Trung Quốc tính sẵn phương án 'bày binh bố trận' nếu Triều Tiên sụp đổ
Dẫn thông tin từ bản báo cáo quân sự nội bộ của Trung Quốc, hãng tin Kyodo cho hay Bắc Kinh đã tăng cường khả năng giám sát dọc khu vực biên giới Trung – Triều nhằm chuẩn bị cho khả năng chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un bị sụp đổ dẫn tới làn sóng di cư sang Trung Quốc tăng mạnh. Bản báo cáo này được công bố vào mùa Hè năm ngoái chỉ sau vài tháng quốc gia cô lập tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba hồi tháng 2/2013.
Một trong những biện pháp được bản báo cao trên nhắc tới là việc thành lập các lực lượng quy mô lớn ngay tại vùng biên giới Trung - Triều. Điển hình, “nhóm trinh sát” chuyên trách thu thập thông tin tình báo, “nhóm thanh tra” chuyên điều tra những đối tượng mới xuất hiện, “nhóm kiểm soát” làm nhiệm vụ ngăn chặn các đối tượng khả nghi và nguy hiểm tiến vào lãnh thổ quốc gia và “nhóm hỏa lực” chuyên tấn công các lực lượng đối lập.
![]() |
Quân đội Trung Quốc tổ chức tập trận gần biên giới Triều Tiên hồi tháng 12/2013 |
Nhằm ngăn chặn làn sóng di cư lớn từ Triều Tiên khi mà quốc gia cô lập bị các lực lượng quân sự nước ngoài tấn công, Trung Quốc cũng đã chuẩn bị phương án dựng các lều tạm với sức chứa 1.500 người dọc khu vực biên giới giữa hai nước.
Ngoài ra, bản báo cáo trên còn nhấn mạnh mọi nhân vật chính trị hoặc quân đội cao cấp của Triều Tiên đều sẽ được Trung Quốc bảo vệ. Tuy nhiên, những người này sẽ bị giám sát chặt chẽ bởi Trung Quốc lo ngại họ tiến hành nhiều hoạt động ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia.
Trung Quốc cũng đã tính tới kịch bản một “cường quốc quân sự” như Mỹ đưa quân tới khu vực biên giới Trung – Triều với danh nghĩa “tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố”. Trong hoàn cảnh này, Trung Quốc ưu tiên phương án đàm phán ngoại giao. Nếu như thất bại, Trung Quốc đã tính tới nhiều lựa chọn khác như đóng cửa khu vực biên giới hoặc thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm gây gián đoạn mạng lưới kết nối thông tin.