỉnh Long An) và Rạch Giá (nay thuộc tỉnh Kiên Giang).
Ngày 11/12/1861, Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân đã đốt tàu Espérance hạ neo ở bến Nhật Tảo. Từ sau chiến thắng này, hàng loạt cuộc tấn công trên sông liên tiếp diễn ra như: nghĩa quân Nguyễn Trung Trực tấn công tàu tuần tiễu Pháp trên vàm sông Bến Lức (tháng 12/1862) và trên sông Tra (ngày 16/12/1862), gây nhiều thiệt hại cho đối phương; đánh đồn Kiên Giang (16/6/1868). Nguyễn Trung Trực hy sinh ngày 27/10/1868.
Ông là người rất tự trọng, có tư cách đáng quý và đầy nghị lực, là người có gương mặt thông minh, dễ gây thiện cảm, một người chỉ huy trẻ tuổi can đảm.
Để kỷ niệm 150 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã nghiên cứu, thiết kế bộ tem theo 3 phương án lấy chân dung của Nguyễn Trung Trực trên nền hình ảnh tấn công tàu Espérance. Trong đó, có 1 phương án thể hiện chân dung Nguyễn Trung Trực và hình ảnh 2 trận đánh nổi tiếng của ông là trận Nhật Tảo và trận Kiên Giang.
Góp ý cho bộ tem này, Hội đồng Tư vấn Quốc gia về tem bưu chính thống nhất chọn phương án thể hiện hình ảnh chân dung Nguyễn Trung Trực trên nền hình ảnh tấn công tàu Espérance, song đề nghị thu nhỏ hình ảnh chân dung Nguyễn Trung Trực hơn một chút, thể hiện rõ hơn hình ảnh đường chân trời, lá dừa nước… để làm nổi bật tính chất của một trận chiến trên sông; thể hiện rõ hơn hình ảnh đám cháy trên tàu Espérance…
Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng Tư vấn Quốc gia về tem bưu chính sáng 30/11 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng. |
Hai là bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyên Hồng (1918 - 1982) gồm 1 mẫu. Nguyên Hồng tên thật là Nguyễn Nguyên Hồng, sinh ngày 5/11/1918 tại Vụ Bản, Nam Định, mồ côi cha từ năm 12 tuổi. Năm 16 tuổi, khi mới học hết bậc tiểu học, ông cùng mẹ ra Hải Phòng kiếm sống trong các xóm chợ nghèo. Hải Phòng đã trở thành quê hương thứ hai của ông, là nơi đã chứng kiến những năm tháng hàn vi, cũng là nơi tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến nghiệp văn chương của ông.
Bắt đầu viết văn từ năm 1936 với truyện ngắn “Linh hồn” đăng trên Tiểu thuyết thứ 7, đến năm 1937, ông gây được tiếng vang với tiểu thuyết “Bỉ vỏ”. Sau đó, ông có thêm nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như Những ngày thơ ấu, Sóng gầm… Mất ở tuổi 64, nhà văn Nguyên Hồng đã để lại một di sản văn hóa đồ sộ với hơn 40 tác phẩm văn học. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông là “Núi rừng Yên Thế”.
Nguyên Hồng là một nhà văn của nhân dân, 1 trong số 14 nhà văn Việt Nam vinh dự được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt đầu tiên (năm 1996).
Trong số 3 phương án mẫu tem được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đề xuất, Hội đồng Tư vấn Quốc gia về tem bưu chính thống nhất chọn phương án thể hiện chân dung nhà văn Nguyên Hồng bằng bút pháp hiện thực vẽ chải nét, miêu tả thần thái nho nhã và mộc mạc của nhà văn nổi tiếng luôn đứng về phía những người dân lao động. Màu nền tem nâu ấm thể hiện nhân cách gần gũi, mộc mạc của nhà văn. Hội đồng cũng đề nghị họa sĩ thiết kế chỉnh sửa một chút hình ảnh bến Tam Bạc (Hải Phòng) và thể hiện trên tem một số tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyên Hồng.
Ba là bộ tem “Động vật vườn quốc gia Kon Ka Kinh”, gồm 4 mẫu và 1 blốc. Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là một khu vực ưu tiên về bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam, khu vực và quốc tế, trong tương lai sẽ là một địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn.
Ngoài sự đa dạng và phong phú của hệ động thực vật rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lưu vực đầu nguồn của các con sông, cung cấp nước tưới tiêu và nước sinh hoạt cho khu vực Gia Lai, Kon Tum.
Đây là lần đầu tiên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam áp dụng phong cách thiết kế mới: đưa cả 4 mẫu tem vào blốc và sử dụng công nghệ đục trục thay vì đục răng lược thông thường (trên thế giới, nhiều nước đã phát hành tem theo cách này).
Hội đồng Tư vấn Quốc gia về tem bưu chính thống nhất chọn phương án thiết kế bộ tem theo bút pháp hiện thực, thể hiện mối liên hệ giữa thiên nhiên và động vật. 4 mẫu tem được đưa nguyên vào blốc trong một không gian thiên nhiên đồng hiện đúng sinh cảnh trong vườn quốc gia Kon Ka Kinh. 4 loài vật được thể hiện trên 4 mẫu tem gồm: Khướu Kon Ka Kinh, bò sát Ô rô Natalia, mang Trường Sơn, côn trùng vòi voi cánh đốm. Trên blốc tem còn được minh họa một số loài động vật khác như ếch, tắc kè, bướm, hoa lan rừng…
Hội đồng cũng đề xuất bổ sung tên mẫu tem là “Động vật vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai”, đưa logo của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh lên blốc…
Bốn là bộ tem “Bảo vật quốc gia Việt Nam (bộ 1): Đồ đồng”, gồm 4 mẫu thể hiện hình ảnh của 4 bảo vật gồm: Cây đèn đồng hình người quỳ (thuộc văn hóa Đông Sơn, trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia); kiếm ngắn Núi Nưa (thuộc văn hóa Đông Sơn, trưng bày ở Bảo tàng Thanh Hóa); thạp đồng Hợp Minh (thuộc văn hóa Đông Sơn, bày ở Bảo tàng tỉnh Yên Bái); bộ khóa đai lưng bằng đồng (thuộc văn hóa Đông Sơn, trưng bày ở Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
Hội đồng Tư vấn Quốc gia về tem bưu chính đã thống nhất chọn phương án thiết kế bộ tem theo khổ vuông 37 x 37mm. Phong cách thiết kế trầm ấm của sắc nâu làm nền tôn tạo bảo vật, tạo độ hấp dẫn cho mẫu tem. Tuy nhiên, Hội đồng đề xuất đưa thêm vào mẫu tem một số thông tin như giới thiệu niên đại, thời gian khai quật, địa điểm trưng bày bảo vật.