Cấm người mẫu đăng ảnh khỏa thân trên Facebook: Có hạn chế quyền công dân?

Đó là ý kiến của Luật sư Trần Minh Hùng (Hãng luật Gia Đình, Đoàn luật sư TpHCM) về thông tư mới ban hành của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Theo thông tin báo chí, ngày 24/3, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL. Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Nghị định 79/2012 thì người mẫu, người đẹp đạt các danh hiệu trong các cuộc thi không được phổ biến ảnh nude trên mạng viễn thông, cả facebook cá nhân.

Cấm người mẫu đăng ảnh khỏa thân trên Facebook: Có hạn chế quyền công dân? - ảnh 1

Liệu ảnh như thế này có bị cấm đăng trên Facebook không? (Ảnh nghệ thuật của nhiếp anh gia Dương Quốc Định)

Theo điều 3, Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79 về nghệ thuật biểu diễn ban hành ngày 24/3 thì các hành vi người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, người đạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu không được thực hiện gồm: Chụp ảnh, ghi hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục, hóa trang phản cảm và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông; Có hành động phát ngôn không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, vi phạm quy định của pháp luật và vô ý hoặc cố ý phổ biến trên phương tiện truyền thống hoặc ngoài xã hội gây hậu quả xấu...

Quy định này cũng có những thông tin trái chiều. Để cung cấp cho bạn đọc về một góc nhìn pháp luật, PV Infonet đã có cuộc phỏng vấn luật sư Trần Minh Hùng (Hãng luật Gia Đình, Đoàn luật sư TpHCM) về vấn đề này.

Cấm người mẫu đăng ảnh khỏa thân trên Facebook: Có hạn chế quyền công dân? - ảnh 2

Luật sư Trần Minh Hùng (Hãng luật Gia Đình, Đoàn luật sư TpHCM)

 Thưa luật sư, mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra thông tư 01/2016/ TT-BVHTTDL người mẫu, người đẹp đạt các danh hiệu trong các cuộc thi không được phổ biến ảnh nude trên mạng viễn thông, cả facebook cá nhân. Luật sư có bình luận gì về nội dung của thông tư này?

 Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL mới ban hành quy định chi tiết một số điều của Nghị định 79/2012 thì người mẫu, người đẹp đạt các danh hiệu trong các cuộc thi không được phổ biến ảnh nude trên mạng viễn thông, cả facebook cá nhân.

Theo tôi, việc quy định như vậy là không thực tế và không bình đẳng vì Thông tư quy định cấm người mẫu, người đẹp đạt các danh hiệu trong các cuộc thi không được phổ biến ảnh nude trên mạng viễn thông, cả facebook cá nhân nhưng các cá nhân, tổ chức khác họ công bố trên trang của họ thì sao? việc các người mẫu có thể chụp ảnh nude nhưng họ không công bố mà người khác công bố thì sao? Hơn nữa việc cấm này càng không không công bằng vì theo tôi thì người mẫu, người đẹp họ cũng đều là con người và theo quy định Hiến pháp thì mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật việc chỉ cấm người mẫu, người đẹp mà không cấm các cá nhân khác sẽ gây bất công bằng và không bình đẳng trước pháp luật. Hơn nữa hiện nay cũng chưa có một quy định cụ thể thế nào là ảnh nude, thế nào là ảnh phản cảm nên rất khó để xử lý khả thi.

Ngoài ra, trang facebook là một trang cá nhân, việc họ công bố và đăng ảnh, thông tin là quyền của họ, chúng ta không thể áp đặt xử phạt họ.

Theo luật sư, những hình ảnh khỏa thân được trưng bày ở triển lãm mà không cho công bố trên trang cá nhân thì có hợp lý không?

Đây là quy định hoàn toàn không hợp lý vì không thể có quy định là cho trưng bày triển lãm mà lại không cho công bố trên trang cá nhân. Liệu quy định như vậy có khả thi hay không? khi xem triển lãm giả sử người xem chụp ảnh về và đăng lên trang thông tin cá nhân thì sao? Hơn nữa đã cho trưng bày nghĩa là đã cho mọi người xem, phổ biến công khai và không cấm thì trên trang cá nhân cũng không thể cấm được.

Việc công bố tác phẩm nghệ thuật khỏa thân có bị hạn chế không?

Theo tôi cần phải có quy định cụ thể và đánh giá chính xác thể nào là tác phẩm nghệ thuật khỏa thân và ảnh khỏa thân để PR và tạo sự nổi tiếng. Bởi trong nghệ thuật có phân biệt cụ thể về tác phẩm nghệ thuật khỏa thân và ảnh khỏa thân thông thường khác. Theo tôi, việc công bố tác phẩm nghệ thuật khỏa thân không nên hạn chế. Vì đây là việc phục vụ cho sự phát triển nghệ thuật chứ không phải tạo scandal, tạo PR.

Tại điều 14, Hiến pháp 2013 quy định, những quy định chế quyền công dân chỉ được quy định tại Luật. Vậy quy định hạn chế này có tuân theo quy định của Hiến pháp không?

Theo tôi quy định trong thông tư là hạn chế quyền công dân và tạo nên bất bình đẳng giữa các công dân trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và được thực hiện các quyền như nhau theo Hiến pháp. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Xin cảm ơn luật sư!

Hồng Chuyên (thực hiện)

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !