Danh sách tác phẩm tác giả được trao Giải báo chí Quốc gia 2013

Ban tổ chức trao thưởng cho các tác phẩm đạt giải thưởng Giải báo chí Quốc gia lần thứ VIII, năm 2013. Có 11 loại Giải với 8 tác phẩm đạt giải A.

I.    Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in):

·     01 giải A: Loạt bài "Nơi bắt đầu Tổ quốc" của nhóm tác giả: Phan Thanh Phong, Hồng Minh, Thuý Hà, Thu Hiền, Đức Giang, Nguyễn Văn Ninh (Nguyễn Ninh), Hồ Cúc Phương, Lưu Phương Mai (Mai Nguyên) – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

·     05 giải B:

1.   Loạt bài "Nhân bản kết quả xét nghiệm ở bệnh viện đa khoa Hoài Đức" của nhóm tác giả: Vương Thanh Hà (Vương Hà), Nguyễn Thị Hằng (Nguyễn Hằng, Quang Duy), Nguyễn Phương Yên (Linh Trần) – Liên Chi hội Nhà báo Báo Lao động.

2.   Tác phẩm "Thuế báo chí - Cần một cái nhìn chuẩn mực" của tác giả Trần Lan Anh (Khánh An, Nguyên Huy) – Chi hội Nhà báo Báo và Tạp chí, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

3.   Tác phẩm "Không ai quên lợi ích quốc gia, dân tộc" của nhóm tác giả: Dương Đức Đà Trang (Đà Trang), Võ Văn Thành – Chi hội Nhà báo Báo Tuổi trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

4.   Loạt bài về "Lợi ích nhóm trong xã hội hóa y tế" của nhóm tác giả: Nguyễn Thái Sơn (Thái Sơn), Trương Thị Liên Châu (Liên Châu), Đinh Thị Nguyệt Minh (Bảo Cầm) - Liên Chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên.

5.   Tác phẩm "Hãy trở về để thấy và tin vào sự thật" của nhóm tác giả: Mỹ Hạnh, Xuân Phong - Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội Nhân dân.

·        05 giải C:

1.     Loạt bài "Quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn Hà Nội: Bức tranh dang dở" của nhóm tác giả Lê Hoàng Anh, Ngọc Trâm       - Liên Chi hội Nhà báo Báo Hànộimới, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.

2.     Loạt bài  Chương trình "Thư Xuân gửi biển đảo" của nhóm tác giả:  Kiều Công Tiễn (Kiều Phan), Phạm Trần Đình Nam (Thư Nam) – Chi hội Nhà báo Báo Sài Gòn Giải phóng, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

3.     Loạt bài "Việt Nam bảo đảm cao nhất việc thực thi quyền con người" của nhóm tác giả: Đỗ Quyên, Nguyễn Hồng Điệp – Chi hội Nhà báo Ban Biên tập tin trong nước, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

4.     Loạt bài  Những nạn nhân của khuynh hướng báo "lá cải" của tác giả Trần Thị Kim (Trần Hoàng Thiên Kim) – Chi hội Nhà báo Báo Công an nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

5.     Loạt bài "Nặng gánh nông thôn mới" của nhóm tác giả: Nguyễn Văn Công (Nguyễn Công), Nguyễn Văn Tùng (Việt Tùng), Nguyễn Hữu Thông (Hữu Thông), Nguyễn Thế Lượng (Hồng Đức), Lê Ngọc Hân (Lê Hân) – Chi hội Nhà báo Báo Nông thôn ngày nay.

·        06 giải Khuyến khích:

1.     Loạt bài "Khó như vay vốn lãi suất 6%/năm: Cửa nào cho mua nhà ở xã hội tiếp cận vốn?" của nhóm tác giả: Đinh Nguyễn, Nguyên Hà – Chi hội Nhà báo Báo Kinh tế và Đô thị, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.

2.     Loạt bài "Đi dọc đường biên" của nhóm tác giả: Thành Chung, Thục Anh, Trần Hải – Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

3.     Loạt bài "Chi bộ Đảng ở nông thôn: Những nỗi lo và giải pháp" của nhóm tác giả: Vũ Hiến, Lê Kỳ - Chi hội Nhà báo Báo Hà Nam, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam.

4.     Loạt bài "Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)" của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Phượng (Nguyễn Phượng), Nguyễn Phương Hằng (Phương Hằng) – Chi hội Nhà báo Báo Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

5.     Loạt bài "Thực trạng thiếu kỹ năng sống:  Căn bệnh nguy hiểm đối với giới trẻ" của tác giả Tuấn Anh – Chi hội Nhà báo Báo Bạc Liêu, Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu.

6.     Tác phẩm "Giải ngân ODA giao thông: Dự án "đầu tàu" va chắn" của tác giả Phạm Anh Minh (Anh Minh) – Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư.

II. Giải Xã luận, bình luận, chuyên luận (Báo in):

·     01 giải A: Loạt bài "Xung quanh vụ việc vi phạm pháp luật ở Nghi Phương" của nhóm tác giả: Đức Chuyên, Khánh Ly – Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

·     03 giải B:

1.        "Loạt bài về đấu tranh nhân quyền"  của nhóm tác giả:       Nguyễn Hòa,  Nguyễn Minh Phong,  Ngô Vương Anh,  Hà Hồng Hà (Anh Khôi) – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

2.        Loạt bài "Vạch trần thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại Hiến pháp" của nhóm tác giả: Thái An, Sông Lam, Hồ Tuyên – Chi hội Nhà báo Báo Công an nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

3.        Loạt bài "25 năm trận chiến bảo vệ Trường Sa 1988: Khúc tưởng niệm tháng 3"  của nhóm tác giả: Đức Anh, Trần Công Trục, Mai Thăng, Khánh Ly, Hoàng Thu Phố - Chi hội Nhà báo Báo Đại đoàn kết.

·     04 giải C:

1.        Loạt bài  "Phải cắt giảm đám "vác ô" càng sớm càng tốt"  của tác giả Lê Thanh Phong – Chi hội Nhà báo Báo Lao động.

2.        Loạt bài "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" của tác giả Cẩm Thuý – Chi hội Nhà báo Báo Đại đoàn kết.

3.        Loạt bài "Sức mạnh của tài liệu lưu trữ, cơ sở lịch sử vững chắc minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" của nhóm tác giả: Phí Thị Nhung (Hạnh Dung), Nguyễn Văn Kết (Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Lê Thảo Hà) – Chi hội Nhà báo Tạp chí Lưu trữ Việt Nam.

4.        Loạt bài "Khai phóng đồng bằng sông Cửu Long" của nhóm tác giả: Quý Lâm (Đoàn Quý Lâm), Ca Linh (Lê Thị Diễm Chinh), Thốt Nốt (Đinh Thanh Vân), Duy Nhân (Phùng Duy Nhân), Công Tuấn (Trần Công Tuấn) – Chi hội Nhà báo Báo Người lao động, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

·     03 giải Khuyến khích:

1.        Tác phẩm "Một "góc nhìn" phản văn hóa và phi chính trị cùng một số ý kiến hồi âm" của tác giả Tuyên Hóa (Mai Nam Thắng) – Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.

2.        Tác phẩm "Sự vận động và phát triển của báo chí hiện đại trong môi trường hội tụ truyền thông" của tác giả TS. Nguyễn Thành Lợi, Cộng tác viên Chi hội Nhà báo Báo và Tạp chí, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

3.        Loạt bài  Sông Sài Gòn - Đồng Nai đang "chết"!  của nhóm tác giả:  Tô Nguyễn, Minh Xuân, Minh Hải, Ái Vân – Chi hội Nhà báo Báo Sài Gòn giải phóng, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

III.        Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (Báo in):

·     01 giải A: "Loạt bài than lậu tại Quảng Ninh" của nhóm tác giả:     Bùi Trung Chính,  Nguyễn Đại Hoàng,  Nguyễn Hữu Hùng,  Mai Tâm Hiếu – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

·     03 giải B:

1.        Loạt bài Chuyện "bới cát" tìm dầu ở "sa mạc lửa" của tác giả Nguyễn Như Phong – Chi hội Nhà báo Báo Năng lượng mới.

2.        Loạt bài "Võ Nguyên Giáp - Trăm tuổi giữa nhân gian" của tác giả Trịnh Xuân Ba (Xuân Ba) – Chi hội Nhà báo Báo Tiền phong.

3.        Loạt bài "Kẻ phá đường không ai ngờ tới" của nhóm tác giả: Trần Mai Linh (Mai Linh), Bùi Quang Tuấn (Quang Tuấn), Đỗ Quốc Hưng (Quốc Hưng), Khương Văn Lực (Khương Lực), Đinh Quang Trung (Quang Trung) – Chi hội Nhà báo Báo Tiếng nói Việt Nam (VOV), Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

·     06 giải C:

1.        Loạt bài "Đường dây "tẩy trắng" cá tầm lậu" của nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Sơn (Hoàng Sơn), Nguyễn Đình Thắng (Đình Thắng) – Chi hội Nhà báo Báo Nông thôn ngày nay.

2.        Loạt bài "Phát canh - thu tô" ở U Minh Hạ của nhóm tác giả: Hoàng Văn Minh, Phạm Vũ Nhật Hồ (Nhật Hồ) – Chi hội Nhà báo Báo Lao động.

3.        Tác phẩm "Ngăn dòng lũ trắng" của tác giả Lê Thu Hà – Chi hội Nhà báo Báo Biên phòng, Liên Chi hội Nhà báo Biên phòng.

4.        Loạt bài "Thuỷ điện, những điều trông thấy" của nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Thanh, Lê Văn Hùng – Chi hội Nhà báo Báo Công an Thành phố Đà Nẵng, Hội Nhà báo Thành phố Đà Nẵng.

5.        Loạt bài "Mối lo làng quê" của nhóm tác giả: Dương Đình Trường, Hoàng Anh – Chi hội Nhà báo Báo Nông nghiệp Việt Nam.

6.        Loạt bài  "Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa qua các nguồn thư tịch" của tác giả PGS.TS Ngô Văn Minh – Cộng tác viên Chi hội Nhà báo Báo Công an Thành phố Đà Nẵng, Hội Nhà báo Thành phố Đà Nẵng.

·     09 giải Khuyến khích:

1.        Loạt bài "Chăm lo người có công hơn nữa" của nhóm tác giả: Ngô Hương Sen (Khánh Lam), Lê Tuấn Anh (Thu Uyên), Trịnh Chu, Ninh Nguyễn – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

2.        Loạt bài "Về vụ kích động, gây rối tại Nghi Phương, Nghệ An" của nhóm tác giả:    Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Quang Vũ, Nguyễn Văn Nhật – Chi hội Nhà báo Báo Tin tức, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

3.        Tác phẩm "Gợi ý nộp "Hoa hồng" hơn một nửa kinh phí viết chuyên đề khoa học" của tác giả Hà Hồng – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

4.        Loạt bài "Quản lý sử dụng nhà, đất công trên địa bàn Hà Nội" của tác giả Ngọc Hà – Liên Chi hội Nhà báo  Báo Hànộimới, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.

5.        Loạt bài "Địa ngục trần gian bên bờ hồ Thơ Mộng?" của tác giả Võ Hoà Nhân (Hoà Nhân) – Chi hội Nhà báo Báo Bình Dương, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương.

6.        Loạt bài "Thâm nhập đường dây chăn dắt, hành hạ trẻ em" của tác giả Bùi Thị Thanh Huyên (Thanh Huyền) – Chi hội Nhà báo Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

7.        Loạt bài "Những bất cập trong việc quy định thời hạn giao đất nông nghiệp" của tác giả Bùi Hữu Tuấn – Chi hội Nhà báo Báo Hà Nam, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam.

8.        Loạt bài "Những vấn đề đặt ra trong công tác phát triển đảng viên hiện nay" của nhóm tác giả: Xuân Chường, Việt Hà – Chi hội Nhà báo Báo Phú Thọ, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

9.        Tác phẩm "Người ngoài Đảng xin thành lập Chi bộ" của nhóm tác giả: Khúc Hà Linh, Đinh Ngọc Hùng – Chi hội Nhà báo Báo Hải Dương, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương.

IV.        Giải Ảnh báo chí:

·     01 giải B: Phóng sự ảnh  Chiến đấu với "giặc lửa" của tác giả Nguyễn Thành Khánh (Nguyễn Khánh) – Chi hội Nhà báo Báo Tuổi trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

·     02 giải C:

1.   Phóng sự ảnh "Nghị lực sống" của tác giả Thanh Miền – Chi hội Nhà báo Báo Yên Bái, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.

2.        Phóng sự ảnh Tây Nguyên "khát" của tác giả Nguyễn Luân – Chi hội Nhà báo Báo Ảnh Việt Nam, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

V.       Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp (Phát thanh):

·     01 giải A: Loạt bài "40 năm ký kết Hiệp định Paris: Đỉnh cao thắng lợi ngoại giao Việt Nam"  của nhóm tác giả: Vũ Tài Dũng (Vũ Dũng), Vũ Hồ Điệp (Hồ Điệp), Nguyễn Hằng Nga – Chi hội Nhà báo Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

·     02 giải B:

1.        Chương trình phát thanh thực tế "Sát cánh cùng gia đình Việt" của tác giả Trương Thị Hồng Thuý – Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

2.        Loạt bài "Cà phê Tây Nguyên - những điều bất ổn" của nhóm tác giả: Trần Đức Thành, Nguyễn Thế Thắng, Phùng Quốc Học, Nguyễn Minh Châu – Chi hội Nhà báo Cơ quan Thường trú khu vực Tây Nguyên, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

·     02 giải C:

1.        Loạt bài "Thi đua ái quốc - Tiếp lửa và truyền lửa" của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến, Lê Thị Thu, Chu Thúy Ngà, Lê Thị Tuyết, Đặng Thị Ngọc Chi, Hoàng Trung Dũng, Đàm Thị Hoa, Uông Thanh Huyền – Chi hội Nhà báo Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

2.        Tác phẩm "Quê hương tình sâu nghĩa nặng" của nhóm tác giả: Thanh Nhàn, Phương Thảo – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình.

·     01 giải Khuyến khích: Tác phẩm "Nhận diện lâm trường quốc doanh và mâu thuẫn đất đai giữa lâm trường với người dân địa phương" của tác giả Lê Bình – Chi hội Nhà báo Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

VI.        Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (Phát thanh):

·     01 giải A: Tác phẩm "Lỗ hổng trong quản lý tài nguyên nước - Nhìn từ cuộc tranh giành nước ở miền Trung" của nhóm tác giả: Phan Thanh Hà, Lê Hải Sơn, Lê Văn Phúc – Chi hội Nhà báo Cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

·     02 giải B:

1.       Tác phẩm "Lòng tự trọng" của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hải (Thanh Hải), Trần Thị Ngân Triều (Ngân Triều), Phạm Thị Kim Huê (Kim Huê) – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

2.       Loạt bài "Chuyện kể ở một xã nghèo và tiêu chí thứ 20" của tác giả Văn Quang – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng.

·     04 giải C:

1.        Tác phẩm "Xây dựng cánh đồng mẫu lớn ở miền Bắc - Kỳ vọng và hoài nghi" của nhóm tác giả: Nguyễn Huy Nam (Huy Nam), Nghiêm Xuân Long (Xuân Long) – Chi hội Nhà báo Trung tâm tin, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

2.        Tác phẩm "Nông thôn mới hay công thức hóa cuộc sống" của nhóm tác giả:      Nguyễn Thị Hương Lan, Hồ Minh Khánh, Lê Đình Trung – Chi hội Nhà báo Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

3.        Tác phẩm "Người ăn chẳng hết - kẻ lần chẳng ra" của tác giả Minh Hoà – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.

4.        Tác phẩm  Xây dựng nông thôn mới - Đừng để "chủ thể thành con nợ" của nhóm tác giả: Lã Việt Hùng, Phạm Thanh Khánh – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lào Cai, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai.

·     05 giải Khuyến khích:

1.        Tác phẩm "Bà đỡ" thôn bản của tác giả Mai Hương – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

2.        Tác phẩm "Nỗi đau từ đá" của nhóm tác giả: Lê Biết, Quốc Hoàn – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên, Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên.

3.        Tác phẩm  "Thuỷ điện bản Chát: Đẩy dân xuống gầm sàn" của tác giả Nguyễn Thanh Thuỷ – Chi hội Nhà báo Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Bắc, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La.

4.        Tác phẩm "Gần đường xa rẫy" của tác giả Việt Hùng – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng, Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng.

5.        Tác phẩm "Chuyện của những người gác đèn" của tác giả Nguyễn Lưu Sơn (Lưu Sơn) – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

VII.     Giải Tin, phóng sự, ký sự (Báo hình):

·     01 giải A: Tác phẩm "Chuyện buồn của ngành cơ khí" của nhóm tác giả:    Chu Huy Thông, Nguyễn Hoàng Long, Trần Hiếu, Nguyễn Anh Tuấn – Chi hội Nhà báo Cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

·     04 giải B:

1.        Tác phẩm "Hợp đồng tín nhiệm" của nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Tưởng (Hữu Tưởng), Lâm Hòa Khoa (Lâm Khoa), Đỗ Châu Thọ (Châu Thọ), Trần Đức Tuân (Đức Tuân), Lê Quang Vinh (Quang Vinh), Nguyễn Anh Quốc (Anh Quốc) – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Thuận, Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận.

2.        Tác phẩm "8X làm nông nghiệp" của nhóm tác giả: Kim Phụng, Hiếu Thuần, Phạm Hưng, Phong Hùng – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương.

3.        Tác phẩm "Lộ Phú Bảo - Chiếc cầu nối Trường Sa" của tác giả Bùi Hữu Tầm (Hữu Tầm) – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận.

4.        Tác phẩm "Vợt thủng" của nhóm tác giả: Hoàng Quyền, Trường Ca, Trần Minh – Liên Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

·     06 giải C:

1.        Loạt bài "Những sai phạm tại các bệnh viện" của nhóm tác giả: Hồng Thanh, Trí Nghiêm, Đoàn Kiên, Đoàn Tùng, Vĩnh Lộc, Quốc Tuấn, Quang Vinh – Chi hội Nhà báo Truyền hình Công an nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

2.        Tác phẩm "Nghị quyết Trung ương 4 tạo động lực chống tiêu cực" của nhóm tác giả: Phan Thu Vân, Nguyễn Thanh Phong – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.

3.        Tác phẩm "Thuỷ điện – Nhìn từ hạ du" của nhóm tác giả: Lâm Khánh, Phước Ngãi, Đăng Khôi – Chi hội Nhà báo Báo Công an Thành phố Đà Nẵng, Hội Nhà báo Thành phố Đà Nẵng.

4.        Tác phẩm "Để tự cứu mình" của tác giả Bùi Hữu Lộc – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp.

5.        Tác phẩm "Chạy việc - Đục nước béo cò" của tác giả Nguyễn Toàn – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

6.        Tác phẩm "Hai ngày một đêm cùng sống chung với người dân bản siêu đẻ" của tác giả Mùa A Ký (A Ký) – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên.

·     04 giải Khuyến khích:

1.        Tác phẩm Khi người nông dân "bán đất" của nhóm tác giả: Kim Trà, Vũ Phương – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh, Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh.

2.        Tác phẩm "Tình người máu hiếm" của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Mộng Thu, Lư Nguyễn Thạch Thảo – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Hội Nhà báo Thành phố Cần Thơ.

3.        Tác phẩm "Vượt biên làm thuê - ẩn hoạ khó lường" của nhóm tác giả: Đại Dương, Hữu Tuấn Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang.

4.        Tác phẩm "Nước tới chân… nhưng chưa nhảy" của  nhóm tác giả: Tố Chi, Hoàng Thép – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang.

VIII.  Giải  Bình luận, giao lưu, tọa đàm (Báo hình):

·     01 giải A: Chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Biển đảo của chúng ta" của nhóm tác giả: Đặng Diễm Quỳnh, Đỗ Bạch Dương, Tạ Minh Phương, Phạm Tuyết Nhung, Lê Hương Giang, Phạm Thu Hiền, Đặng Hải Bằng, Nguyễn Anh Ngọc , Huỳnh Ngọc Linh, Phạm Lan Anh, Nguyễn Văn Phong, Đỗ Ngọc Sơn, Trần Lê Minh, Phạm Tuấn Bình, Lương Ngọc Minh, Phạm Ngọc Khánh, Lê Quốc Anh (Quay phim), Trần Việt Hưng, Phạm Bạch Dương, Lê Đình Hưng, Trần Thu Hương, Ngô Thành Vũ – Chi hội Nhà báo Ban Thanh thiếu niên, Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

·     02 giải B:

1.        Tác phẩm "Gala Ngày trở về: Nếu đi hết biển?" của nhóm tác giả: Bạch Ngọc Chiến, Dương Ngô Thành, Cao Quang Toàn – Chi hội Nhà báo Ban Truyền hình đối ngoại, Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

2.        Chương trình truyền hình Talk Show: "Bùi Như Nỉ - chàng sinh viên mê năng lượng mặt trời" của nhóm tác giả: Nguyễn Thế Anh, Bùi Lê Thế Kiệt, Cao Quốc Sử, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Tuấn Long, Phạm Thị Mai Thy, Nguyễn Hoài Phương – Chi hội Nhà báo Báo Tuổi trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

·     03 giải C:

1.        Tác phẩm "Hướng về Trường Sa thân yêu" của nhóm tác giả: Lê Quang Nuôi (Quang Nuôi), Phan Xuân Ánh (Xuân Ánh), Hồng Quang Năm (Hồng Quang) – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Đà Nẵng, Hội Nhà báo Thành phố Đà Nẵng.

2.        Tác phẩm "Góc nhìn thẳng: Chuyển đổi đất trồng lúa - Yêu cầu từ thực tiễn" của nhóm tác giả: Đàm Phương Thảo, Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Việt Anh – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

3.        Tác phẩm "Thi tuyển lãnh đạo quản lý - cách làm mới của Quảng Ninh" của nhóm tác giả: Thùy Liên, Xuân Lâm – Chi hội Nhà báo  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

·     01 giải Khuyến khích: Chương trình "Theo gương Bác" của nhóm tác giả: Trịnh Tùng Lâm, Phùng Việt Anh, Nguyễn Trung Kiên – Chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

IX.        Giải  Phim  tài liệu truyền hình:

·     03 giải B:

1.        Tác phẩm "Quê hương, ngày về mãi mãi" của nhóm tác giả: Hồng Hiếu, Sĩ Hùng, Thái Phương, Thanh Cao, Anh Chính – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình.

2.        Tác phẩm "Ông Hai Chung" của nhóm tác giả: Nguyễn Văn Thường, Quốc Trạng, Việt Khoa – Chi hội Nhà báo Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ, Hội Nhà báo Thành phố Cần Thơ.

3.        Tác phẩm "Alăng Bhuôt - Chân dung một anh hùng" của nhóm tác giả: Lê Viết Trí, Hà Xuân Phước, Ngọc Khánh, Văn May – Chi hội Nhà báo Báo và Truyền hình Quân khu 5, Hội Nhà báo Thành phố Đà Nẵng.

·     05 giải C:

1.        Tác phẩm "Những tâm hồn Việt trên đất Nhật" của nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Khánh, Lại Tùng Lâm – Chi hội Nhà báo Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự, Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

2.        Tác phẩm "Âm vang một chiến công" của nhóm tác giả: Đinh Vũ Hồng Phương, Thanh Phong, Đức Trí, Mai Thao – Chi hội Nhà báo Truyền hình Công an nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

3.        Tác phẩm "Giai điệu của ám ảnh" của nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Trần Vũ Linh – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.

4.        Tác phẩm "Chuyện của tôi" của nhóm tác giả: Trung Thành, Sỹ Tâm, Đại Thắng – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh.

5.        Tác phẩm "Một ánh Sao Khuê - đôi vầng nhật nguyệt" của nhóm tác giả: Trần Gia Thái, Lê Minh, Hồng Long – Liên Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hà Nội, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.

·     05 giải Khuyến khích:

1.        Tác phẩm "Triết gia Trần Đức Thảo - Suy tư cùng thế kỷ" của tác giả Đào Thanh Tùng – Chi hội Nhà báo Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch.

2.        Tác phẩm "Lời thề giữ đảo" của nhóm tác giả: Trần Nam, Việt Thắng, Hồng Quân – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình.

3.        Tác phẩm "Khát vọng xanh" của tác giả Mai Thị Thúy Hằng (Thúy Hằng) – Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận.

4.        Tác phẩm "Lời của bàn tay" của nhóm tác giả: Minh Lân, Nhật Hạ, Anh Đạm – Chi hội Nhà báo  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng.

5.        Tác phẩm "Họ đã sống như thế" của nhóm tác giả: Nguyễn Huy Hùng, Lưu Quỳ, Phạm Thanh Hùng – Chi hội Nhà báo Điện ảnh Quân đội nhân dân.

X.       Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận (Báo điện tử):

·  01 giải A: Loạt bài  "25 năm hải chiến Trường Sa" của nhóm tác giả: Nguyễn Văn Tú (Nguyễn Tú), Trương Quang Nam, Trần Ngọc Quyền (Ngọc Quyền), Trần Thị Duyên (Tâm Ngọc) – Liên Chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên.

·  01 giải B: Loạt bài "Bất cập trong quản lý sử dụng đất lâm trường quốc doanh" của nhóm tác giả: Võ Mạnh Hùng (Hùng Võ), Đỗ Mạnh Hùng (Việt Hùng) – Chi hội Nhà báo Báo Điện tử VietNamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

·  02 giải C:

1.        Tác phẩm "Đạo đức học đường - không thể xem nhẹ" của tác giả Phạm Thị Hòa (Minh Hòa), Lê Bích Lan – Chi hội Nhà báo Báo Điện tử VOV, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

2.        Loạt bài về "Nông nghiệp - Nông dân" của tác giả Đỗ Thị Mai Hương (Đỗ Hương) – Chi hội Nhà báo Báo Điện tử Chính phủ.

·  02 giải Khuyến khích:

1.        Tuyến bài về "Thương mại Việt – Trung"  của tác giả  Duy Chiến – Chi hội Nhà báo Báo Điện tử VietNamNet, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.        Loạt bài về "Đối thoại xử lý điểm nóng, bức xúc ở cơ sở" của nhóm tác giả: Đào Khoa, Thu Uyên – Chi hội Nhà báo Báo Bắc Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh.

XI.     Giải  Phóng sự, Phóng sự điều tra, Ký báo chí, ghi chép (Báo điện tử):

·  01 giải B: Tác phẩm "Giải bài toán nông dân bỏ ruộng" của nhóm tác giả: Vũ Thị Hạnh, Trần Xuân Thân, Đặng Khanh – Chi hội Nhà báo Báo Điện tử VOV, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

·  02 giải C:

1.        Tuyến bài "Hành lang ma túy đường 8A" của nhóm tác giả: Võ Trường Giang (Trường Minh), Nguyễn Duy Tuấn – Chi hội Nhà báo Báo Điện tử VietNamNet, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.        Loạt bài    "Vỡ trận bến xe Mỹ Đình"   của  tác giả   Vũ Văn Tiến – Cộng tác viên Chi hội Nhà báo Báo Điện tử Dân trí, Liên Chi hội Nhà báo Báo Khuyến học và Dân trí.

·  03 giải Khuyến khích:

1.        Loạt  bài "Khi cán bộ 3 cùng" của tác giả Trần Đức Mạnh (Trần Mạnh) – Chi hội Nhà báo Báo Điện tử Chính phủ.

2.        Loạt bài "Năm năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 7, Khóa X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn: Thức dậy những miền quê" của nhóm tác giả: Đào Ngọc Dũng, Đỗ Thu Hiên – Chi hội Nhà báo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Liên Chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương.

3.        Tác phẩm "Cứu người trong lũ dữ" của tác giả Phan Minh Toàn (Minh Toàn) – Chi hội Nhà báo Báo Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.

Hồng Chuyên- Thái Anh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !