"Trung Quốc - Nền kinh tế số 1 thế giới năm 2013"

Tờ Want Daily (Đài Loan) cho biết khả năng Trung Quốc đã giành ngôi vị nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2013 bởi số lượng xuất nhập khẩu từ tháng 1 – 11/2013 của Bắc Kinh đã vượt xa Washington.

Năm 2012, Trung Quốc từng cho rằng quốc gia này đã trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới song do nhiều phương pháp tính khác nhau, giá trị thương mại của Trung Quốc vẫn thấp hơn Mỹ 15,64 tỷ USD. 

Tuy nhiên, kể từ năm 2012, Trung Quốc đã giành vị trí đối tác thương mại lớn nhất của 126 quốc gia trên thế giới và đối tác thương mại lớn thứ 2 của 79 nước khác. Thậm chí, Trung Quốc còn trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất trên thế giới trong nhiều năm liên tiếp. 

Xe buýt Trung Quốc chờ được đưa lên tàu đi xuất khẩu

Theo Tổng Cục Hải quan Trung Quốc và tờ Thời báo Thương mại Trung Quốc tại Thượng Hải, trong giai đoạn từ tháng 1 – 11/2013, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc đã đạt 3,77 ngàn tỷ USD. Trong khi đó, Bộ Thương Mại Mỹ cho biết doanh thu trong 10 tháng đầu trong  năm 2013 của quốc gia này đạt 3,26 ngàn tỷ USD. 

Do đó, tổng giá trị xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2013 đã đạt 4,14 ngàn tỷ. Đây là lần đầu tiên giá trị thương mại của Trung Quốc vượt mốc 4 ngàn tỷ USD đã đề ra. Một số chuyên gia nhận định trong giai đoạn từ tháng 11 – 12/2013, Mỹ cần thu thêm 0,88 ngàn tỷ USD giá trị xuất nhập khẩu để theo kịp tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc. 

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ cho công bố những số liệu thương mại chính xác của năm 2013 vào tuần này và Mỹ sẽ công khai số liệu vào tháng Hai tới. 

Chuyên gia Tu Xinquan tại Đại học Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Bắc Kinh cho rằng nếu Trung Quốc giành ngôi vị cường quốc kinh tế số 1 thế giới của Mỹ, vị thế của nền kinh tế Trung Quốc sẽ ngày được nâng thêm trên trường quốc tế và tạo ra một cuộc cạnh tranh thương mại khốc liệt hơn giữa Bắc Kinh và Washington. 

Minh Thu

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !