Trung Quốc hăng hái hợp tác vũ trụ quốc tế
“Trung Quốc đã thay đổi và bắt đầu kêu gọi hợp tác với quốc tế về vũ trụ. Và người Mỹ, ngược lại, tỏ ra rất sốt sắng”, Jean-Yves Le Gall, lãnh đao cơ quan vũ trụ Pháp CNES, nhận xét.
Hãng tin AFP dẫn lời phát biểu trên của ông Le Gall vào 9/1 sau một hội nghị gồm các quan chức cấp cao từ 30 quốc gia thảo luận về các biện pháp thúc đẩy nỗ lực thám hiểm vũ trụ. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 9/1-10/1 tại Washington.
![]() |
Tàu vũ trụ Thần Châu 9 của Trung Quốc được phóng vào tháng 6/2012. |
Cuộc chạy đua về vũ trụ trở nên căng thẳng trong thời kỳ Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô.
Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách bị thu hẹp, Mỹ ngày càng lệ thuộc vào các công ty tư nhân và tìm cách giảm chi phí trong các hoạt động hợp tác đa quốc gia cũng như hợp tác với các quốc gia mới nổi về vũ trụ.
Ông Le Gall cho hay các đại biểu tham dự hội nghị, bao gồm các đại biểu đến từ Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Nga, “đã thể hiện mong muốn mãnh liệt được hợp tác cùng nhau” trong các hoạt động vũ trụ và Trung Quốc đã cử phái đoàn lớn nhất tới tham dự hội nghị.
“Câu hỏi lớn là liệu trong vòng 3 năm nữa, Trung Quốc có tham gia hoạt động tại Trạm vũ trụ quốc tế hay không” ông nói. Hiện trạm vũ trụ đang hoạt động với sự tham gia của các quốc gia gồm Mỹ, Nga, Nhật Bản, châu Âu và Canada.
Ông Le Gall cho rằng “đó là một thách thức” và nói thêm rằng Mỹ vừa mở rộng hoạt động của trạm vũ trụ thêm ít nhất 4 năm cho tới năm 2024.
John Logsdon, cựu giám đốc Viện chính sách vũ trụ tại Đại học George Washington và là một nhà tư vấn cho Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA, chia sẻ cảm nhận của ông Le Gall.
Ông Logsdon cho hay Trung Quốc vừa bày tỏ mong muốn tham gia Nhóm hợp tác thám hiểm vũ trụ quốc tế hiện đang có 14 thành viên bao gồm cả NASA.
Bắc Kinh cũng đã công khai mời các quốc gia khác tham gia vào dự án vũ trụ đầy tham vọng của nước này với mục tiêu xây dựng trạm vũ trụ của Trung Quốc tại quỹ đạo Trái Đất trong vòng 10 năm nữa.
Ông Logsdon cho hay “rất có thể” trong vòng 2 hoặc 3 năm tới, Trung Quốc sẽ được mời tham gia các hoạt động của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Trước đây, Quốc hội Mỹ không cho phép NASA hợp tác với Trung Quốc do một số nghị sĩ lo ngại rằng điều đó có thể tổn hại an ninh quốc gia Mỹ. Tuy nhiên, theo ông Logsdon, nếu Cơ quan vũ trụ châu Âu mời Trung Quốc tham gia vào ISS, NASA sẽ không bị buộc phải phản đối.
“Chúng tôi đã thấy các cơ quan vũ trụ khác nhau tỏ ra rất sẵn lòng hợp tác nhiều hơn nữa về thám hiểm vũ trụ”, ông nói thêm và cho rằng cho tới nay các tuyên bố mới dừng ở “khẩu hiệu” nhưng “điều đó đang từng bước trở thành hiện thực”.