Kiến nghị sớm có “hàng rào” quản lý dịch vụ truyền hình OTT xuyên biên giới

Theo đại diện VTVcab ON, hiện nay các ứng dụng OTT nước ngoài như Netflix, iFlix, We TV, iQiYi đang “nằm ngoài” việc kiểm soát nội dung của Việt Nam, do đó cơ quan nhà nước cần sớm đặt “hàng rào” để quản lý các dịch vụ xem phim trực tuyến xuyên biên giới vào Việt Nam.
Kiến nghị sớm có “hàng rào” quản lý dịch vụ truyền hình OTT xuyên biên giới - ảnh 1

We TV đang cung cấp hàng chục ngàn bộ phim có phụ đề tiếng Việt trên App vào Việt Nam. 

Các ứng dụng xem phim trực tuyến của Trung Quốc gồm We TV của Tencent và iQiYi của Baidu cung cấp xuyên quốc gia vào Việt Nam. Các ứng dụng này còn được cung cấp vào một số nước khác như Thái Lan, Indonesia và nhiều nước khác. Đây đều là những nước chưa có chính sách quản lý chặt chẽ về luật phát hành phim trên môi trường số. Cũng giống như các dịch vụ xuyên biên giới khác như Facebook, Google, We TV, iQiYi , Netflix, iFlix đều không thực hiện nghĩa vụ thuế với Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hân, Trưởng nhóm phát triển giải pháp dịch vụ truyền hình VTVcab ON, ngoài việc không thực hiện nghĩa vụ thuế khi cung cấp dịch vụ vào thị trường Việt Nam, các ứng dụng xem phim trực tuyến còn “nằm ngoài” việc kiểm soát về mặt nội dung theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nội dung ở đây bao gồm cả hai nội dung phim và nội dung phụ đề biên dịch sang tiếng Việt. Trong khi đó, nếu như phim nhập khẩu về để chiếu rạp hay phim phát sóng trên truyền hình, Việt Nam có quy định về kiểm duyệt về nội dung và biên tập, biên dịch sang tiếng Việt khá nghiêm ngặt.

Cũng theo ông Ngọc Hân, ở một số quốc gia do các yếu tố chính trị, xâm lấn văn hóa, lịch sử được dân chủ thì rủi ro về mặt nội dung phim cũng ít hơn. Ví dụ như phim trên Netflix do các hãng điện ảnh của Mỹ sản xuất thì chẳng hạn độ rủi ro về mặt nội dung cũng ít hơn. Tuy nhiên, với các nội dung phim của Trung Quốc thì nguy cơ về xâm lấn văn hóa, cũng như xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử qua các tác phẩm phim, hoặc clip sẽ cao hơn.

“Chính vì thế, Bộ TT&TT cần có các biện pháp đặt “hàng rào” quản lý sớm để đảm bảo nội dung phim phát hành vào Việt Nam tôn trọng các yếu tố lịch sử, chính trị, văn hóa của Việt Nam”, ông Ngọc Hân cho biết.

Vậy việc đặt “hàng rào” đối với các ứng dụng xuyên biên giới này liệu có khả thi hay không? Ông Ngọc Hân cho rằng, hiện nay các ứng dụng này phát hành xuyên biên giới, tuy vậy khi phát hành vào nước nào thì phải chọn nước để phát hành. Nếu các đơn vị phát triển App đó chỉ cần tick (chọn – PV) các nước được phát hành, thì ở những nước không được tick người dùng nước đó sẽ tìm kiếm trên App sẽ không hiển thị ứng dụng.

Ngoài ra hãng quản lý ứng dụng là Goolge và Apple cũng can thiệp được vào việc này. Nếu Bộ TT&TT đưa danh sách các App không được phép xuất bản vào Việt Nam cho Google Play Store và Apple Store thì Google và Apple cũng sẽ chủ động ngăn chặn được, bằng cách không cho phép hiện thị tại quốc gia có khiếu nại, hoặc yêu cầu đơn vị phát hành App phải bỏ không được hiển thị tại các quốc gia có khiếu nại.

“Phim là văn hóa phẩm, nên luật của từng quốc gia sẽ được ưu tiên kể cả trong các hiệp định song phương, do đó khi Việt Nam có yêu cầu ngăn chặn thì các yêu cầu này cũng sẽ được Goolge và Apple ưu tiên xử lý”, ông Ngọc Hân cho biết.

My Lan

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !