Bộ trưởng Y tế lắng nghe dân cả trên… Facebook

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, ngoài các kênh truyền thống thì mạng xã hội Facebook cũng là kênh hữu hiệu để Bộ có thể lắng nghe ý kiến của dân pản ánh sai sót của ngành y.

“Tư lệnh” ngành y đã có những phút trải lòng về những “điều chưa hiểu” giữa người dân, truyền thông và ngành y tế thời gian qua tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2015.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận dù đã đổi mới công tác truyền thông nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa để người dân hiểu và chia sẻ với những khó khăn của ngành y tế, những thành tựu mà ngành y đóng góp cho sự phát triển của đất nước. “Thành ra có những sai sót nhỏ của ngành cũng  trở thành “tai biến”, sự kiện lớn” – bà nói.

Bộ trưởng Y tế lắng nghe dân cả trên… Facebook - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay, Bộ lắng nghe cả ý kiến người dân từ Facebook để phát hiện sai sót của ngành mình. Ảnh: Chính phủ

Chia sẻ về những khó khăn của ngành, Bộ trưởng Tiến cho rằng, ngành y là ngành nhạy cảm, ảnh hưởng tới 90 triệu dân… Tất cả mọi hoạt động của kinh tế xã hội nếu có vấn đề xảy ra liên quan tới sức khỏe con người thì cũng đều liên quan tới trách nhiệm ngành y tế, từ thảm họa thiên tai dịch bệnh cho tới những căn bệnh nan y khó chữa.

“Vào những lúc giao thừa mọi người được bên gia đình, người thân quây quần đón năm mới sang thì những người thầy thuốc lại đang vật vộn để giành giật, cứu sống người chẳng may bị tai nạn. Đó là những cái khó của ngành, sự vất vả của người thầy thuốc nhưng không phải ai cũng thấu hiểu” – Bộ trưởng Tiến chia sẻ.

Chưa kể, tai biến y khoa rình rập mọi nơi mọi lúc, trong y học thì khó lúc nào đạt được tuyệt đối. Ngay cả tại Mỹ một đất nước có nền y học phát triển nhất thế giới thì mỗi năm cũng có hàng triệu người dân ra đi vì mắc tai biến. “Y học càng phát triển càng nhiều can thiệp thì càng có nhiều nguy cơ tai biến y khoa”- bà nói.

Thừa nhận những thiếu sót trong công tác truyền thông, Bộ trưởng Tiến “hứa” thời gian tới đây Bộ sẽ chủ động hơn nữa trong việc cung cấp thông tin một cách công khai, minh bạch trên nhiều loại hình kênh truyền tải khác nhau. Bộ Y tế cũng như bản thân Bộ trưởng sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý của người dân đối với những tồn tại, sai sót của ngành, của cán bộ y tế qua mạng, qua đường dây nóng… thậm chí là cả qua kênh mạng xã hội Facebook, để kịp thời có giải pháp xử lý ngay.

“Ngành Y sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để làm hài lòng người dân” - Bộ trưởng Y tế thể hiện quyết tâm.

Cũng chia sẻ về việc sử dụng Facebook như một kênh truyền tải thông tin tới người dân nhưng hiện chưa được khai thác triệt để, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên thông tin thêm, sau chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Văn phòng Chính phủ đang tập trung triển khai đề án đưa thông tin Chính phủ lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, đề án này vẫn trong quá trình “thai nghén” một cách thận trọng để vừa đảm bảo làm sao cho thông tin đưa kịp thời, chính xác, trung thực, song cũng phải đường lối, chính sách, pháp luật Việt Nam.

Nguyễn Hoài

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !