Trung Quốc sẽ sản xuất máy bay không người lái tại Trung Đông
Đây là một phần trong gói thỏa thuận giữa Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Trung Quốc (CASC) và Công ty Khoa học Công nghệ Đức vua Abdulaziz của Ả Rập Xê út với tổng trị giá lên đến 65 tỉ USD, được hai bên ký kết gần đây.
Máy bay không người lái CH-4 của Trung Quốc trong một lần thử nghiệm. |
Nhà máy này sẽ là cơ sở sản xuất máy bay không người lái đầu tiên ở Trung Đông. Nó sẽ chế tạo máy bay CH-4 của Trung Quốc, có thể sánh với máy bay Predator của Mỹ. Dự kiến quân đội Mỹ sẽ chuẩn bị ngừng sử dụng Predator từ ngày 1/7 năm nay.
Tình trạng giá dầu trên thế giới giảm đã khiến nguồn lợi nhuận chính của Ả Rập Xê út bị thâm hụt trầm trọng. Báo Hoa Nam Buổi sáng cho biết, Ả Rập Xê út đang kiếm tìm những cơ hội đầu tư chiến lược ở Châu Á cũng như mời các quốc gia Châu Á đầu tư vào họ, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế một cách đa dạng hơn.
Sau khi ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ, Ả Rập Xê út cùng với nhiều quốc gia khác đang nỗ lực để củng cố quan hệ về văn hóa, tôn giáo và kinh tế với các nước khác, trong bối cảnh “vị thế của Mỹ đang bị đặt dấu hỏi”.
Nhà máy sản xuất máy bay không người lái tại Ả Rập Xê út sẽ là nhà máy thứ ba của tập đoàn CASC ở nước ngoài. Hai nhà máy còn lại được xây dựng tại Pakistan và Myanmar.
Trung Quốc có thể sẽ đóng vai trò rất lớn trên trường quốc tế nếu Mỹ không còn có thể đảm bảo an ninh trong khu vực Trung Đông, tuy nhiên Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra một chính sách đối ngoại rõ ràng. Thông thường, sự hợp tác quân sự giữa các nước sẽ là dấu hiệu cho thấy quan hệ ngoại giao giữa họ đang được phát triển. Nếu quan hệ giữa Ả Rập Xê út và Trung Quốc được nâng cao, nó sẽ thay đổi tình hình địa chính trị ở Trung Đông.
Mới đây, Nhà Trắng đã đề xuất gia tăng ngân sách cho Bộ Quốc phòng, đồng thời cắt giảm một phần đáng kể ngân sách của các Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), hai cơ quan ngoại giao lớn nhất của Washington. Điều này càng khiến nguyên thủ các quốc gia trên thế giới quan ngại trước chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ mới.