Trung Quốc lập 'bản sao World Bank', 3 ông lớn châu Á vắng mặt
Theo Reuters, sự xuất hiện của AIIB được giới chuyên gia đánh giá là một thách thức lớn đối với Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), hai tổ chức cho vay vốn coi Mỹ và các đồng minh của quốc gia này là những nhà tài trợ tài chính lớn nhất.
Ngoài sự góp mặt của Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lou Jiwei, trong buổi lễ ra mắt AIIB tại thủ đô Bắc Kinh vào hôm nay, còn có sự tham gia của các phái đoàn đến từ 21 quốc gia bao gồm Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia. Tuy nhiên, 3 cường quốc châu Á là Australia, Indonesia và Hàn Quốc đã vắng mặt trong ngày thành lập AIIB, tổ chức ra đời với mục tiêu cấp vốn vay dự án cho các nước đang phát triển. Trong đó, Trung Quốc là cổ đông lớn nhất đóng góp 50% số vốn.
![]() |
Đại diện các nước tới tham dự lễ thành lập AIIB tại Bắc Kinh vào hôm nay (24/10). |
Nhật Bản, đối thủ cạnh tranh lớn của Trung Quốc tại châu Á và đóng góp 164 tỷ USD cho ADB cùng với Mỹ, cũng không có mặt trong buổi lễ ra mắt AIIB.
Theo giới truyền thông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gây áp lực đối với Australia để không tham gia vào AIIB.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho hay: "Ngoại trưởng Kerry đã thể hiện rõ quan điểm với Trung Quốc và các đối tác khác rằng Mỹ hoan nghênh ý tưởng ra đời của Ngân hàng Cơ sở hạ tầng châu Á nhưng Washington hối thúc tổ chức này cần tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về quy cách quản lý và tính minh bạch".
Trong bài phát biểu trước các phái đoàn nước ngoài tham gia buổi lễ ra mắt AIIB, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định AIIB sẽ học tập theo những thủ tục pháp lý của WB và ADB.
"Đối với AIIB, hoạt động của ngân hàng này cần tuân thủ những quy định và thủ tục đa phương. Chúng tôi sẽ học hỏi những kinh nghiệm hữu ích và các thủ tục pháp lý từ WB và ADB cũng như các tổ chức phát triển đa phương hiện thời", ông Tập nói.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.