Trung Quốc "vươn vòi" ra Biển Đen
Trong giai đoạn năm 2002 – 2005, Trung Quốc đã chi 200 triệu USD để xây dựng cảng Gwadar. Sau khi hoàn thành công trình, cảng Gwadar nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Pakistan. Tuy nhiên, hồi tháng 2/2013, Công ty Cổ phần Cảng nước ngoài Trung Quốc đã được cấp phép điều hành hoạt động cầu cảng này.
Theo đó, Trung Quốc toàn quyền kiểm soát mạng lưới thông tin qua Eo biển Hormuz thuộc khu vực bờ biển phía bắc Iran. Tờ Tiếng nói nước Nga cho hay 40% tàu chở dầu trên khắp thế giới đều đi qua Eo biển Hormuz.
![]() |
Cầu cảngGwadar tạiPakistan |
Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ chi 10 tỷ USD để xây cảng nước sâu Crimean, một kho chứa dầu và vùng phát triển kinh tế xung quanh cầu cảng này.
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển kênh đào Nicaragua Hồng Kông do giám đốc Wang Jing (40 tuổi) là nhà đầu tư chính trong dự án xây dựng cảng Crimean. Mặc dù, ông Wang phủ nhận có mối liên hệ mật thiết với chính quyền Trung Quốc song tờ Mingjing tại Hồng Kông khẳng định giám đốc Wang đã nhận được giấy cấp phép từ quân đội Trung Quốc.
Theo tờ Tiếng nói nước Nga, Trung Quốc đang nỗ lực thay thế vai trò của Liên Xô cũ tại Biển Đen trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh.
Hiện nay, Trung Quốc đang áp dụng chiến lược tăng cường sức mạnh kinh tế thay vì mở rộng lực lượng quân sự tại khu vực Biển Đen. Ngoài ra, việc tránh can thiệp vào chuyện nội bộ của những quốc gia mà Trung Quốc đang đầu tư đã giúp Bắc Kinh gây dựng tầm ảnh hưởng tại khu vực này thông qua hoạt động của các công ty nhà nước.
Chiến lược mở rộng ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc đã gặt hái được thành công tại châu Phi, Mỹ Latinh và hiện nay là Ukraine.