Trung Quốc hung hăng buộc láng giềng vung tiền
Bản nghiên cứu thường niên về chi tiêu quốc phòng và năng lực quân sự toàn cầu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế Mỹ (IISS) nhấn mạnh chi tiêu quân sự của Trung Quốc sẽ ngang bằng Mỹ vào những năm 2030. Tuy nhiên, xét về năng lực chiến đấu, kinh nghiệm triển khai các dự án, Trung Quốc vẫn còn chạy sau Mỹ nhiều năm.
Theo IISS, trong năm 2013, chi tiêu quốc phòng tại khu vực châu Á đã tăng 11,6% so với năm 2010. Trong đó, khu vực Đông Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc gia có mức chi tiêu quốc phòng lớn nhất trong năm qua.
![]() |
Tàu khu trục tên lửadẫn đường Diêm Thành của Hải quân Trung Quốc |
Hiện nay, mức chi tiêu quân sự của Trung Quốc đang lớn gấp 3 lần so với Ấn Độ và lớn hơn tổng số tiền của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam cộng lại.
"Mua sắm quân sự trong khu vực tăng cao do những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ bấy lâu nay. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương hiện là trọng tâm của nền kinh tế toàn cầu, do đó, tốc độ phát triển cũng như các vụ tranh chấp chủ quyền và căng thẳng quân sự leo thang trở thành điểm nóng được quan tâm", Tổng giám đốc IISS John Chipman nói.
Giới chuyên gia nhận định ngay cả khi chi tiêu quân sự của Bắc Kinh đuổi kịp Washington, Trung Quốc vẫn phải mất hàng thập niên mới có thể sánh ngang với năng lực quân sự của Mỹ. Ngoài ra, các cường quốc phương Tây vẫn có thể duy trì khả năng và năng lực chiến đấu chỉ với những lực lượng quy mô nhỏ.
Nhà nghiên cứu chính sách quốc phòng và kinh tế Giri Rajendran dự báo nếu giữ nguyên tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay, Trung Quốc có thể bắt kịp mức chi tiêu quân sự của Mỹ vào "cuối những năm 2030".