Chuyện vui buồn của nhà báo tác nghiệp ở World Cup

Bên lề chuyện tác nghiệp ở World Cup, ngoài những câu chuyện thú vị như "nữ phóng viên" cởi đồ, hay phóng viên Brazil được cổ động viên Croatia … hôn vì quá xinh đẹp, còn có cả những câu chuyện đáng buồn khác.

Dưới đây là một vài câu chuyện ngoài lề của những phóng viên tác nghiệp tại World Cup 2014.

1. Phóng viên Brazil được cổ động viên Croatia … hôn vì quá xinh đẹp

Chuyện vui buồn của nhà báo tác nghiệp ở World Cup - ảnh 1

Sabina Simonato xinh đẹp trên phố khi không đi tác nghiệp

Croatia có thể sẽ không thể nào quên thất bại trước Brazil trong trận ra quân hôm thứ 5 tuần trước những cổ động viên cua đội tuyển này đã có “kỷ niệm chiến thắng của riêng mình” khi đã “hôn thành công” một cô phóng viên xinh đẹp của kênh SPTV (Brazil).

Chuyện vui buồn của nhà báo tác nghiệp ở World Cup - ảnh 2

Và giây phút bị fam của đội khách "cưỡng hôn"

Sabina Simonato, một người dẫn chương trình của kênh SPTV, đã “bị” một cổ động viên Croatia hôn lén khi cô đang tác nghiệp tại Sao Paulo trong trận ra quân của Brazil trong mùa giải này.

Simonato dù bị bất ngờ nhưng cô đã xử lý tai nạn nghề nghiệp này một cách cực kỳ chuyên nghiệp: cô vui vẻ vỗ vai và không cáu giận với người hâm mộ của đội bạn.

“Cổ động viên này xứng đáng bị thẻ vàng”, trang bleacherreport.com vui vẻ bình luận.

2. “Nữ nhà báo” cởi đồ chào mừng Cristiano Ronaldo và đội Bồ Đào Nha

Mấy ngày nay, một clip với tiêu đề “nhà báo cởi đồ chào mừng Cristiano”, trong đó cô gái xinh đẹp với số đo 3 vòng rất khủng đã cởi đồ, vẽ bodypainting để chào mừng Cristiano Ronaldo và đồng đội đến Brazil đã lan truyền nhanh trên mạng xã hội Youtube.

Chuyện vui buồn của nhà báo tác nghiệp ở World Cup - ảnh 3

Cô Á hậu siêu vòng 3 và màn cởi đồ khoe thân để "chào đón Cristiano"

Trên thực tế, đó chính là Á hậu siêu vòng 3 năm 2012 Andressa Urach của cuộc thi Miss BumBum ở Brazil, người từng tự nhận là người tình một đêm của Cristiano Ronaldo. 

Một vài trang tin cho biết, “nữ nhà báo Urach” hiện đang đưa tin tại World Cup năm nay nhưng không nói rõ là cô nàng hoạt động cho tờ báo hay cơ quan truyền thông nào.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là một chiêu trò khoe thân dựa hơi thần tượng để nổi tiếng của cô nàng ngực bự.

3. Phóng viên CNN bị thương vì trúng đạn hơi cay

Shasta Darlington, trưởng đại diện của hãng tin CNN tại Brazil đã bị thương khi cô đang tác nghiệp đưa tin trực tiếp về vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Sao Paulo bên ngoài sân vận động World Cup 2014.

Chuyện vui buồn của nhà báo tác nghiệp ở World Cup - ảnh 4

Phóng viên CNN và vết băng ở tay vì bị thương

Khi đám đông bị trấn áp bởi cảnh sát cơ động, hiện tượng xô đẩy đã xảy ra, một số người đàn ông trong đoàn biểu tình đã chạy va vào Darlington khiến cô bị chao đảo.

Ngay sau đó, cảnh sát tiến đến và dùng đạn hơi cay để khống chế và làm tản đám đông nhằm chống bạo lực, Darlington đã bị ngạt hơi cay và một vết cắt ở tay.

Chuyện vui buồn của nhà báo tác nghiệp ở World Cup - ảnh 5

Darlington tác nghiệp trước khi bị tấn công

Darlington sau đó đã cộng sự của mình sơ cứu và lấy lại sức, sau đó, hai nhà báo vẫn tiếp tục dấn thân để hoàn thành công việc của mình.

Theo tin đưa trên trang Cbs.com, một nhà báo khác của AP cũng bị thương vì lý do tương tự.

Trong những ngày đầu khi mới khai mạc World Cup, một số nơi ở Brazil đã chìm trong bạo lực vì những đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát Brazil. Nhiều người dân Brazil tức giận vì chính phủ đã dùng quá nhiều tiền để chi cho World Cup trong khi đất nước còn rất đói nghèo và nhiều tệ nạn.

4. Phóng viên Đan Mạch bỏ việc trước mùa World Cup

Nhà báo người Đan Mạch, Keldorf Mikkel Jensen đã dùng đến 2 năm để chuẩn bị mọi kỹ năng nghiệp vụ và các điều kiện khác để được tác nghiệp đưa tin tại World Cup nhưng cuối cùng, Jensen đã tuyên bố bỏ việc trước khi giải đấu này bắt đầu để góp tiếng nói phản đối World Cup diễn ra tại Brazil.

Chuyện vui buồn của nhà báo tác nghiệp ở World Cup - ảnh 6

Nhà báo Đan Mạch quyết định từ bỏ việc tham gia đưa tin ở World Cup 2014

“Tôi nhận ra rằng tất cả mọi thứ không như tôi tưởng, những vấn nạn ,a túy, bạo lực, tham nhũng và các dự án xã hội bị ngừng hoạt động ở Brazil chỉ vì World Cup… 

Tôi đã gặp những đứa trẻ ở Brazil, ví dụ như một cậu bé 13 tuổi trên đường, thứ duy nhất có ý nghĩa với cậu ấy là đậu phộng, không phải World Cup”, Jensen viết trên một bài đăng trên Facebook của mình.

Hành động trên của Jensen đã gây được sự quan tâm lớn của dư luận, website của FIFA cũng đưa tin về việc này nhưng từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào.

Bài viết được thực hiện dựa trên các nguồn tin tham khảo từ AP, CNN, Daily Mail và các clip trên kênh YouTube.

Bích Chi (Tổng hợp)

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !