Trung Quốc: Nhật Bản nên quay lại đàm phán nếu không muốn gặp nguy hiểm

Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì vừa đưa ra lời cảnh báo tới Nhật Bản rằng nước này nên quay trở lại các cuộc đàm phán về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nếu không, căng thẳng giữa hai nước sẽ gia tăng tới mức nguy hiểm.

Tại một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc năm ngoái, ông Dương Khiết Trì từng cho biết căng thẳng ở biển Hoa Đông đã bị kích động bởi hành động “giữ” quần đảo Điếu Ngư ( phía Nhật Bản gọi là Senkaku) của Nhật Bản. Ông này yêu cầu Tokyo tôn trọng “lịch sử” và nói rằng Washington không nên can thiệp vào các vấn đề khu vực.

Trung Quốc: Nhật Bản nên quay lại đàm phán nếu không muốn gặp nguy hiểm - ảnh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì

Trong một dấu hiệu cho thấy căng thẳng đang tiếp tục leo thang, phía Trung Quốc đã cho ba tàu tuần tra giám sát xung quanh vùng biển tranh chấp vào hôm qua (9/3). Phía Lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản cho biết, đây là ngày thứ 6 tàu của Trung Quốc hoạt động quanh khu vực này.  

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Nhật Bản nên quay lại bàn đàm phán để giải quyết tranh chấp lãnh thổ, nếu không nguy cơ căng thẳng giữa hai nước sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Ông Dương Khiết Trì đổ lỗi cho tình trạng hiện nay là do phía Nhật Bản gây ra. Nhật Bản nên “sửa chữa sai lầm của mình” và giải quyết tranh chấp với Trung Quốc thông qua đối thoại để ngăn chặn tình trạng leo thang hơn nữa, thậm chí là có thể “mất kiểm soát”, ông nói, thêm rằng Nhật Bản “nên kiềm chế để không gây tổn thương tới các quốc gia châu Á khác như đã từng làm trong Thế chiến thứ II”.

Căng thẳng leo thang vào tháng trước khi Tokyo cáo buộc tàu khu trục Trung Quốc đã khóa radar điều khiển hỏa lực của họ với một tàu khu trục và một trực thăng quân sự của Nhật Bản. Thời điểm đó, một đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đưa ra đề xuất về một hội nghị thượng đỉnh song phương cấp cao để giải quyết vấn đề, tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, đề xuất này đã bị hủy bỏ.

Giáo sư Da Zhigang, một chuyên gia trong các vấn đề Nhật Bản tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Hắc Long Giang, cho biết vào hôm qua rằng Trung Quốc muốn cùng Nhật Bản giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, và không đưa ra hành động cứng rắn hơn đối với Tokyo.

Trung Quốc hiện đang có một mối quan hệ phức tạp trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vì những tranh chấp lãnh thổ với các quốc gia láng giềng cũng như chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc lại tỏ ra hoan nghênh một sự hợp tác với Hoa Kỳ.

Ông Dương Khiết Trì nói rằng Mỹ và Trung Quốc đã “hội tụ lợi ích và tương tác thường xuyên” trong khu vực, nhưng yêu cầu Washington tôn trọng các “lợi ích” của Bắc Kinh, “Các vấn đề Châu Á – Thái Bình Dương nên được xử lý bởi tất cả các nước trong khu vực thông qua tham khảo ý kiến của tất cả các bên”.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng yêu cầu Mỹ nên xử lý đúng đắn vấn đề Đài Loan. “Điều này càng quan trọng đối với Trung Quốc và Mỹ, cho thấy tầm nhìn và lòng can đảm lớn để tìm kiếm nền tảng chung, bỏ qua những khác biệt”, ông nói.

Ông Dương Khiết Trì cũng bác bỏ những cáo buộc của Mandiant, một công ty an ninh mạng của Mỹ, cho rằng quân đội Trung Quốc đứng đằng sau các vụ tin tặc tấn công vào máy tính của các tổ chức và công ty lớn của Mỹ. “Chúng tôi phản đối các cuộc tấn công di chuyển vào không gian mạng và một trận chiến mới, hoặc sử dụng internet như là một công cụ mới để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác”, ông nói.

Về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, ông Dương khẳng định biện pháp trừng phạt là nhằm giải quyết vấn đề.

Minh Anh

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !