Đưa 18 truyền thuyết Việt Nam vào cuộc thi an ninh mạng quốc tế

Cuộc thi An toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2018 với chủ đề “Truyền thuyết Việt Nam” sẽ giúp những người yêu thích nghề an toàn thông tin trong nước và quốc tế thêm hiểu về những nét văn hóa đặc sắc của đất nước, con người Việt Nam.

Sáng 31/7, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố tổ chức cuộc thi An toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2018 với chủ đề “Truyền thuyết Việt Nam - Legends of Vietnam”. Cuộc thi do Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT phối hợp cùng Diễn đàn WhiteHat.vn tổ chức.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin chia sẻ thông tin về cuộc thi với báo giới.

Đồng hành cùng cuộc thi nhiều năm nay, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho biết: “Ý nghĩa cuộc thi không chỉ dừng ở vấn đề chuyên môn mà còn ở việc truyền tải niềm tự hào về văn hóa đất nước con người Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Từ khi đồng hành phối hợp với cuộc thi, chúng tôi mong muốn tạo sân chơi có đông đối tượng tham dự, thu hút sự tham gia của nhiều bên, nhiều doanh nghiệp, cơ sở đào tạo. Qua đó khơi gợi lòng đam mê, hoài bão, tinh thần học tập của các bạn trẻ vì một không gian mạng Việt Nam an toàn lành mạnh hơn, phục vụ sự phát triển của đất nước”.

Nhấn mạnh những nội dung đặc biệt của White Hat Grand Prix 2018, ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav cho biết: Đây là năm thứ tư WhiteHat Grand Prix 2018 được tổ chức với quy mô toàn cầu nhưng là năm đầu tiên các đội thi quốc tế lọt vào vòng chung kết sẽ trực tiếp đến Việt Nam để tranh tài.

Vòng chung kết sẽ diễn ra theo hình thức đối kháng trực tiếp, và lần đầu tiên cuộc thi yêu cầu các đội thi phải vượt qua lỗ hổng an ninh, bảo mật thông tin trên các thiết bị phần cứng (như máy in, camera…) và các thiết bị IoT (Internet kết nối vạn vật).

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách An ninh mạng của Bkav: "Một điểm thú vị của cuộc thi là đưa truyền thuyết Việt Nam vào để quảng bá văn hóa đất nước con người Việt Nam với bạn bè quốc tế".

“Một điều rất thú vị là trên thế giới, ít cuộc thi an toàn thông tin nào lồng ghép yếu tố văn hóa quốc gia vào như White Hat Grand Prix 2018. Bên cạnh việc tổ chức thi về chuyên môn kỹ thuật an toàn thông tin rất khô cứng, khó hiểu đối với người ngoài ngành, Ban Tổ chức mong muốn quảng bá thêm nhiều thông điệp về đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”, ông Ngô Tuấn Anh nói.

Trao đổi với Infonet, đại diện Ban Tổ chức cho biết thêm: “Sau mỗi bài được giải, các thí sinh sẽ được tìm hiểu thông tin về 1 truyền thuyết của Việt Nam. Dự kiến sẽ có 18 truyền thuyết, sự tích được đưa vào vòng loại, gồm các truyền thuyết về Lạc Long Quân – Âu Cơ, Sự tích dưa hấu, Sự tích bánh chưng – bánh dày…

Một điểm đáng chú ý khác nữa là với tinh thần xã hội hóa cao, đội ngũ ra đề đã được mở rộng với sự tham gia của các chuyên gia an toàn thông tin đến từ Cục An toàn thông tin, Bkav, Viettel, Học viện An ninh nhân dân, và các cựu sinh viên Học viện Kỹ thuật Mật mã, Đại học Duy Tân.

Theo thể lệ cuộc thi, thời gian đăng ký tham gia trực tuyến tại địa chỉ: WhiteHatVN.com được tính từ 9h sáng 31/7/2018. Vòng loại sẽ diễn ra từ 9h sáng 18/8 đến 9h sáng 19/8.

Vòng chung kết sẽ diễn ra trung tuần tháng 10/2018 (thi trong vòng 8 tiếng) với sự tham gia của 10 đội xuất sắc nhất vòng loại. Các đội sẽ áp dụng hình thức thi cướp cờ (Capture The Flag – CTF), sử dụng kỹ năng lập trình, cấu hình mạng, dịch ngược, mã hóa, khai thác lỗ hổng phần mềm… để tìm đáp án ẩn giấu trong mỗi đề thi. Đây cũng là công việc hàng ngày của các chuyên gia an toàn thông tin.

Điểm ghi được cho từng bài thi của mỗi đội sẽ không cố định mà thay đổi dựa trên số lượng đội giải thành công bài thi đó (càng nhiều đội giải được chung 1 bài thì số điểm càng giảm). Cơ chế này sẽ phản ánh khách quan độ khó của đề thi năm nay.

Cơ cấu giải thưởng của WhiteHat Grand Prix 2018 bao gồm: Giải nhất trị giá 230 triệu VND (tương đương khoảng 10.000 USD), giải Nhì và Ba có giá trị lần lượt là 45 triệu VND (tương đương khoảng 2.000 USD) và 25 triệu VND (tương đương khoảng 1.000 USD).

Ban Tổ chức sẽ tài trợ toàn bộ chi phí lưu trú và đi lại cho 10 đội thi xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết.

Bình Minh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !