Trung Quốc ngừng mua nông sản Mỹ, dọa áp thêm thuế nhập khẩu
Đồng nhân dân tệ (Ria novosti) |
Động thái của Trung Quốc thể hiện căng thẳng mới nhất trong cuộc chiến tranh thương mại của nước này với Mỹ.
Những biện pháp này được thực hiện để đáp trả quyết định của Washington, áp thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 300 tỷ USD kể từ ngày 1/9.
Ngoài ra, Ủy ban thuế quan của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đang xem xét khả năng tăng thuế nhập khẩu đối với nguồn cung nông sản của Mỹ, các giao dịch đã được ký kết mua sau ngày 3/8.
Về phần mình, Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc là một quốc gia thao túng tiền tệ và cho biết họ sẽ hợp tác với IMF để loại bỏ lợi thế không công bằng mà Trung Quốc nhận được bằng cách hạ giá đồng Nhân dân tệ xuống mức tối thiểu kể từ tháng 12/2018.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/8 đã cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ sau khi Bắc Kinh hạ giá đồng Nhân dân tệ xuống mức nhạy cảm về chính sách nhằm vào đồng USD của Mỹ lần đầu tiên trong 11 năm qua.
Động thái này làm dấy lên quan ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng đồng nội tệ của mình làm một loại vũ khí trong cuộc chiến tranh thương mại với Washington.
Trước đó, Trung Quốc khẳng định vẫn tuân thủ cam kết mua nông sản Mỹ, qua đó bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Donald Trump rằng Bắc Kinh đã không đáp ứng cam kết mua lượng lớn sản phẩm của nước này.
Trung Quốc đã miễn áp thuế đối với nông sản Mỹ cho một số nhà nhập khẩu nhằm thể hiện thiện chí với Washington trong khoảng thời gian ngắn đình chiến thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Ngày 1/8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump cho rằng Bắc Kinh đã không thực hiện lời hứa mua lượng lớn nông sản Mỹ, đồng thời tuyên bố từ ngày 1/9 tới, Mỹ sẽ áp thuế bổ sung khoảng 10% đối với số hàng hóa còn lại trị giá 300 tỷ USD từ Trung Quốc.
Điều này đồng nghĩa với việc gần như tất cả số hàng hóa của Trung Quốc mà Mỹ nhập khẩu bị đánh thuế và đánh dấu một sự kết thúc đối với giai đoạn đình chiến tạm thời trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước.
Thông báo được đưa ra sau khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc kết thúc 2 ngày đàm phán thương mại tại Thượng Hải nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến thuế quan, song không đạt tiến triển. Hai bên nhất trí sẽ gặp lại nhau tại Mỹ vào tháng 9 tới.
Trước đó, vòng đàm phán gần đây vào tháng 5 đã đổ vỡ, với việc Washington cáo buộc Bắc Kinh đổi ý về những cam kết giữa hai bên, theo đó phía Trung Quốc muốn điều chỉnh một số điểm trong dự thảo thỏa thuận thương mại đã được xây dựng sau 10 vòng đàm phán.
Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/5 đã áp mức thuế bổ sung, tăng từ 10% lên 25%, đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Đáp lại, từ ngày 1/6, Trung Quốc đã tăng thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.