Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố tuần tra trên Biển Đông là hợp pháp

Trung tướng Thích Kiến Quốc ngang nhiên khẳng định các tàu chiến Trung Quốc sẽ tiếp tục tuần tra tại những vùng biểm tranh chấp được Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ngay tại sự kiện Đối thoại Shangri-La hôm 2/6.
Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố tuần tra trên Biển Đông là hợp pháp - ảnh 1
Trung tướng Thích Kiến Quốc - Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Diễn đàn An ninh Đối thoại Shangri-la tại Singapore hôm 2/6

Tuyên bố của ông Thích - Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được đưa ra giữa lúc căng thẳng ngày một leo thang trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng trên vùng Biển Đông cũng như chuỗi đảo nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản.

Ngoài ra, Trung tướng Thích còn khẳng định việc Trung Quốc đưa tàu chiến tuần tra tới những vùng biển đã tuyên bố chủ quyền là hành động hợp pháp và không thể xảy ra tranh chấp.

"Tại sao các tàu chiến Trung Quốc lại tuần tra trên Biển Hoa Đông và Biển Đông? Tôi nghĩ rằng mục đích đã quá rõ ràng. Quan điểm của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông và Biển Đông rất rõ ràng. Do đó, các tàu chiến và mọi hoạt động tuần tra là hoàn toàn hợp pháp và không thể tranh cãi", ông Thích phát biểu trong Diễn đàn An ninh Đối thoại Shangri-la tại Singapore hôm 2/6.

Tuy nhiên, sau khi đưa những tuyên bố “ngang ngược”, Trung tướng Thích khẳng định Trung Quốc không có tham vọng bá chủ trong khu vực.

“Mặc dù gần đây, những vấn đề nổi cộm xung quanh tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia láng giềng với Trung Quốc ngày càng gia tăng, song chúng tôi vẫn luôn giải quyết các cuộc xung đột và tranh chấp theo hướng đối thoại và đàm phán hòa bình”, Trung tướng Thích nói.

Song mục đích hòa bình của Trung Quốc vẫn khiến nhiều người nghi ngờ khi mà quốc gia này nhiều lần điều lực lượng tuần tra bờ biển tới những hải phận mà nhiều quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền.

Hiện nay, Trung Quốc đang tranh chấp lãnh thổ với Brunei, Malaysia và Philippines trên vùng Biển Đông. Mặc dù, cả 3 quốc gia Đông Nam Á đã nhiều lần lên tiếng phản đối song Trung Quốc vẫn khẳng định quyền chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông bao gồm cả vùng hải phận và lãnh thổ gần các quốc gia khác thậm chí những khu vực cách bờ biển Trung Quốc hàng ngàn kilomet.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang tranh chấp quần đảo Senkaku theo tên gọi của Nhật Bản mà phía Bắc Kinh thường gọi là Điếu Ngư trên khu vực Biển Hoa Đông.

Hồi tháng trước, các cuộc biểu tình đã nổ ra tại Philippines nhằm phản đối “sự hiện diện bất hợp pháp và mang tính khiêu chiến” của một tàu chiến Trung Quốc gần Bãi Cỏ Mây.

Minh Thu

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !