Trung Quốc : “Thế lực mới” của cuộc chiến máy bay không người lái
Quyết tâm tiêu diệt hoặc bắt giữ một trùm buôn ma túy ở khu vực sông MêKông, các lực lượng an ninh Trung Quốc đã cân nhắc tới phương án mà họ chưa bao giờ thử: dùng máy bay không người lái để tấn công vào nơi ẩn náu của tên này ở vùng núi hẻo lánh Myanmar.
Mặc dù cuộc tấn công đó không diễn ra – tên trùm ma túy sau đó đã bị bắt giữ và dẫn giải về Trung Quốc để xét xử - nhưng vụ việc cho thấy giới chức Trung Quốc đang cân nhắc tới một phương án mở ra tương lai tươi sáng cho chương trình máy bay không người lái của nước này.
Theo hãng tin AP, trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã âm thầm khởi động chương trình này và giờ có vẻ như đang bước vào giai đoạn tăng tốc.
Mẫu máy bay không người lái Wing Loong của Trung Quốc. |
Các công ty hàng không vũ trụ Trung Quốc đã chế tạo hàng chục máy bay không người lái (UAV)
“Cảm nhận của tôi là Trung Quốc đang tiến tới điều động UAV trên qui mô lớn”, Ian Easton, đồng tác giả của một bản báo cáo về chương trình máy bay không người lái của Trung Quốc, cho biết.
Việc Trung Quốc chuyển sang sử dụng máy bay không người lái trên qui mô lớn cho thấy năng lực quân sự của nước này ngày càng tinh vi và có thể thách thức vị thế thống trị của Mỹ ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Điều đó cũng sẽ gia tăng mối đe dọa với các quốc gia láng giềng tranh chấp chủ quyền với nước này gồm Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines. Trung Quốc tuyên bố các máy bay không người lái của nước này có khả năng chở bom và tên lửa cũng như tiến hành nhiệm vụ do thám. Như vậy các máy bay không người lái của Trung Quốc có thể trở thành vũ khí dùng để tấn công nếu xảy ra một cuộc xung đột.
Việc Trung Quốc gia tăng sử dụng máy bay không người lái cũng khiến dư luận quan ngại về tình trạng thiếu
Sổ đỏ chung cư mini: Khách hàng tự nguyện "sập bẫy'
Đà Nẵng: Xây dựng "TP đáng sống" để hút người tài
“Trung Quốc đang đi theo tiền lệ mà Hoa Kỳ tạo ra. Họ nghĩ rằng: “Nếu Hoa Kỳ có thể làm thì chúng ta cũng có thể làm. Họ là nước lớn với những lợi ích về an ninh của mình và chúng ta cũng vậy”, Siemon Wezeman, chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Thụy Điển, nhận định.
“Và Trung Quốc sẽ lấy cớ để tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái rằng nước này có trách nhiệm phải bảo vệ sự an toàn cho các công dân của mình. Vì thế cần phải có thỏa thuận về giới hạn sử dụng máy bay không người lái”, ông Wezeman nói.
Mặc dù Trung Quốc tuyên bố hành động quân sự của nước này chỉ mang tính tự vệ, nhưng các lực lượng hải quân và hải giám của nước này liên tục đối đầu với tàu của các nước khác trên Biển Đông và biển Hoa Đông. Ngoài ra, Ấn Độ còn cho biết các binh sĩ Trung Quốc cắm trại sâu trong lãnh thổ Ấn Độ 20km.
Hiện vẫn chưa biết chính xác năng lực của những mẫu máy bay không người lái mới nhất của Trung Quốc bởi lẽ giống như các vũ khí, khí tài khác của nước này, chúng vẫn chưa được thử nghiệm trên chiến trường thực sự.
Các công ty hàng không vũ trụ và quân sự của Trung Quốc tiết lộ rất ít thông tin về chương trình máy bay không người lái của nước này. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun đưa ra tiết lộ hiếm hoi về chương trình này trong một cuộc họp báo.
“Máy bay không người lái là lại vũ khí công nghệ cao được nhiều quân đội trên khắp thế giới sử dụng. Các lực lượng vũ trang Trung Quóc đang chế tạo những vũ khí khí tài vì mục đích duy trì toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và hòa bình thế giới. Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa của bất kỳ quốc gia nào”, ông Yang nói.
Trung Quốc đã sử dụng máy bay không người lái để tuần tra ở các khu vực biên giới và một chiếc máy bay không người lái hải quân đã được điều tới tỉnh Tứ Xuyên để thu thập thông tin sau vụ động đất hồi tháng 4.
Và có lẽ máy bay không người lái sẽ sớm xuất hiện ở vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, trong đó có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Điều đó có lẽ sẽ làm gia tăng căng thẳng ở khu vực mà các tàu tuần tra Trung Quốc và Nhật Bản đã thường xuyên đối đầu nhau trong những tháng vừa qua và Nhật Bản phải điều chiến đấu cơ ra đối phó với máy bay của Trung Quốc.
Hồi tháng 1, tướng Trung Quốc đã nghỉ hưu Peng Guoqian phát biểu trên báo chí rằng máy bay không người lái đã được sử dụng để chụp ảnh và do thám quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Lầu Năm Góc cho biết các máy bay không người lái của Trung Quốc có thể giúp tăng tính hiệu quả của hệ thống ra đa tầm xa trong việc giám sát và định vị các mục tiêu ở tây Thái Bình Dương cách xa bờ biển Trung Quốc. Những chiếc máy bay này còn có nhiệm vụ dẫn đường cho tên lửa lửa đạn đạo chống tàu, vũ khí được mệnh danh “sát thủ tàu sân bay”.
Dự kiến quân đội Trung Quốc sẽ có hàng trăm, nếu không phải là hàng nghìn, chiếc máy bay không người lái, nhưng quân đội Mỹ cuối cùng rồi sẽ có lượng UAV hơn thế rất nhiều.
Máy bay không người lái của Trung Quốc rất đa dạng, mô hình động cơ đẩy giản đơn cho tới mẫu máy bay tàng hình Dark Sword giống mẫu máy bay Avenger của Hoa Kỳ.
Hơn 90% máy bay không người lái hiện nay đang được Trung Quốc sử dụng là các phiên bản khác nhau của loại máy bay do thám ASN-209, máy bay vẫn xuất hiện trong các cuộc tập trận hải quân của nước này. Các loại UAV khác bao gồm Wing Loong, mẫu máy bay rất giống mẫu Reaper của Mỹ và có thể mang theo tên lửa. Truyền thông Trung Quốc cho biết loại Wing Loong đã được xuất khẩu sang các nước Trung Đông và Trung Á, có khả năng là Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất và Uzbekistan.
Mẫu máy bay không người lái Dark Sword. |
Một mẫu máy bay không người lái tấn công khác là CH- 4 có thể trang bị tới 4 tên lửa và được cho là có khả năng bay liên tục trong 30 giờ.
Một mẫu máy bay tham vọng hơn của Trung Quốc là Xiang Long BZK-005, tương tự máy bay Global Hawk của Mỹ. Được biết mẫu máy bay này có thể bay tới 6.400 km và có kích thước bằng một nửa kích thước một chiếc chiến đấu cơ cỡ trung bình. Tuy nhiên có tin đồn rằng loại máy bay này gặp trục trặc về hệ thống dẫn đường.
Trung Quốc từng luôn thừa nhận Hoàng Sa là của Việt Nam
Trung Quốc đang hung hăng gây chiến trên khắp châu Á
Trung Quốc muốn gì, hãy nhìn họ làm!
“Họ rất mong muốn tham gia vào thị trường này. Chỉ vài năm nữa thôi là họ sẽ đuổi kịp (các nhà xuất khẩu hiện nay)”, ông Wezeman dự báo.