Trung, Triều mở đường sắt tốc độ cao qua biên giới
![]() |
Cây cầu bắc qua sông Áp Lục nối liền biên giới Trung Quốc và Triều Tiên. |
Đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc vẫn cam kết thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế với quốc gia hiện đang bị cô lập do những vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân.
Tuyến đường sắt được xây dựng từ năm 2010, có chiều dài khoảng 207 km chạy từ Thẩm Dương tới thành phố biên giới Đan Đông, nơi chỉ cách Triều Tiên một con sông Áp Lục. Nó sẽ giúp rút ngắn hành trình kéo dài 3,5 giờ đồng hồ xuống chỉ còn 1 giờ, Tân Hoa Xã đưa tin.
Hơn 80% thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên đều đi qua Đan Đông, gần một trong những đặc khu kinh tế của Triều Tiên trên đảo Hwanggumpyong.
Trung Quốc đã khuyến khích sự phát triển của ba khu kinh tế đặc biệt ở Triều Tiên với hy vọng sẽ khai thác được lao động chi phí thấp và khuyến khích Triều Tiên xem xét những lợi ích của việc cải cách kinh tế. Thái độ vồn vã này xảy ra ngay cả khi Trung Quốc công khai khiển trách chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra các chuyến hàng đến và đi từ Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân thứ ba vào năm 2013, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Bình Nhưỡng vì lo sợ sự sụp đổ của đất nước nghèo khó này sẽ mang theo một làn sóng bất ổn của người tị nạn.
Trong khi có rất ít dấu hiệu của sự tiến bộ trong các vùng kinh tế mới, Trung Quốc tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng ở các khu vực biên giới, bao gồm cả việc xây dựng một cây cầu từ Đan Đông vào Triều Tiên.