5 ngày, ra mắt và giới thiệu 12 cuốn sách

Sẽ có tới 12 cuốn sách được ra mắt, giới thiệu tại Triển lãm – Hội chợ sách quốc tế - Việt Nam lần thứ V năm 2015 diễn ra từ ngày 10 – 14/9/2015 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Ông Hoàng Hải Long, Chánh Văn phòng Cục Xuất bản – In và Phát hành cho biết: Triển lãm – Hội chợ sách quốc tế - Việt Nam lần thứ V năm 2015 sẽ có rất nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho những người yêu sách.

5 ngày, ra mắt và giới thiệu 12 cuốn sách - ảnh 1

Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế - Việt Nam lần thứ V năm 2015 sẽ chính thức khai mạc vào sáng mai, 10/9/2015, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Đặc biệt, sẽ có tới 12 cuốn sách được các nhà xuất bản (NXB), công ty sách tổ chức ra mắt, giới thiệu trong khuôn khổ sự kiện này.

Cụ thể, sáng 10/9, ngay sau Lễ khai mạc, Công ty Cổ phần Sách Alpha sẽ ra mắt cuốn sách “Ataturk người khai sinh ra nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại”, đồng thời tổ chức giao lưu với Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ. Và NXB Phụ nữ sẽ ra mắt giới thiệu sách “Cuộc chiến tuổi dậy thì”.

Sáng 12/9, NXB Công an nhân dân tổ chức giao lưu, giới thiệu 4 cuốn sách gồm: “Bão ngầm”, “Vực gió”, “Thành phố không có cầu vồng”, “Cô mặc sầu””; NXB Quân đội nhân dân giới thiệu tác phẩm “Những gương mặt tiêu biểu”.

Tối 12/9, Công ty Cổ phần Sách Bách Việt ra mắt cuốn sách “Cho em những bình yên”.

Sáng 13/9, NXB Thông tin & Truyền thông giới thiệu cuốn sách “Con muốn viết về một thế giới ước mơ – Những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 44”.

Chiều 13/9, NXB Thông tin & Truyền thông giới thiệu bộ sách “Toán học vui” trong tủ sách Sputnik; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam ra mắt cuốn sách “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi”; Công ty Cổ phần Sách Bách Việt ra mắt cuốn sách “Blog của May – Anh là gia vị đời em”.

Bên cạnh hoạt động ra mắt, giới thiệu sách nêu trên, một số đơn vị sẽ tổ chức giao lưu bạn đọc. Chẳng hạn, Công ty TNHH Văn hóa & Truyền thông AZ Việt Nam tổ chức giao lưu bạn đọc với tác giả Hungazit về cuốn sách Workshop Slow Food do NXB Thế giới phát hành; NXB Trẻ tổ chức giao lưu với bạn đọc về cuốn sách “Nhật ký của tự do.

Cũng trong khuôn khổ Triển lãm – Hội chợ sách quốc tế - Việt Nam lần thứ V còn có nhiều hoạt động đáng chú ý khác như: Giao lưu với chủ đề câu chuyện bản quyền trong thời kỳ hội nhập (chiều 11/9, do Công ty Cổ phần Sách Thái Hà chủ trì), Tọa đàm về khởi nghiệp (Công ty Cổ phần Sách Alpha thực hiện chiều 11/9), Chương trình Đố vui có thưởng (NXB Thông tin & Truyền thông tổ chức sáng 12/9), Tọa đàm Tìm tương lai cho con (Công ty Cổ phần Sách Alpha tổ chức sáng 13/9), Chương trình Tô màu theo cách của bạn (Công ty Cổ phần Sách Thái Hà chủ trì chiều 13/9)...

Triển lãm – Hội chợ sách quốc tế - Việt Nam là hoạt động thường niên do Bộ TT&TT tổ chức 2 năm/lần, đem lại hiệu quả tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ công tác thông tin đối ngoại; là cơ hội xúc tiến các hoạt động giao dịch bản quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất bản Việt Nam hội nhập với quốc tế.

Bình Minh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !