Trung Quốc giăng mạng lưới gián điệp dày đặc ở Đài Loan?
The Diplomat cho hay, gần đây, một cựu sinh viên đại học Trung Quốc ở Đài Loan bị cáo buộc là gián điệp cho Trung Quốc đại lục. Tuy vậy, đây chỉ là một mắt xích rất nhỏ trong các hoạt động gián điệp của Bắc Kinh đối với Đài Loan.
Zhou Hongxu bị cáo buộc là gián điệp của Trung Quốc ở Đài Loan. |
Theo The Diplomat, kể từ năm 2002 đến nay, 60 gián điệp của Trung Quốc đã bị phát hiện ở Đài Loan. Đặc biệt, vụ Zhou Hongxu, 29 tuổi, bị bắt giữ vì vi phạm luật an ninh của Đài Loan đã phơi bày việc Trung Quốc đang mở rộng chiến dịch gián điệp chống Đài Loan bằng nhiều cách.
Zhou là sinh viên Trung Quốc làm gián điệp đầu tiên bị bắt ở Đài Loan kể từ khi các trường đại học của hòn đảo này mở cửa cho sinh viên Trung Quốc hồi năm 2009. Zhou Hongxu lần đầu tiên đến Đài Loan vào năm 2009 và đăng ký học Đại học Tamkang theo một chương trình trao đổi sinh viên. Năm 2012, Zhou tham gia học quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc gia Chengchi ở Đài Bắc.
Sau khi tốt nghiệp vào năm 2016, Zhou rời khỏi Đài Loan nhưng sau đó quay trở lại Đài Loan với lý do kinh doanh. Sau khi quay trở lại, Zhou đã tìm đến một quan chức trong cơ quan ngoại giao của Đài Loan mà Zhou đã quen từ khi hai người còn là sinh viên. Zhou bị cáo buộc đã dụ dỗ vị quan chức này bằng cả tiền và một chuyến đi Nhật miễn phí để khai thác thông tin mật.
Theo các công tố viên Đài Loan, Văn phòng Quan hệ Đài Loan của Trung Quốc bị nghi ngờ là đơn vị đã cử Zhou tới Đại học Quốc gia Chengchi vì mục đích gián điệp. Đại học Quốc gia Chengchi là nơi cho ra đời nhiều quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo tương lai. Đây cũng là ngôi trường duy nhất đào tạo ngành ngoại giao của Đài Loan.