'Trung Quốc mới là chúa tể hắc ám châu Á"

Trung Quốc sẽ trở thành "Chúa tể hắc ám” của Châu Á nếu như nước này từ chối đàm phán với các nước láng giềng hoặc không tuân thủ luật pháp, đại sứ của Nhật Bản tại Anh nhận định.

Ông Keiichi Hayashi, đại sứ của Nhật Bản tại Anh đã cáo buộc Trung Quốc liên tục có những hành vi nhằm “thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hay cưỡng ép" và tuyên bố rằng việc một tàu khu trục của Trung Quốc khóa ra radar nhắm bắn vào tàu Nhật Bản ở Biển Đông hồi năm ngoái có thể được coi là một hành động gây chiến. Ông khẳng định Nhật Bản đã "nhường nhịn" Trung Quốc thay vì gây thêm căng thẳng.

'Trung Quốc mới là chúa tể hắc ám châu Á

Đền Yasukuni, ngôi đền chiến tranh gây nhiều tranh cãi giữa Nhật Bản và các nước láng giềng Trung Quốc, Hàn Quốc.

Viết trên báo Daily Telegraph được xuất bản hôm thứ Hai, ông Hayashi đã phản ứng mạnh mẽ với những nhận định trước đó của Đại sứ Trung Quốc Liu Xiaoming tại Anh rằng Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe, đang gây ra một "mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình toàn cầu" và so sánh chủ nghĩa quân phiệt của Nhật Bản giống như “chúa tể hắc ám” Voldemort, nhân vật phản diện trong bộ truyện Harry Potter của J. K. Rowling.

Ông Hayashi viết rằng Nhật Bản đã bày tỏ sự "hối hận sâu sắc và lời xin lỗi chân thành" vì đã gây ra “nỗi đau to lớn cho nhiều người dân ở nhiều quốc gia". Tuy nhiên, ông cũng cho rằng sau chiến tranh, Nhật Bản đã có nhiều nỗ lực vì hòa bình trên khắp thế giới và cũng đã kiềm chế tối đa khi đối diện với những mối đe dọa từ Trung Quốc.

Khi một tàu khu trục của Trung Quốc khóa radar nhắm bắn vào tàu khu trục của Nhật Bản hồi năm ngoái, tàu Nhật Bản đã “nhường nhịn” thay vì có những hành động khiến cho tình hình trở lên căng thẳng hơn.

Ông Hayashi đã lật lại lời so sánh, cho rằng Trung Quốc mới là “chúa tể hắc ám”, chuyên có những hành động châm ngòi cho những xung đột sâu sắc.

Ông viết: "Trung Quốc hiện có hai con đường để lựa chọn. Một là tìm kiếm đối thoại và tuân thủ các quy định pháp luật. Hai là trở thành Voldemort trong khu vực bằng cách để cho con quỷ chạy đua vũ trang và leo thang căng thẳng lộng hành".

Ông Hayashi cũng đáp lại những cáo buộc của Trung Quốc về kế hoạch tăng cường quân sự của Nhật Bản. Ông viết: "Thật mỉa mai khi một quốc gia đã tăng chi tiêu quân sự lên hơn 10% một năm trong 20 năm qua lại gọi một quốc gia láng giềng là “quân phiệt”. Trung Quốc tìm cách tuyên truyền cho người dân của mình mất lòng tin về Nhật Bản bằng cách đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ”.

Đáp lại những cảnh báo của ông Liu rằng: "cộng đồng quốc tế nên ở tình trạng báo động cao" đối với Nhật Bản, ông Hayashi đã viết rằng: "mọi người đều biết rằng mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang căng thẳng, nhưng Nhật Bản không phải là bên hiếu chiến trong mối quan hệ căng thẳng này".

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản ngày càng tăng cao, xuất phát từ tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Gần đây, mối quan hệ này càng trở lên căng thẳng hơn khi Trung Quốc đơn phương thành lập một "Vùng phòng không" rộng lớn ỏ biển Hoa Đông, bao trùm cả Senkaku/Điếu Ngư; và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới thăm ngôi đền chiến tranh gây tranh cãi Yasukuni.

Phạm Khánh

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !