Trung Quốc nâng cấp chiến đấu cơ Su-30MKK

Nhằm cạnh tranh với các chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MKI của Ấn Độ, Không quân Trung Quốc dự định trang bị hệ thống radar mảng pha quét điện tử bị động tối tân trên các tiêm kích Sukhoi Su-30MKK.

Theo tạp chí Military Parade tại Matxcova, để cạnh tranh với khả năng chiến đấu của các chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MKI từ Ấn Độ, Không quân Trung Quốc dự định thay thế hệ thống ngắm mục tiêu radar tích hợp RLPK-27VE trên tiêm kích Sukhoi Su-30MKK bằng một hệ thống radar mảng pha quét điện tử bị động tối tân. 

Mặc dù, Trung Quốc đã có thể tự chế tạo nhiều phiên bản chiến đấu cơ của Nga như J-11B và J-15, song giới chuyên gia quân sự phương Tây vẫn luôn nghi ngờ liệu rằng chất lượng của các chiến đấu cơ do Bắc Kinh sản xuất có ngang hàng với Matxcova. Đây chính là lý do buộc Trung Quốc mua thêm Su-35S - chiến đấu cơ thế hệ 4.5 của Nga. Song trên thực tế, Trung Quốc đã có thể tự thiết kế các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5.  

Trung Quốc nâng cấp chiến đấu cơ Su-30MKK - ảnh 1

Chiến đấu cơSu-30MKK của Trung Quốc

Một điều không thể phủ nhận là Trung Quốc lại không thể thiết kế và sản xuất được các hệ thống radar và động cơ tối tân như Nga. Trong khi đó, Ấn Độ đang là một trong những đối thủ cạnh tranh khốc liệt của Trung Quốc tại vùng Nam Á. Bởi Ấn Độ đã sở hữu một tiêm kích Su-30MKI được trang bị radar mảng pha quét điện tử bị động. Ngoài ra, Nga cũng đã cấp giấy phép để Ấn Độ tự sản xuất các động cơ Saturn AL-31FP ngay trong nước. 

Với khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 200 km, chiến đấu cơ Su-30MKI của Không quân Ấn Độ có thể dễ dàng chiếm ưu thế so với tiêm kích của Trung Quốc trong bối cảnh xảy ra xung đột giữa hai nước. 

Theo tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review tại Canada, nếu chỉ được trang bị hệ thống ngắm mục tiêu radar tích hợp RLPK-27VE, chiến đấu cơ Su-30MKK của Trung Quốc không thể bắn hạ tên lửa không đối không tầm xa KS-172 của Nga. Do đó, Trung Quốc đang cân nhắc lắp đặt hệ thống radar mảng pha quét điện tử bị động tối tân để thay thế cho RLPK-27VE và nâng cấp khả năng chiến đấu của các chiến đấu cơ. 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang phát triển các chiến đấu cơ J-15 hoạt động trên tàu sân bay được trang bị động cơ AL-31FP bất chấp việc giá thành của J-15 đang tăng đều. 
MINH THU (lược dịch)

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Đang cập nhật dữ liệu !