100 "chiếc vòng tử tế" được trao đi

Kết thúc tuần “Tử Tế +” đồng thời mở ra một chương trình hành động mới, ngày 21/9 tại Hà Nội, 100 chiếc vòng được đánh số và phát đi mang sứ mệnh thúc đẩy những hành động tử tế trong xã hội.
100

Thay lời muốn nói, những em bé gửi đến từng người những "chiếc vòng tử tế"

“Chiếc vòng tử tế” là hoạt động đầu tiên trong chiến dịch “Tử tế là”. Đối với mỗi cá nhân, khi được nhận chiếc vòng tử tế sẽ có trách nhiệm thực hiện một việc tử tế trong vòng 4 ngày kể từ khi nhận vòng. Sau đó chia sẻ về câu chuyện tử tế của mình lên website chiecvongtute.net. Ngay sau khi thực hiện hai bước trên, người chủ của chiếc vòng sẽ tặng lại chiếc vòng này cho một người khác cũng sẽ cam kết làm 3 điều này.

Trong ngày đầu phát động chiến dịch, 100 “chiếc vòng tử tế” được đánh số từ 1 đến 100 đã được trao cho những chủ nhân đầu tiên ở hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với nhiều cái tên quen thuộc như bà Tôn Nữ Thị Ninh, nhà sử học Dương Trung Quốc, anh Ngọc Long Blackmoon Nguyễn, ca sỹ Tạ Quang Thắng, diễn viên Chi Pu... nhằm truyền cảm hứng cũng như thúc đẩy các hoạt động tử tế trong cộng đồng.

Phát biểu tại chiến dịch, ông Hoàng Đức Minh - người khởi xướng chiến dịch "Tử tế là" cho biết: “Trên thực tế không có người tử tế và người không tử tế, chúng ta chỉ có hành động tử tế hay không tử tế. Hành động tử tế hay không là do lựa chọn của các bạn. Chúng tôi không can thiệp vào lựa chọn của bạn, chúng tôi chỉ mong đợi bạn hãy lựa chọn những lựa chọn mà bạn tin rằng đấy là một lựa chọn tử tế”.

Tên gọi “Tử tế là” xuất phát từ tinh thần của chiến dịch “Sự tử tế được định nghĩa bằng hành động của mỗi chúng ta”. Sự kiện kết thúc vào tháng 12/2014 nhằm tổng kết và chia sẻ kết quả của hoạt động.

Tuần lễ “Tử tế +” diễn ra từ 14/9 đến 21/9 tại Hà Nội, bao gồm 8 sự kiện thuộc nhiều chủ đề, dành cho nhiều nhóm công chúng với các mối quan tâm khác nhau.

Ngày 19/9, buổi tọa đàm về chủ đề Tử tế và phát triển giới thiệu một số sáng kiến của các bạn thanh niên và cùng bàn luận trong cách phát triển cũng như cùng nhau xác định "tử tế trong phát triển nghĩa là gì?"

Ngày 18/9, buổi tọa đàm về chủ đề Tử tế và chính sách chia sẻ các vấn đề xoay quanh quá trình xây dựng chính sách ở Việt Nam, những cơ hội, thách thức, quá trình vận động của các bên liên quan và sự tham gia của các nhóm thiểu số, thiệt thòi như phụ nữ, thanh niên, người khuyết tật, người nhiễm HIV, người thiểu số vào quá trình này.

Ngày 17/9, buổi tọa đàm về chủ đề Tử tế và thành đạt hy vọng tạo ra cơ hội để mỗi người tĩnh tâm và nhìn nhận lại "mình là ai và mình muốn là ai" để từ đó lựa chọn cho bản thân quá trình thăng tiến và vươn tới thành đạt của mình.

Ngày 16/9, buổi tọa đàm về chủ đề Tử tế và khoan dung là cơ hội khám phá và gợi ý cho việc thúc đẩy giá trị khoan dung thông qua giáo dục, truyền thông báo chí và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ.

Ngày 14/9, ba buổi tọa đàm về chủ đề Tử tế và truyền thông xã hội, Tử tế và báo chí, Tử tế và âm nhạc với những khách mời nổi tiếng là những buổi tọa đàm mở đầu cho tuần lễ “Tử tế +”.

Lại Hà

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !