Trung Quốc muốn cùng Nga lập vùng kinh tế tại Viễn Đông
Phát biểu khi đề xuất hợp nhất chương trình phát triển vùng Viễn Đông Nga với chiến lược trẻ hóa đông bắc Trung Quốc, ông Lý cho biết: "Chúng tôi biết rằng Nga rất coi trọng sự phát triển của khu vực Viễn Đông và đang xem Trung Quốc là một đối tác ưu tiên hàng đầu. Về phía chính phủ Trung Quốc, chúng tôi sẽ khuyến khích các hoạt động kinh doanh của Trung Quốc nhằm thúc đẩy vùng Viễn Đông Nga".
Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều. |
"Vì vậy, Nga nên thúc đẩy việc kết hợp nhân lực, vật lực và năng lực tài chính của hai khu vực này (Viễn Đông Nga và đông bắc Trung Quốc), biến hai khu vực này thành một thị trường lớn với sự phân bổ hiệu quả các nguồn lực và công nghệ , và dần dần thành một khối kinh tế mới của Châu Á. Nếu chúng ta có thể kết nối hai khu vực và tạo ra một khối kinh tế, thì sau đó chúng ta có thể làm cho khu vực này phát triển đáng kể”, ông Lý nói thêm.
Ngoài ra, vị Phó Chủ tịch Trung Quốc cũng cho rằng Trung Quốc cần phải đầu tư nhiều hơn vào Nga
Ông này nói: "Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Nga hiện đang là hơn 4 tỷ USD. Theo tôi, đây là một con số nhỏ. Năm nay tôi đi tới các nước Mỹ Latinh và đầu tư của Trung Quốc ở đó đã lên tới hàng chục tỷ USD. Do vậy, chúng ta cần thúc đẩy đầu tư hơn nữa (vào Nga)”.
Ông Lý còn cho rằng trong bối cảnh rất phức tạp của nền kinh tế thế giới hiện nay, Nga cùng với Trung Quốc có thể chiếm được một phân khúc đặc biệt.
Ông nói: "Nga có lợi thế khoa học, kỹ thuật và nguồn lực trí tuệ khá lớn. Còn Trung Quốc có sức mạnh là thị trường khổng lồ, lớn nhất trên thế giới, và vẫn tiếp tục phát triển. Trung Quốc cũng có nguồn lực tài chính khổng lồ và nguồn lao động lớn nhất thế giới”.
Có rất nhiều chính trị gia Nga lo ngại về tình trạng người Trung Quốc nhập cư ồ ạt vào vùng Viễn Đông – Siberia. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã từng bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở đây khi nói rằng Nga cần phải bảo vệ khu vực này trước "sự bành trướng quá mức của các quốc gia giáp biên giới".