Trung Quốc sẽ ăn miếng trả miếng Mỹ?
Hình ảnh lệnh truy nã các gián điệp Trung Quốc của Cục điều tra liên bang Mỹ. |
Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc, ông Max Baucus đã gặp Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Zheng Zeguang hôm thứ Hai (19/5). Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Mỹ truy tố 5 người Trung Quốc, cáo buộc họ xâm nhập vào các công ty hạt nhân, luyện kim và các công ty năng lượng của Mỹ để ăn cắp bí mật thương mại.
Ông Zheng đã phản đối hành động của Mỹ, cho rằng bản cáo trạng đã làm tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ giữa 2 nước, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố trên website của mình. Vị Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc còn tuyên bố, tùy thuộc vào diễn biến của tình hình, Bắc Kinh “sẽ có hành động đáp trả lại những cáo buộc của Mỹ”.
Đây là lần đầu tiên, Mỹ tiến hành một vụ kiện hình sự chống lại các quan chức nước ngoài cụ thể, sau sự gia tăng những lời chỉ trích từ công chúng lẫn cấp cao hơn, trong đó có một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm ngoái.
Bản cáo trạng có khả năng sẽ khuấy đảo mối quan hệ vốn không êm ả gì giữa Mỹ và Trung Quốc. Bên cạnh các cuộc tấn công mạng, Washington và Bắc Kinh còn căng thẳng với nhau trong khá nhiều vấn đề, như nhân quyền, tranh chấp thương mại và quân sự, đặc biệt là sự hung hãn ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Bộ Ngoại giao Mỹ trích lời ông Zheng cho biết: “Chính phủ Trung Quốc, quân đội và các quan chức nước này chưa bao giờ thực hiện hoặc tham gia vào các hành vi trộm cắp bí mật thương mại qua Internet”. Ông Zheng nói với Đại sứ Baucus rằng thái độ của Mỹ đối với an ninh mạng là "độc đoán và đạo đức giả", yêu cầu Washington phải đưa ra lời giải thích rõ ràng về các báo cáo cho biết phía Mỹ từ lâu đã do thám chính phủ, các doanh nghiệp, các trường đại học và cá nhân của Trung Quốc.
Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc, Nolan Barkhouse xác nhận về cuộc họp nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã triệu tập các tùy viên quân sự Mỹ hôm thứ Ba (20/5) để phản đối những gì họ gọi là hành động "vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực trong quan hệ quốc tế và phỉ báng nghiêm trọng đến hình ảnh của quân đội Trung Quốc".